Tìm giải pháp hỗ trợ bữa ăn ca cho công nhân: Mức suất ăn 15.000 đồng là quá thấp, không còn phù hợp

Bảo Hân |

Nghị quyết 7c/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) ban hành ngày 25.2.2016 đặt mục tiêu giá trị bữa ăn ca tối thiểu từ 15.000 đồng trở lên khi các cấp công đoàn (CĐ) đối thoại và thương lượng tập thể. Qua 5 năm thực hiện, nhiều ý kiến cho rằng, cần nâng cao mức tiền ăn tối thiểu trên để phù hợp với thực tế, chăm lo cho người lao động (NLĐ) được tốt hơn.

Còn hàng triệu người lao động chưa được hỗ trợ bữa ăn ca 

Một nội dung được Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ hai mươi ba (khoá XII) thảo luận là về bữa ăn ca cho NLĐ.

Theo dự thảo báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-BCH ngày 25.2.2016 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về chất lượng bữa ăn ca của NLĐ, qua báo cáo của các địa phương, ngành và hoạt động theo dõi, kiểm tra, giám sát hằng năm, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhận thấy, các cấp CĐ đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết và đã đạt kết quả quan trọng. Nhận thức và hành động của người sử dụng lao động, NLĐ và của tổ chức CĐ đã có chuyển biến tích cực. Số lượng doanh nghiệp tổ chức bữa ăn ca ngày càng tăng lên.

Hầu hết các doanh nghiệp đã thực hiện giá trị bữa ăn ca bằng hoặc cao hơn mức 15.000 đồng. Số NLĐ được thụ hưởng bữa ăn ca ngày càng được mở rộng. Các hình thức đối thoại, thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể về bữa ăn ca của NLĐ được quan tâm thực hiện thiết thực, hiệu quả. Nhiều chính sách kịp thời, mô hình hay, hiệu quả của tổ chức CĐ hỗ trợ, tham gia tổ chức bữa ăn của NLĐ đã giúp đảm bảo sức khoẻ, tái tạo sức lao động của NLĐ, góp phần quan trọng nâng cao vị thế, hình ảnh của tổ chức CĐ Việt Nam.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện nghị quyết còn một số tồn tại hạn chế. Nhiều doanh nghiệp chưa hỗ trợ bữa ăn ca cho NLĐ, nhất là khu vực ngoài nhà nước. Số doanh nghiệp thực hiện bữa ăn ca có giá trị thấp hơn 15.000 đồng còn nhiều. Còn hàng triệu NLĐ trong các doanh nghiệp chưa được hỗ trợ bữa ăn ca. Chất lượng đối thoại, thương lượng tập thể, ký kết thoả ước lao động tập thể về bữa ăn ca còn hạn chế.

Theo ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - Nghị quyết khi ban hành đặt ra mục tiêu giá trị bữa ăn ca tối thiểu từ 15.000 đồng trở lên khi các cấp CĐ đối thoại và thương lượng tập thể là phù hợp trong giai đoạn 2016-2018, nhưng từ năm 2019 đến nay đã thấp hơn so với giá trị đang áp dụng tại hầu hết các doanh nghiệp (phổ biến từ 16.000-20.000 đồng).

Mặt khác, nhiều doanh nghiệp lấy lý do Nghị quyết đề ra là 15.000 đồng nên chỉ thực hiện giá trị bữa ăn ca ở mức 15.000 đồng, gây khó khăn cho các cấp CĐ khi đề xuất, đối thoại, thương lượng. Đồng thời, với giá cả thực phẩm và các chi phí khác tăng qua các năm thì mức 15.000 đồng không thể đảm bảo chất lượng bữa ăn ca của NLĐ.

 Đề xuất các phương án tăng  

Bà Trần Thị Diệu Thuý - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh - cho biết, vừa qua, bà có chủ trì hội thảo khảo sát xã hội về đời sống nữ công nhân ngành may.

“Trong các doanh nghiệp ngành may đông nữ công nhân thì hầu hết các doanh nghiệp đều đảm bảo bữa ăn giữa ca, đạt được mức độ 15.000 đồng theo khuyến nghị của Nghị quyết 7c. Anh em cán bộ công đoàn đều mong tăng giá trị bữa ăn ca, nhưng qua đánh giá của hội thảo và khảo sát thì không có căn cứ. Doanh nghiệp khi xây dựng phương án bữa ăn ca trong TƯLĐTT, thường căn cứ vào mức Nghị quyết 7c đề ra” - bà Thuý nêu thực tế.

Bà Thuý cho rằng, cần thêm chỉ số trượt giá (CPI) hằng năm vào giá trị bữa ăn ca tối thiểu được đề xuất. Ngoài ra, Nghị quyết về bữa ăn ca của Tổng LĐLĐVN là một khuyến nghị, vì vậy, bà Thuý đề xuất, sau khi ban hành Nghị quyết, Tổng LĐLĐVN phối hợp với Bộ LĐTBXH để ra một thông tư liên tịch về nội dung này để đảm bảo sức khoẻ cho người lao động.

Ông Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội - cho biết, trong các doanh nghiệp đông công nhân lao động, việc bố trí bữa ăn chủ yếu qua các nhà cung cấp.

“Vấn đề liên quan đến thất thoát, thiếu cơ chế giám sát, đặc biệt là giám sát của công đoàn cơ sở là thực trạng cần phải nhìn nhận” - ông Thường nói và cho biết, vì vậy, thực chất giá trị bữa ăn ca của NLĐ còn thấp.

Bên cạnh đó, ông Thường cho rằng, mức suất ăn 15.000 đồng là quá thấp, đặc biệt là ở các thành phố lớn. “Mức thấp như vậy buộc các nhà cung cấp phải lựa chọn thực phẩm giá rẻ, thực phẩm bẩn có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ NLĐ” - ông Thường phân tích. Về nguyên nhân, ông Thường cho rằng, về mặt pháp luật, chưa có quy định bắt buộc doanh nghiệp phải bố trí nhà ăn, tổ chức bữa ăn ca cho NLĐ.

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp của các đại biểu, ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - kết luận, về giá trị bữa ăn ca, trong định hướng từ nay đến năm 2025: Tính theo các vùng lương tối thiểu, ở vùng 1 và vùng 2, CĐ cố gắng thương lượng tối thiểu ở mức 20.000 đồng/suất ăn đối với doanh nghiệp tự tổ chức bữa ăn ca; 25.000 đồng/suất với doanh nghiệp có đơn vị cung cấp suất ăn. Đối với vùng 3, 4, cố gắng đặt mục tiêu là 18.000-22.000 đồng/suất ăn. Định hướng này sẽ được đưa ra để lấy ý kiến ở Hội nghị Ban chấp hành sắp tới.

Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ hai mươi ba (khoá XII) đã kết thúc, hoàn thành các nội dung sau 2 ngày làm việc (5-6.11). Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang đề nghị Văn phòng, bộ phận soạn thảo tiếp thu toàn bộ các ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện các nội dung đã được kết luận. Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho biết, trong tình hình dịch hết sức phức tạp, đề nghị các uỷ viên Đoàn Chủ tịch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo theo nhiệm vụ được phân công để các hoạt động của công đoàn sát với tình hình thực tế, với tình hình tại các địa phương.

“Đặc biệt cần nắm bắt tình hình công nhân lao động để có những hỗ trợ kịp thời, trước hết là các gói hỗ trợ của Chính phủ, các chính sách hỗ trợ của Tổng LĐLĐVN; quan tâm, chỉ đạo chuẩn bị kế hoạch chăm lo Tết” - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh. Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng lưu ý cần tiếp tục thực hiện các kế hoạch khác, đặc biệt là kế hoạch về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở…Bảo Hân


Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Trao tiền hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Phạm Chung |

Phú Thọ - Liên đoàn Lao động huyện Thanh Thuỷ (tỉnh Phú Thọ) vừa tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm công đoàn đợt II năm 2021 cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từ nguồn hỗ trợ của Liên đoàn Lao động tỉnh.

CEP hỗ trợ gần 65.000 tỉ đồng vốn cho công nhân, người lao động nghèo

Nam Dương |

TPHCM - Tổ chức tài chính vi mô CEP kỷ niệm 30 năm thành lập (2.11.1991 – 2.11.2021). 30 năm qua, CEP đã hỗ trợ gần 65.000 tỉ đồng vốn cho 4,8 triệu lượt hộ công nhân, lao động nghèo.

Hơn 9 triệu người lao động đã nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

ANH THƯ |

9,67 triệu người lao động đã nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền hơn 23,03 nghìn tỉ đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trao tiền hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên khó khăn

Phạm Chung |

Phú Thọ - Liên đoàn Lao động huyện Thanh Thuỷ (tỉnh Phú Thọ) vừa tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà mái ấm công đoàn đợt II năm 2021 cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từ nguồn hỗ trợ của Liên đoàn Lao động tỉnh.

CEP hỗ trợ gần 65.000 tỉ đồng vốn cho công nhân, người lao động nghèo

Nam Dương |

TPHCM - Tổ chức tài chính vi mô CEP kỷ niệm 30 năm thành lập (2.11.1991 – 2.11.2021). 30 năm qua, CEP đã hỗ trợ gần 65.000 tỉ đồng vốn cho 4,8 triệu lượt hộ công nhân, lao động nghèo.

Hơn 9 triệu người lao động đã nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

ANH THƯ |

9,67 triệu người lao động đã nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền hơn 23,03 nghìn tỉ đồng.