Tìm lời giải bài toán kinh phí công đoàn

LỤC TÙNG |

Phải hướng mục tiêu thu kinh phí công đoàn (KPCĐ) lên khỏi khái niệm “hoàn thành nhiệm vụ” để vươn tới khái niệm phục vụ công nhân (CN). Vì chỉ có phục vụ thiết thực, công khai minh bạch cho CN, mới là chìa khóa để thu KPCĐ một cách thuận lợi và bền vững.

Đó là thông điệp được đúc kết tại Hội thảo “Nâng cao chất lượng quản lý tài chính, tài sản CĐ năm 2019” do LĐLĐ Đồng Tháp vừa tổ chức tại TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Từ khó đến khổ

Mở đầu buổi hội thảo, bà Đặng Thị Tuyết Trinh - Phó Ban Tài chính LĐLĐ Đồng Tháp - cho biết, 8 tháng đầu năm, thu KPCĐ toàn tỉnh đạt 60,49%. Đáng báo động hơn là thu KPCĐ của các đơn vị chưa thành lập CĐCS chỉ đạt hơn 18%. Trong khi đó, thu đoàn phí CĐ cũng đang dưới mức 70%.

Tuy nhiên theo bà Trinh, lỗi ở đây không chỉ đến từ doanh nghiêp (DN). Cụ thể, bên cạnh yếu tố sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn, một số DN có ý thức chấp hành pháp luật chưa cao... Trong khi đó, còn có nguyên nhân do yếu kém của tổ chức CĐ. Cụ thể, cán bộ làm công tác kế toán tại một số CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở thiếu, một số nơi còn kiêm nhiệm nên nghiệp vụ hạn chế, dẫn đến khó khăn trong việc quản lý tài chính.

Thừa nhận hạn chế của mình, đại diện các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở cũng đưa ra những khó khăn riêng, như: DN trây ì, cố tình tìm cách né tránh. Ông Phạm Văn Thuận - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Lai Vung - chia sẻ: Có DN quy mô vài chục lao động, nhưng khi xuống kiểm tra, thấy chỉ có 1- 2 lao động đăng ký BHXH. Sau đó, phối hợp các đơn vị chức năng xuống làm việc, đại diện doanh nghiệp hứa... nhưng chưa có kết quả.

Thậm chí, đại diện nhiều LĐLĐ huyện còn thừa nhận, không chỉ hứa thật nhiều rồi thất hứa thật nhiều, mà DN còn dùng chiêu ảnh hưởng đến việc làm của người lao động để tác động lãnh đạo địa phương “nói đỡ”. Đó là chưa kể đến việc chủ DN tìm cách “né” các buổi làm việc. Ông Bùi Quang Triêm - Chánh thanh tra Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Đồng Tháp, Ủy viên UBKT LĐLĐ Đồng Tháp - cho hay: Mới đây, khi kiểm tra 10 DN theo chủ trương chung, có đến 9 DN chỉ cử cán bộ ra làm việc, nên rất khó để trao đổi...

Tìm lối đi riêng

Tại hội thảo, các đại biểu xác định việc chuyên nghiệp hóa công tác tài chính là chìa khóa để củng cố tiến độ và chất lượng việc thu KPCĐ. Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Đồng Tháp Nguyễn Thanh Nhàn cụ thể: “Không chỉ hiểu đúng, hiểu đủ, mà cần có kỹ năng nói để doanh nghiệp nghe và thực hiện”.

Từ kinh nghiệm thực tiễn của đơn vị, bà Nguyễn Thị Thủy Tiên - Chủ tịch CĐ các Khu công nghiệp-Khu kinh tế tỉnh - gợi mở: “Bên cạnh việc truyền đạt đầy đủ các yếu tố pháp lý của KPCĐ đến chủ tịch CĐ tại các DN để tác động “bên trong”, CĐ cần tranh thủ các trưởng đoàn kiểm tra liên ngành để đưa vấn đề KPCĐ vào nội dung biên bản để sau phúc tra...”.

Tán thành ý kiến này, nhiều đại biểu đề xuất thêm, bên cạnh việc tự học tập nâng cao, mỗi năm LĐLĐ tỉnh cần tập huấn nghiệp vụ, hoặc có những buổi tọa đàm chuyên đề tài chính để cập nhật kiến thức một cách có hệ thống.

Tuy nhiên, các đại biểu cho rằng, để việc thu KPCĐ thuận lợi và bền vững, cần phải có bộ ba giải pháp căn cơ: Thiết thực - công khai - minh bạch. “Các cấp CĐ cần quán triệt suy nghĩ thu KPCĐ vượt khỏi khái niệm hoàn thành nhiệm vụ, để hướng tới mục tiêu lớn hơn là: Thu KPCĐ để phục vụ đoàn viên, CNLĐ. Và việc thu chi này phải được công khai, minh bạch để các DN hiểu và chia sẻ. Chỉ có như thế mới tạo ra sự chuyển biến mới cho việc đóng KPCĐ theo hướng thuận lợi và bền vững” - ông Trần Hoàng Vũ - Chủ tịch LĐLĐ Đồng Tháp - đề xuất tại hội thảo.

LỤC TÙNG
TIN LIÊN QUAN

Cần có bộ quy tắc chung việc thu kinh phí Công đoàn

Đỗ Vạn |

Sáng 21.9, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo tổ chức Công đoàn ở Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất, Khu Kinh tế, Khu công nghệ cao của các tỉnh, thành phố gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đã có Hội nghị “Chia sẻ kinh nghiệm về công tác thu phí Công đoàn và công tác tuyên truyền giáo dục trong công nhân lao động khu vực ngoài Nhà nước”.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ về công tác thu kinh phí công đoàn

Thuỳ Linh |

Công đoàn Công thương Việt Nam vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài chính công đoàn năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 2019. Đồng chí Trần Quang Huy, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam (CĐ CTVN) chủ trì hội nghị.

Cần có biện pháp mạnh chống thất thu kinh phí công đoàn

THỤC QUYÊN |

Theo nhiều cán bộ CĐ, hiện nay, việc thất thu kinh phí CĐ 2% còn lớn, gây thiệt hại cho đoàn viên và tổ chức CĐ cũng như uy tín của tổ chức CĐ. Vì vậy, cần có những giải pháp mạnh, đồng bộ, quyết liệt để chấn chỉnh tình trạng này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần có bộ quy tắc chung việc thu kinh phí Công đoàn

Đỗ Vạn |

Sáng 21.9, tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo tổ chức Công đoàn ở Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất, Khu Kinh tế, Khu công nghệ cao của các tỉnh, thành phố gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa đã có Hội nghị “Chia sẻ kinh nghiệm về công tác thu phí Công đoàn và công tác tuyên truyền giáo dục trong công nhân lao động khu vực ngoài Nhà nước”.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ về công tác thu kinh phí công đoàn

Thuỳ Linh |

Công đoàn Công thương Việt Nam vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài chính công đoàn năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 2019. Đồng chí Trần Quang Huy, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công thương Việt Nam (CĐ CTVN) chủ trì hội nghị.

Cần có biện pháp mạnh chống thất thu kinh phí công đoàn

THỤC QUYÊN |

Theo nhiều cán bộ CĐ, hiện nay, việc thất thu kinh phí CĐ 2% còn lớn, gây thiệt hại cho đoàn viên và tổ chức CĐ cũng như uy tín của tổ chức CĐ. Vì vậy, cần có những giải pháp mạnh, đồng bộ, quyết liệt để chấn chỉnh tình trạng này.