Tin hoạt động công đoàn các đơn vị, địa phương ngày 15.5

|

Thủ tướng phê duyệt đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất"; Tổ chức hoạt động có sự tham gia trực tiếp của NLĐ; Nhiều hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động; Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động sáng tạo”, là những điểm nổi bật trong hoạt động công đoàn các đơn vị, địa phương ngày 15.5

Thủ tướng phê duyệt đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất". Đề án vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký phê duyệt. Mục tiêu của đề án là đầu tư xây dựng nhà ở, nhà trẻ, siêu thị và các công trình văn hóa, thể thao tại các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX)) nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp hành động của các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội để tạo điều kiện nâng cao đời sống công nhân trong các KCN, KCX; nâng cao hơn nữa vị thế của tổ chức công đoàn để tập hợp và phát triển đoàn viên trong tình hình mới.

Trong năm 2017-2018 hoàn thành 10 thiết chế của công đoàn tại các KCN, KCX; từ năm 2018-2020 hoàn thành đưa vào sử dụng 40 thiết chế của công đoàn. Phấn đấu đến năm 2030, tất cả các KCN, KCX trên cả nước đều có thiết chế của công đoàn.

Đề án yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tạo môi trường thuận lợi về đất đai, thủ tục hành chính... để đầu tư phát triển nhà ở cho công nhân tại các KCN, KCX trên địa bàn tỉnh, thành phố để cho công nhân lao động... được thuê, thuê mua và mua để cải thiện chỗ ở. Bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, xã hội, thiết yếu về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa của các dự án xây dựng nhà ở cho công nhân tại các KCN, KCX.   CÔNG THẮNG

TỔNG LĐLĐVN HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG “THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG”:Tổ chức hoạt động có sự tham gia trực tiếp của NLĐ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính đã ký văn bản số 667/TLĐ về việc tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5.6.2017) với chủ đề “Sống hài hòa với thiên nhiên”. Theo đó, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng trong thời gian từ nay đến hết tháng 7.2017. Trong đó tập trung vào một số các hoạt động: Tổ chức tuyên truyền một cách hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, đoàn viên CĐ và NLĐ; Tổ chức các hoạt động có sự tham gia trực tiếp của đoàn viên CĐ, NLĐ như phổ biến pháp luật, huy động CB, đoàn viên CĐ và NLĐ tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, ra quân làm vệ sinh môi trường…; Tổ chức hoạt động phổ biến, giới thiệu các mô hình tiên tiến về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường; Khuyến khích, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động bảo vệ môi trường của tổ chức CĐ và NLĐ… Để nhằm bảo đảm sức khoẻ, an toàn cho công nhân, người lao động.   BCĐ

CĐ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT VN: Nhiều hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động. Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam vừa có chỉ đạo các CĐCS triển khai Tháng Công nhân với nhiều hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho CNVCLĐ. Theo đó, bên cạnh các hoạt động thường xuyên, hàng năm, Công đoàn cần phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, chuyên môn xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình cụ thể của đơn vị, đảm bảo hiệu quả. Cụ thể: Tổ chức tốt Hội nghị người lao động năm 2017, qua đó tìm các biện pháp thúc đẩy phát triển SXKD giúp DN vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất góp phần tạo thêm việc làm nâng cao thu nhập cho người lao động; tổ chức khảo sát, hệ thống nội quy, quy chế, nội dung TƯLĐTT liên quan đến người lao động tại đơn vị, nếu tốt thì tiếp tục thực hiện, nếu chưa phù hợp cần tổ chức hội nghị thương lượng với người sử dụng lao động để ký lại trong các kỳ tổ chức Hội nghị người lao động, Hội nghị cán bộ công chức. Đặc biệt, tiến hành khảo sát tình hình đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động để phát hiện các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình có người bị TNLĐ, mắc bệnh nghề nghiệp nhằm hỗ trợ động viên thông qua phong trào xây dựng Mái ấm Hóa chất, hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân khó khăn…  V.N

LĐLĐ TỈNH BẮC NINH:Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động sáng tạo”. Giai đoạn 2012 - 2017, toàn tỉnh Bắc Ninh đã có 11.679 lượt công nhân viên chức lao động đăng ký xây dựng đề tài khoa học, sáng kiến, giải pháp công tác; trong đó 8.396 đề tài khoa học, sáng kiến, giải pháp công tác hoàn thành được áp dụng vào thực tế, có giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Bên cạnh đó có nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp công tác không xác định được giá trị làm lợi bằng tiền, nhưng lại có giá trị hết sức to lớn, thiết thực và ý nghĩa trong đời sống xã hội như các đề tài, sáng kiến thuộc ngành giáo dục, y tế, nông nghiệp… Cũng trong thời gian qua, người lao động trong các Khu công nghiệp Bắc Ninh đã có 478 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất của CNLĐ; 478 đề tài, sáng kiến.   Q.CHI

 

TIN LIÊN QUAN

Tin hoạt động công đoàn ngày 14.5

|

Đề nghị các doanh nghiệp coi trọng ATVSLĐ; Yêu cầu thanh, kiểm tra các doanh nghiệp có người nước ngoài góp vốn; 60 đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện; Khám và cấp thuốc miễn phí cho 368 lao động nữ, là những hoạt động nổi bật của công đoàn các đơn vị, địa phương ngày 14.5.

Tin hoạt động công đoàn các đơn vị, địa phương ngày 4.5

|

Tập trung hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn; Tăng cường tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp; Thành lập 10 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 230 đoàn viên; Chỉ định tổ chức đại hội điểm.; tập huấn đại hội Công đoàn các cấp....là những hoạt động nổi bật của công đoàn các đơn vị địa, phương ngày 4.5

Tin hoạt động công đoàn các đơn vị, địa phương ngày 3.5

|

Hỗ trợ nhà cho 45 CN khó khăn; Ký kết với 10 đơn vị có chính sách ưu đãi cho đoàn viên; Tổ chức tập huấn viết tin, bài cho 40 cán bộ CĐ; Phát động Tháng Công nhân 2017...là những hoạt động công đoàn nổi bật tại các đơn vị, địa phương ngày 3.5

Tin hoạt động công đoàn các đơn vị, địa phương ngày 2.5

|

Đồng Nai tôn vinh lao động có thành tích xuất sắc; Phát động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2017; Phát động ủng hộ Quỹ "Mái ấm công đoàn".... là những hoạt động nổi bật của công đoàn các đơn vị, địa phương trong dịp nghỉ lế 30.4 - 1.5.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Tin hoạt động công đoàn ngày 14.5

|

Đề nghị các doanh nghiệp coi trọng ATVSLĐ; Yêu cầu thanh, kiểm tra các doanh nghiệp có người nước ngoài góp vốn; 60 đoàn viên, CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện; Khám và cấp thuốc miễn phí cho 368 lao động nữ, là những hoạt động nổi bật của công đoàn các đơn vị, địa phương ngày 14.5.

Tin hoạt động công đoàn các đơn vị, địa phương ngày 4.5

|

Tập trung hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn; Tăng cường tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp; Thành lập 10 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 230 đoàn viên; Chỉ định tổ chức đại hội điểm.; tập huấn đại hội Công đoàn các cấp....là những hoạt động nổi bật của công đoàn các đơn vị địa, phương ngày 4.5

Tin hoạt động công đoàn các đơn vị, địa phương ngày 3.5

|

Hỗ trợ nhà cho 45 CN khó khăn; Ký kết với 10 đơn vị có chính sách ưu đãi cho đoàn viên; Tổ chức tập huấn viết tin, bài cho 40 cán bộ CĐ; Phát động Tháng Công nhân 2017...là những hoạt động công đoàn nổi bật tại các đơn vị, địa phương ngày 3.5

Tin hoạt động công đoàn các đơn vị, địa phương ngày 2.5

|

Đồng Nai tôn vinh lao động có thành tích xuất sắc; Phát động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2017; Phát động ủng hộ Quỹ "Mái ấm công đoàn".... là những hoạt động nổi bật của công đoàn các đơn vị, địa phương trong dịp nghỉ lế 30.4 - 1.5.