Tìm giải pháp giúp người lao động gặp khó trong thời gian có dịch COVID-19

Mai Dung |

Doanh nghiệp đứng trước nguy cơ giải thể, công nhân nghỉ chờ việc, giáo viên nghỉ không lương….là những khó khăn được các đại biểu trao đổi, chia sẻ tại hội nghị thông tin, nắm tình hình, định hướng giải pháp phòng chống dịch COVID-19 do LĐLĐ TP.Hải Phòng tổ chức chiều 10.3.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo LĐLĐ TP.Hải Phòng thông tin tình hình dịch COVID-19 trên toàn quốc và tại Hải Phòng cũng như kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong CNVCLĐ thành phố. Theo đó, LĐLĐ TP.Hải Phòng thành lập tổ công tác kiểm tra tình hình phòng chống dịch bệnh tại các đơn vị trực thuộc. Công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền thông tin dịch bệnh qua các kênh trực tuyến, mạng xã hội, phát tờ rơi thông tin dịch bệnh... Một số đơn vị tổ chức phát khẩu trang miễn phí người lao động như Công đoàn Khu kinh tế, LĐLĐ huyện Cát Hải...

Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp tổ chức đo thân nhiệt, phát khẩu trang, hướng dẫn đeo khẩu trang, trang bị dung dịch sát khuẩn tại cơ quan, nhà máy; khử khuẩn, dọn dẹp nhà xưởng hằng ngày theo hướng dẫn Bộ Y tế....

Cũng tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ, thảo luận khó khăn trong bảo đảm việc làm, đời sống người lao động cũng như hoạt động công đoàn. Trong đó, do ảnh hưởng dịch bệnh, một số ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, phải cho người lao động nghỉ nhỡ việc, chờ việc, nghỉ không lương. Hoạt động thu kinh phí công đoàn, phát triển đoàn viên, triển khai quy chế dân chủ...bị hạn chế..

Trước những khó khăn đặt ra trong bảo đảm việc làm, đời sống người lao động cũng như hoạt động công đoàn, ông Tống Văn Băng – Chủ tịch LĐLĐ TP.Hải Phòng đề nghị, các đơn vị tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND TP.Hải Phòng. Trước mắt, đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên, kịp thời, lựa chọn thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh, biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tới người lao động. Cùng với đó, rà soát, thống kê tình hình việc làm, tiền lương, chế độ chính sách của người lao động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để kịp thời hỗ trợ.

Các cấp công đoàn tiếp tục phối hợp chính quyền, chuyên môn đồng cấp triển khai biện pháp phòng chống dịch bệnh: trang bị khẩu trang, nước rửa tay, thực hiện tiêu độc, khử trùng nhà xưởng, nâng cao chất lượng bữa ăn ca, bố trí ca làm việc hợp lý, hỗ trợ công nhân chi phí trông con khi các con phải nghỉ học….để ứng phó tình hình dịch có thể kéo dài, hạn chế tác động tới tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp…

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hơn 200 nữ CNLĐ tham gia khám sức khỏe, tầm soát ung thư sản khoa

Mai Dung |

Dự kiến trong năm 2020, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức khám chuyên khoa sâu, tầm soát ung thư sản khoa cho hơn 1.000 nữ CNLĐ hoàn cảnh khó khăn.

Ủng hộ gần 100 áo dài tặng giáo viên các trường hoàn cảnh khó khăn

Mai Dung |

Gần 100 áo dài tiếp nhận từ đoàn viên Công đoàn Trường đại học Hàng Hải Việt Nam sẽ được phân loại, gửi tặng giáo viên, nhân viên các trường học hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hải Phòng.

Hỗ trợ hơn 2.000 nữ công nhân, lao động nghèo vay vốn phát triển kinh tế

Mai Dung |

Giai đoạn 2010-2020, Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ được các cấp công đoàn Hải Phòng triển khai có hiệu quả, tạo động lực giúp nữ CNVCLĐ khắc phục khó khăn, tích cực thi đua hoàn thành nhiệm vụ, phát huy được truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Hơn 200 nữ CNLĐ tham gia khám sức khỏe, tầm soát ung thư sản khoa

Mai Dung |

Dự kiến trong năm 2020, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức khám chuyên khoa sâu, tầm soát ung thư sản khoa cho hơn 1.000 nữ CNLĐ hoàn cảnh khó khăn.

Ủng hộ gần 100 áo dài tặng giáo viên các trường hoàn cảnh khó khăn

Mai Dung |

Gần 100 áo dài tiếp nhận từ đoàn viên Công đoàn Trường đại học Hàng Hải Việt Nam sẽ được phân loại, gửi tặng giáo viên, nhân viên các trường học hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hải Phòng.

Hỗ trợ hơn 2.000 nữ công nhân, lao động nghèo vay vốn phát triển kinh tế

Mai Dung |

Giai đoạn 2010-2020, Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ được các cấp công đoàn Hải Phòng triển khai có hiệu quả, tạo động lực giúp nữ CNVCLĐ khắc phục khó khăn, tích cực thi đua hoàn thành nhiệm vụ, phát huy được truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.