Tìm cách tiếp cận hỗ trợ tốt nhất và hiệu quả nhất cho người lao động

Linh Nguyên |

Bàn về các cách tiếp cận hiệu quả nhất nhằm hỗ trợ cho người lao động, đặc biệt là sự phối hợp của doanh nghiệp, Công đoàn, tổ chức xã hội, chính quyền địa phương... là một trong những nội dung của Tọa đàm do Viện Nghiên cứu Châu Âu cùng các đối tác phối hợp tổ chức chiều 5.10.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Chiến Thắng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho biết, nằm trong nội dung thực hiện dự án Nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội và công nhân (ECOW) do Liên minh Châu Âu tài trợ, Dự án ECOW đã tài trợ lại cho 3 dự án nhỏ với thời gian kéo dài trong 1 năm, thực hiện ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Đó là: Liên kết tạo môi trường thuận lợi về quyền lao động - do Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh sáng - LIGHT thực hiện ở miền Bắc; Nâng cao chất lượng đối thoại của tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ở Khu công nghiệp ở miền Trung Việt Nam - do Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng LĐLĐVN) thực hiện; Tăng cường năng lực của các tổ chức xã hội nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống công nhân ở Việt Nam - do Trung tâm Nâng cao chất lượng cuộc sống (LIFE) thực hiện ở miền Nam.

Bà Nguyễn Hồng Anh - Quản lý Chương trình, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam. Ảnh: BTCC
Bà Nguyễn Hồng Anh - Quản lý Chương trình, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam. Ảnh: BTCC

3 dự án tập trung hỗ trợ cho người lao động với các cách tiếp cận khác nhau dựa trên chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động của từng tổ chức, bao gồm tiếp cận ở nơi trọ của công nhân di cư với sự tham gia của chính quyền địa phương; thúc đẩy đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động qua vai trò đại diện của Công đoàn; thúc đẩy sự phối hợp giữa người sử dụng lao động, Công đoàn và tổ chức xã hội nhằm hỗ trợ công nhân ngay tại nơi làm việc.

Các dự án này được thực hiện từ đầu năm 2020 và cho đến nay đều đã kết thúc các hoạt động. Buổi Tọa đàm là dịp để cả 3 tổ chức nhận tài trợ  giới thiệu kết quả dự án của mình đến các cơ quan, tổ chức, các nhà hoạt động xã hội vì người lao động và các nhà nghiên cứu.

Đồng thời, buổi tọa đàm cũng mở ra cơ hội để các dự án và các đại biểu tham dự thảo luận về các cách tiếp cận trong hỗ trợ công nhân, đặc biệt là sự phối hợp của các bên có liên quan như doanh nghiệp, công đoàn, tổ chức xã hội, chính quyền địa phương… nhằm mang lại những hỗ trợ tốt nhất và hiệu quả nhất cho người lao động.

Ở dự án Nâng cao chất lượng đối thoại của tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ở Khu công nghiệp ở miền Trung Việt Nam do Viện Công nhân và Công đoàn thực hiện, từ thực tế, những người thực hiện đã đưa ra kiến nghị tiếp tục hỗ trợ nghiên cứu nâng cao kiến thức pháp luật lao động cho cán bô Công đoàn và người lao động; Tiếp tục hỗ trợ đào tạo, tập huấn cho cán bộ Công đoàn nâng cao kỹ năng tổ chức đối thoại, đàm phán tiền lương, thưởng và định mức lao động nhằm nâng cao năng suất lao động và cạnh tranh.

TS. Đỗ Tá Khánh - Giám đốc dự án ECOW. Ảnh: BTCC
TS. Đỗ Tá Khánh - Giám đốc dự án ECOW. Ảnh: BTCC

Với dự án Tăng cường năng lực của các tổ chức xã hội nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống công nhân ở Việt Nam do LIFE thực hiện ở miền Nam, đã có hơn 2.000 công nhân được cập nhật các nội dung sửa đổi trong Bộ luật Lao động năm 2019 và các kiến thức, kỹ năng về bảo vệ môi trường; Hơn 2.000 công nhân được cung cấp thông tin tiếp cận Quỹ Trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm...

Còn dự án Liên kết tạo môi trường thuận lợi về quyền lao động do LIGHT thực hiện thì đưa một số cách tiếp cận người lao động với các tiêu chí như quan tâm, có các hoạt động liên quan đến vấn đề lao động – người lao động tại các Khu công nghiệp thông qua Công đoàn khu kinh tế, Hội phụ nữ, chủ nhà trọ, tổ dân phố…

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

23 đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Mỹ Đình 1 được vay vốn

Hải Anh |

Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm phối hợp với Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình (trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội) đã tới động viên, trao quà cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn và Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Mỹ Đình 1.

CĐ Đường sắt Việt Nam hướng dẫn nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Kiều Vũ |

Để góp phần triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp nhanh chóng, chính xác, đảm bảo quyền lợi của người lao động và người sử dụng lao động, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đề nghị Công đoàn các cấp phối hợp chuyên môn và tổ chức tuyên truyền.

Cuộc thi "Giãn cách vui khỏe, an toàn, hiệu quả" có 26 giải thưởng

Kiều Vũ |

Cuộc thi truyền thông trên fanpage Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội với chủ đề "Giãn cách vui khỏe, an toàn, hiệu quả" được triển khai sâu rộng tới toàn thể CNVCLĐ trong ngành tại 82 Công đoàn cơ sở. Ban tổ chức đã trao thưởng cho 26 tác phẩm.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

23 đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Mỹ Đình 1 được vay vốn

Hải Anh |

Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm phối hợp với Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình (trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội) đã tới động viên, trao quà cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn và Công đoàn cơ sở Trường Mầm non Mỹ Đình 1.

CĐ Đường sắt Việt Nam hướng dẫn nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Kiều Vũ |

Để góp phần triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp nhanh chóng, chính xác, đảm bảo quyền lợi của người lao động và người sử dụng lao động, Công đoàn Đường sắt Việt Nam đề nghị Công đoàn các cấp phối hợp chuyên môn và tổ chức tuyên truyền.

Cuộc thi "Giãn cách vui khỏe, an toàn, hiệu quả" có 26 giải thưởng

Kiều Vũ |

Cuộc thi truyền thông trên fanpage Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội với chủ đề "Giãn cách vui khỏe, an toàn, hiệu quả" được triển khai sâu rộng tới toàn thể CNVCLĐ trong ngành tại 82 Công đoàn cơ sở. Ban tổ chức đã trao thưởng cho 26 tác phẩm.