Tin hoạt động công doàn các đơn vị địa phương ngày 11.6.

|

Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022; Tổ chức hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em; Khám và cấp thuốc miễn phí cho CNLĐ; Tiếp nhận 30 công đoàn cơ sở; Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ... là những hoạt động nổi bật tại công đoàn các đơn vị, địa phương ngày 11.6.

LĐLĐ VÀ SỞ VĂN HÓA & THỂ THAO TP.ĐÀ NẴNG: Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022. LĐLĐ TP.Đà Nẵng và Sở Văn hoá & Thể thao TP.Đà Nẵng vừa tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022 về xây dựng đời sống văn hoá trong CNVCLĐ.

Theo đó, hai bên sẽ cùng nhau phối hợp đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần và sức khoẻ cho CNVCLĐ. Đặc biệt ưu tiên tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hoá cho CNLĐ tại các KCN-KCX, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống văn hoá dân tộc, nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ thành phố có tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Về phía LĐLĐ TP.Đà Nẵng sẽ chỉ đạo các cấp CĐ phối hợp với Phòng Văn hoá & Thể thao các quận, huyện xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện chương trình phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương. Định kỳ 1 năm/lần, hai bên tổng kết để đánh giá kết quả đạt được.                 THÁI BÌNH

QUẢNG NINH: Dự kiến giải thể toàn bộ công đoàn giáo dục cấp huyện từ ngày 1.7.2017. Chủ tịch LĐLĐ Quảng Ninh Trần Danh Chức cho biết, nếu Đề án “Giải thể công đoàn giáo dục cấp huyện” vừa trình lên Tỉnh ủy Quảng Ninh và Tổng LĐLĐVN được thông qua thì việc giải thể công đoàn (CĐ) giáo dục cấp huyện sẽ được tiến hành từ ngày 1.7.2017.

Việc giải thể CĐ giáo dục cấp huyện đã được LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh thí điểm thực hiện từ năm 2016, với 4 CĐ giáo dục của các huyện: Đầm Hà, Bình Liêu, Cô Tô và Ba Chẽ được giải thể. Hiện, Quảng Ninh còn 10 CĐ giáo dục cấp huyện với 11 cán bộ CĐ chuyên trách, 148 Ủy viên BCH, 34 Ủy viên UBKT và 15.796 đoàn viên.

Theo đề án giải thể, 11 cán bộ CĐ giáo dục cấp huyện thuộc biên chế của LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh do LĐLĐ cấp huyện quản lý trực tiếp. Cán bộ CĐ chuyên trách khối CĐCS giáo dục (hiện đang là Chủ tịch CĐ giáo dục cấp huyện) thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch LĐLĐ cấp huyện; đề nghị giữ nguyên phòng làm việc của Chủ tịch CĐ giáo dục hiện nay để bố trí thành phòng làm việc của cán bộ LĐLĐ cấp huyện được giao phụ trách khối CĐCS giáo dục.

Theo ông Trần Danh Chức, việc giải thể toàn bộ CĐ giáo dục cấp huyện là tiếp tục thực hiện theo Đề án “Đổi mới phương thức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh”, cũng như căn cứ Hướng dẫn của Tổng LĐLĐVN về sắp xếp lại CĐ giáo dục cấp huyện.                                                                                                           NGUYỄN HÙNG

LĐLĐ TỈNH QUẢNG NGÃI:Tổ chức hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em. LĐLĐ tỉnh vừa tổ chức hội nghị triển khai Luật Trẻ em năm 2016 và tặng quà cho con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau bệnh tật. Tại đây, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi Trần Văn Thanh nhấn mạnh: “Triển khai Luật Trẻ em và chung tay bảo vệ trẻ em khỏi bị bạo lực, bị xâm hại, để trẻ em, con CNVCLĐ được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện là nhiệm vụ, trách nhiệm của tổ chức CĐ. Do đó, các cấp CĐ trong tỉnh cần triển khai nhiều giải pháp quan trọng, cụ thể để góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, đặc biệt phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng trong đoàn viên, CNVCLĐ về Luật Trẻ em; thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em, con đoàn viên, CNVCLĐ”. Dịp này, LĐLĐ tỉnh đã tặng 70 suất quà (700.000 đồng/suất cho con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật.

                                                                                                                               QUANG TUYẾN

LĐLĐ TỈNH TUYÊN QUANG: Khám và cấp thuốc miễn phí cho CNLĐ. Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2017, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho trên 150 CNLĐ tại huyện Yên Sơn. Với sự hỗ trợ của các y bác sĩ Bệnh viên Đa khoa Tuyên Quang, CNLĐ đã được khám siêu âm, kiểm tra sức khỏe về tim mạch, nội, ngoại khoa, mắt, tai mũi họng... tư vấn về tình trạng sức khỏe và cấp thuốc miễn phí.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang Đỗ Văn Ngọc, việc khám sức khỏe định kỳ cho CNLĐ là hết sức quan trọng vừa bảo đảm "nguồn vốn sức khỏe" cho DN, đồng thời cũng phát hiện sớm và phòng ngừa bệnh nghề nghiệp cho CNLĐ, giảm được các chi phí y tế trong điều trị. Ngoài ra, việc khám chữa bệnh cho CNLĐ thường xuyên có ý nghĩa thiết thực nhằm động viên, khích lệ CNLĐ yên tâm tham gia sản xuất, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, góp phần tăng năng suất lao động, giúp sản xuất, kinh doanh của các DN ngày càng ổn định và phát triển bền vững. Ngay sau buổi khám và tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho CNLĐ, đại diện các CĐCS đã có kiến nghị với DN cần quan tâm bố trí công việc phù hợp với tình hình sức khỏe của NLĐ và đề nghị tạo điều kiện cho công nhân đi khám bệnh, điều trị thường xuyên và giải quyết các chế độ theo quy định.                                                                          MINH HẠNH

CĐ CÁC KCN - CX HÀ NỘI: Tiếp nhận 30 công đoàn cơ sở. Công đoàn các KCN - CX Hà Nội ngày 11.6 cho biết, thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nhằm tạo thuận lợi cho Công đoàn cơ sở và đoàn viên sinh hoạt, sau khi tiến hành khảo sát tại các Công đoàn cơ sở và Công đoàn cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ LĐLĐ TP. Hà Nội quyết định bàn giao nguyên trạng 30 Công đoàn cơ sở nằm trên địa bàn các KCN - CX Hà Nội nhưng đang sinh hoạt tại 14 LĐLĐ quận, huyện và Công đoàn ngành về trực thuộc Công đoàn các KCN - CX Hà Nội. Ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội - yêu cầu Công đoàn các KCN - CX Hà Nội phối hợp với LĐLĐ 14 quận, huyện, Công đoàn ngành thống nhất bàn giao đầy đủ; tìm hiểu thế mạnh từng Công đoàn cơ sở để phát huy cũng như giải quyết, khắc phục những khó khăn, vướng mắc. Sau khi bàn giao, ngay trong tháng 6, Công đoàn các KCN - CX Hà Nội phải hoàn thiện thủ tục pháp lý, kiện toàn công tác nhân sự, sổ sách công tác tài chính liên quan đến các Công đoàn cơ sở nói trên. XUÂN TRƯỜNG

LAI CHÂU: Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ. LĐLĐ tỉnh Lai Châu và Sở VHTTDL tỉnh vừa tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ. Đến dự và ký kết chương trình phối hợp có ông Sùng A Hồ - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lai Châu và ông Vương Chí Công - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu cùng sự tham dự của các trưởng, phó phòng hai đơn vị. Theo LĐLĐ tỉnh Lai Châu, đến nay toàn tỉnh có trên 290 câu lạc bộ, điểm tập luyện TDTT và gần 300 đội văn nghệ cơ sở; hàng năm tổ chức trên 50 giải thể thao cấp trên cơ sở, cấp tỉnh và gần 400 giải thể thao cấp cơ sở... giúp CNVCLĐ và nhân dân trong tỉnh được tham gia hoạt động VHVN, TDTT, nâng cao đời sống tinh thần… Phát huy những kết quả đã đạt được, hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của CNVCLĐ về xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh trong CNVCLĐ nhằm góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.                                                                                            XUÂN NGHĨA



TIN LIÊN QUAN

Tin hoạt động công đoàn ngày 6.6

|

Ít nhất có 30% số cán bộ nữ được đào tạo; Tặng 65 suất quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; Trao 227 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Khám sức khỏe miễn phí cho công nhân, người già neo đơn; Nâng cao vai trò bảo vệ môi trường...là những nội dung chính trong hoạt động công đoàn các đơn vị, địa phương ngày 6.6.

Tin hoạt động công đoàn ngày 1.6.2017

|

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam xây dựng ý kiến dự thảo báo cáo Đại hội VI; LĐLĐ tỉnh Quảng Nam ký kết chương trình phối hợp với Vietinbank chi nhánh Quảng Nam;...

Tin hoạt động công đoàn ngày 29.5.2017

|

Góp ý dự thảo Nghị định quy định về quản lý thu nợ bảo hiểm; LĐLĐ TP. Hải Phòng hỗ trợ xây nhà cho 4 đoàn viên; CĐ ngành Giáo dục Hà Giang: Xây nhà công vụ cho giáo viên vùng cao,...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tin hoạt động công đoàn ngày 6.6

|

Ít nhất có 30% số cán bộ nữ được đào tạo; Tặng 65 suất quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; Trao 227 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Khám sức khỏe miễn phí cho công nhân, người già neo đơn; Nâng cao vai trò bảo vệ môi trường...là những nội dung chính trong hoạt động công đoàn các đơn vị, địa phương ngày 6.6.

Tin hoạt động công đoàn ngày 1.6.2017

|

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam xây dựng ý kiến dự thảo báo cáo Đại hội VI; LĐLĐ tỉnh Quảng Nam ký kết chương trình phối hợp với Vietinbank chi nhánh Quảng Nam;...

Tin hoạt động công đoàn ngày 29.5.2017

|

Góp ý dự thảo Nghị định quy định về quản lý thu nợ bảo hiểm; LĐLĐ TP. Hải Phòng hỗ trợ xây nhà cho 4 đoàn viên; CĐ ngành Giáo dục Hà Giang: Xây nhà công vụ cho giáo viên vùng cao,...