Đà Nẵng: Hỗ trợ 30 “chuyến xe công nhân”, đưa người lao động về quê ăn Tết. LĐLĐ TP.Đà Nẵng cho biết, khoảng 1.500 công nhân lao động nghèo ngoại tỉnh, làm việc tại Đà Nẵng sẽ được hỗ trợ xe đưa đón miễn phí về quê ăn Tết.
LĐLĐ TP.Đà Nẵng sẽ bố trí khoảng 30 “chuyến xe công nhân”, loại 50 chỗ ngồi đưa người lao động ở các khu công nghiệp trên địa bàn về các tỉnh phía Bắc ăn Tết. Công nhân lao động ngoại tỉnh ở cách nơi làm việc từ 100km trở lên sẽ được hỗ trợ xe miễn phí về quê.
Công đoàn cơ sở căn cứ tình hình thực tế, chủ động đề xuất với người sử dụng lao động; công đoàn cấp trên tổ chức đón người lao động trở lại nơi làm việc sau khi kết thúc đợt nghỉ Tết. Ngoài ra, với những công nhân lao động ở các khu nhà trọ không về quê ăn Tết, LĐLĐ TP.Đà Nẵng cũng sẽ cử đoàn cán bộ đến từng khu vực để tặng quà và trợ cấp Tết với tinh thần tất cả công nhân lao đồng đều phải có Tết. AN THƯỢNG
Hỗ trợ hơn 4 tỉ đồng cho ngư dân bị nạn trên biển. Ngày 11.1, Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi đã trao tiền hỗ trợ cho thân nhân các ngư dân thiệt mạng, bị mất tích và các chủ tàu bị thiệt hại do thiên tai, địch họa trên biển. Tổng số tiền hỗ trợ trong đợt này là 4,35 tỉ đồng.
Theo đó, hỗ trợ cho thân nhân 3 ngư dân thiệt mạng, bị mất tích trên biển, mỗi trường hợp 10 triệu đồng, gồm bà Bùi Thị Hồng (trú xã Bình Chánh, Bình Sơn), Trương Thị Rê (ở xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi) và Phạm Thị Hòa (ở xã Phổ Thạnh, Đức Phổ). Hỗ trợ không thu hồi một phần thiệt hại tài sản cho 4 chủ tàu ở xã Bình Châu (Bình Sơn) bị Trung Quốc tịch thu, cướp phá tài sản, mỗi trường hợp từ 20 - 50 triệu đồng, gồm: Phạm Ngọc Mảng, Bùi Ngọc Lành, Huỳnh Văn Khanh và Phạm Sách.
Ngoài ra, Quỹ hỗ trợ có thu hồi vốn gốc và phí sử dụng vốn cho 7 chủ tàu, mỗi trường hợp từ 500 - 800 triệu đồng. T.H
Đề tài về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của CĐ Đường sắt Việt Nam: Tiếp thu và vận dụng kinh nghiệm một số mô hình nước ngoài. Đề tài “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động các cấp CĐ thuộc CĐ Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2015 - 2023 và những năm tiếp theo” do ông Mai Thành Phương - Chủ tịch CĐ Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) - làm chủ nhiệm đã được bảo vệ thành công.
Đề tài tập trung nghiên cứu nội dung, phương thức hoạt động của các cấp CĐ trong TCty ĐSVN trong khoảng thời gian từ Đại hội CĐ ĐSVN lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2013-2018) đến nay. Đây là thời gian TCty ĐSVN bắt đầu thực hiện đề án tái cơ cấu theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức CĐ ĐSVN bắt đầu có những thay đổi cơ cấu tổ chức, hoạt động nhiều nhất.
Với đề tài này, nhóm tác giả đã tiến hành điều tra, khảo sát, tổng hợp số liệu và các đề xuất kiến nghị của tổ chức CĐ, đoàn viên CĐ, từ đó phân tích đánh giá chính xác, khách quan hiện trạng, nhu cầu thực tế của tổ chức CĐ và đoàn viên CĐ trong TCty ĐSVN để đề ra các giải pháp nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động CĐ sát thực, hiệu quả, phù hợp với nguyện vọng của NLĐ và mô hình tổ chức của TCty ĐSVN giai đoạn 2015 - 2023 và những năm tiếp theo.
Đặc biệt, nhóm tác giả đã tiếp thu và vận dụng kinh nghiệm từ một số mô hình trong và ngoài nước; trong đó có kinh nghiệm, mô hình của CĐ Đường sắt Kokuro Kinki, CĐ Đường sắt Bỉ, CĐ Đường sắt Pháp (CGT), Tổng Công hội Đường sắt Trung Quốc (CĐ Đường sắt Trung Quốc).
Đề tài sẽ trang bị cho cán bộ CĐ các cấp cơ sở lý luận, phương pháp vận động, tổ chức hoạt động một cách khoa học, phù hợp với các đối tượng đoàn viên CĐ, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới; đưa ra đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo Đảng, chuyên môn TCty ĐSVN, Tổng LĐLĐVN, các bộ, ngành có liên quan để cùng tháo gỡ, giải quyết các vấn đề đã đặt ra. T.E.A
LĐLĐ Bạc Liêu: Tổ chức cho trên 770 đoàn viên quán triệt Nghị quyết TƯ 6. Sáng 10.1, LĐLĐ tỉnh Bạc Liêu tổ chức cho trên 770 đoàn viên CĐ ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, đoàn viên ngoài Đảng tại các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu quán triệt Nghị quyết TƯ 6.
Tại đây, các đoàn viên CĐ nghe báo cáo viên cấp tỉnh trình bày 4 chuyên đề liên quan đến Nghị quyết TƯ 6 BCH TƯ Đảng khóa XII gồm: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nhiệp công lập; Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Về công tác dân số trong tình hình mới. NHẬT HỒ
Uỷ ban kiểm tra các cấp CĐ tỉnh Bắc Ninh: Năm 2017, kiểm tra 850 cuộc. Trong năm 2017, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp CĐ trong tỉnh đã tiến hành 850 cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ CĐVN, trong đó có 406 cuộc kiểm tra đồng cấp và 444 cuộc kiểm tra cấp dưới.UBKT LĐLĐ tỉnh đã tổ chức kết hợp kiểm tra việc chấp hành Điều lệ CĐVN tại 25 đơn vị CĐ cấp trên cơ sở và 50 CĐCS. Kết quả kiểm tra cho thấy, đa số các cấp CĐ đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, hoàn thành chương trình công tác hằng năm của tổ chức CĐ. Vì vậy, vai trò và vị thế của tổ chức CĐ được khẳng định và thể hiện rõ nét trong việc góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, củng cố an ninh quốc phòng của đơn vị, địa phương. Q.CHI
LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh: Đối thoại với CNLĐ nòng cốt. LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Trung tâm Phát triển và hội nhập (CDI) vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa hơn 40 công nhân lao động đại diện cho nhóm công nhân lao động khu nhà trọ Yên Phong và Quế Võ với chính quyền xã, thôn và các bên.
Tại buổi đối thoại, công nhân lao động đã nêu một số thực trạng, bất cập hiện nay tại các khu nhà trọ như: Tình hình vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, giá thuê phòng trọ, tiền điện, nước. Các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ thai sản, độc hại. Những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động đã được lãnh đạo tỉnh, ngành, xã, thôn giải đáp thấu đáo trực tiếp tại buổi đối thoại. THỤC QUYÊN
Phú Thọ: Các doanh nghiệp có trên 1.000 lao động sẽ tổ chức “Tết sum vầy”. Theo kế hoạch tổ chức hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ trong dịp Tết Nguyên đán 2018 của LĐLĐ tỉnh Phú Thọ, “Tết sum vầy” 2018 sẽ tổ chức ở 2 cấp: LĐLĐ tỉnh và cấp CĐCS. Dự kiến, ở cấp LĐLĐ tỉnh, chương trình được tổ chức vào khoảng đầu tháng 2.2018.
Đối với cấp CĐCS, những doanh nghiệp (DN) có từ 1.000 CNLĐ trở lên sẽ tổ chức hoạt động “Tết sum vầy” cho đoàn viên, người lao động tại DN; BCH CĐCS báo cáo đề nghị với chủ DN cùng tham gia tổ chức các hoạt động và có hỗ trợ một phần kinh phí để tổ chức thực hiện chương trình “Tết sum vầy” tại cơ sở. Các đơn vị khác, CĐCS phối hợp với chủ sử dụng lao động tổ chứ
c hoạt động vui xuân đón tết cho CNLĐ một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. QUẾ CHI
LĐLĐ tỉnh Hưng Yên: Chương trình “Tết sum vầy” 2018 sẽ diễn ra ngày 27.1. Ngày 11.1, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thị Thanh Tuyết cho biết, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ dịp Tết Nguyên đán 2018.
Theo kế hoạch, các CĐCS chủ động tham gia với người sử dụng lao động xây dựng và giám sát thực hiện kế hoạch trả lương, thưởng, các khoản phúc lợi khác trước tết đảm bảo quyền lợi của NLĐ; sớm công khai kế hoạch này để NLĐ biết; tham gia với người sử dụng lao động triển khai thực hiện Nghị định số 141/NĐ-CP ngày 7.12.2017 của Chính phủ về điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng từ ngày 1.1.2018.
CĐ cấp trên cơ sở, đặc biệt là CĐ các KCN tỉnh chỉ đạo CĐCS thống kê những trường hợp CNVCLĐ không về quê ăn tết để có kế hoạch thăm, tặng quà hoặc tổ chức tiệc tất niên cho họ và gia đình. Tại những doanh nghiệp có đông CNLĐ ở xa không về quê ăn tết thì CĐCS chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tiệc tất niên. Chương trình “Tết sum vầy” sẽ được tổ chức tại tất cả các cấp CĐ, từ LĐLĐ tỉnh đến CĐCS.
Chương trình “Tết sum vầy” do LĐLĐ tỉnh tổ chức ngày 27.1, tại Nhà văn hóa lao động LĐLĐ tỉnh (TP.Hưng Yên). Trong chương trình, LĐLĐ tỉnh sẽ tặng quà cho 600 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn và trao “Mái ấm CĐ” cho gia đình đoàn viên khó khăn về nhà ở, tặng vé tàu xe để NLĐ quê xa về đón tết với gia đình. THU NGUYỆT
Phong trào thi đua của HABECO làm lợi 4,596 tỉ đồng. Đây là số liệu được đưa ra tại tổng kết hoạt động CĐ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của CĐ TCty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO). Điểm nổi bật trong hoạt động của CĐ HABECO năm 2017 là một số đơn vị đã phối hợp với chuyên môn tổ chức phát động hiệu quả phong trào thi đua nước rút nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tổng số 68 sáng kiến có giá trị làm lợi 4,596 tỉ đồng.
Cũng từ phong trào thi đua đã tiết kiệm được 3,316 tỉ đồng; có 1.890 lao động tiên tiến, 249 Chiến sĩ thi đua cơ sở. Một trong những nhiệm vụ năm 2018 của CĐ TCty là coi trọng phát triển đoàn viên, đổi mới hoạt động CĐ các cấp cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ mới, phấn đấu đạt 100% CĐCS vững mạnh. THU HƯƠNG