Tìm nguồn để tăng phụ cấp cho cán bộ Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp

Thanh Hải |

Thành lập tổ chức hội, đoàn trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã rất khó, duy trì và tìm nguồn để chi phụ cấp cho cán bộ lại càng khó khăn hơn.

Ngày 29.11, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương nghiên cứu xây dựng đề án "Xây dựng mức chi phụ cấp cho cán bộ đảng, đoàn thể; sửa đổi mức đóng đảng phí đối với đảng viên và công nhân trong doanh nghiệp" - do ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam dẫn đầu đã làm việc tại Đà Nẵng.

 
Mỗi năm Đà Nẵng chi phụ cấp cho cán bộ đảng, hội đoàn cấp dưới phường là 11 tỉ đồng, nhưng chưa hỗ trợ chi cho khối này trong DN. Ảnh: Thanh Hải

Sau khi kiểm tra thực tiễn, rà soát công tác thu - chi phụ cấp cho cán bộ đảng, đoàn thể tại các doanh nghiệp và chính quyền cơ sở, chiều 29.11, Đoàn công tác có buổi làm việc với đại diện Thường trực Thành ủy Đà Nẵng và các tổ chức Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, Công đoàn, hội cựu chiến binh... tại địa phương.

Báo cáo với Đoàn, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng Võ Văn Thương cho biết, các cấp ủy đảng, chính quyền đoàn thể rất quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập, hoạt động cũng như cấp kinh phí cho các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Tuy vậy, ngoài tổ chức đảng thì việc chi phụ cấp cho các cán bộ hội, đoàn thể hiện gặp khó khăn. 

Ngoài tổ chức Công đoàn thì việc thành lập tổ chức hội, đoàn trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh đã rất khó, duy trì và tìm nguồn để phụ cấp cho cán bộ lại càng khó khăn hơn.

Đại điện các đoàn, hội tại Đà Nẵng cũng đồng quan điểm, cùng đề xuất Trung ương nên nghiên cứu, tìm nguồn chi phụ cấp cho cán bộ đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp - đặc biệt là khối DN ngoài quốc doanh, DN có vốn nước ngoài. Thậm chí nên tinh gọn theo hướng không thành lập tổ chức Hội Phụ nữ trong DN, thay vào đó, tổ chức Công đoàn cần tạo điều kiện để tăng cường hoạt động của Ban nữ công (thuộc CĐ) tại các DN. Trong quá trình xây dựng đề án này, cần góp ý với Trung ương nên có cơ chế mở, để tùy thực tiễn mà mức chi phụ cấp được áp dụng linh hoạt đối với từng địa phương, DN.

 
PCT Tổng LĐLĐ VN Trần Văn Thuật tiếp thu các ý kiến đóng góp từ các tổ chức đảng, hội, đoàn thể tại Đà Nẵng về việc tìm nguồn chi cho cán bộ tại DN. Ảnh: Thanh Hải 

Ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thay mặt Đoàn công tác tiếp thu những ý kiến đóng góp từ các tổ chức Đảng, đoàn, hội tại Đà Nẵng để trình Ban chỉ đạo Trung ương, đồng thời cũng trao đổi thêm để địa phương nghiên cứu, tìm nguồn thu thích hợp, nhằm tăng chi phụ cấp cho các cán bộ kiêm nhiệm, vốn rất thấp tại các tổ chức Đảng, đoàn, hội trong DN.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường: Uỷ ban Kiểm tra là “thanh bảo kiếm” của tổ chức CĐ

Việt Lâm |

Ngày 25.11, tại Hà Nội, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tổng LĐLĐVN (khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023) tổ chức Hội nghị lần thứ 2. Đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Tham gia Hội nghị có 16 Uỷ viên UBKT TLĐ.

Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường: Tập trung thảo luận những vấn đề lớn, trọng tâm của Ban Chấp hành

Việt Lâm - Tất Thảo |

Sáng 26.11, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ Khai mạc Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ hai, khoá XII. Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng đã lưu ý thêm một số vấn đề có tính chất gợi mở, nêu vấn đề, để các Uỷ viên BCH quan tâm trong quá trình dự Hội nghị thảo luận, xem xét, quyết định. 

Khai mạc Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ hai, khoá XII

Việt Lâm - Tất Thảo |

Sáng 26.11, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ Khai mạc Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ hai, khoá XII. Hội nghị diễn ra trong thời gian 2 ngày (26-27.11).

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường: Uỷ ban Kiểm tra là “thanh bảo kiếm” của tổ chức CĐ

Việt Lâm |

Ngày 25.11, tại Hà Nội, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tổng LĐLĐVN (khoá XII, nhiệm kỳ 2018-2023) tổ chức Hội nghị lần thứ 2. Đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Tham gia Hội nghị có 16 Uỷ viên UBKT TLĐ.

Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường: Tập trung thảo luận những vấn đề lớn, trọng tâm của Ban Chấp hành

Việt Lâm - Tất Thảo |

Sáng 26.11, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ Khai mạc Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ hai, khoá XII. Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường, Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng đã lưu ý thêm một số vấn đề có tính chất gợi mở, nêu vấn đề, để các Uỷ viên BCH quan tâm trong quá trình dự Hội nghị thảo luận, xem xét, quyết định. 

Khai mạc Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ hai, khoá XII

Việt Lâm - Tất Thảo |

Sáng 26.11, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ Khai mạc Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ hai, khoá XII. Hội nghị diễn ra trong thời gian 2 ngày (26-27.11).