Bà Vũ Thị Giáng Hương - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN:

Tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống văn hoá tinh thần cho công nhân lao động

Thu Trà thực hiện |

Báo Lao Động đã phỏng vấn bà Vũ Thị Giáng Hương - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN về việc tổ chức các hoạt động và những đề xuất nhằm đẩy mạnh chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động (NLĐ).

Thưa bà, bà có thể khái quát tình hình đời sống tinh thần của NLĐ, nhất là NLĐ tại các khu công nghiệp (KCN) hiện nay? 

- Qua nắm bắt của chúng tôi, đa số CNLĐ tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phấn khởi trước những thành tựu kinh tế-xã hội của đất nước. Phần lớn xuất thân từ nông thôn, CNLĐ trẻ, nhất là công nhân tại các KCN-CX, đang dần thích ứng với môi trường làm việc công nghiệp, nếp sống văn minh, đô thị, có ý chí vươn lên, học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn.

Tuy nhiên, hiện nay, tại các KCN, đang xuất hiện nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh cũng như đời sống tinh thần của NLĐ. Trong đó, có những hệ lụy về văn hoá - xã hội đáng lo ngại cần sớm được khắc phục. Một trong số đó là một bộ phận CNLĐ thiếu hiểu biết về pháp luật, lập trường tư tưởng chưa vững vàng, tâm lý tự ti, thói quen tự do khó bỏ dẫn đến thiếu kỷ luật trong lao động, dễ bị kích động lôi kéo tham gia vào những việc làm không tốt, thậm chí sống buông thả, thực dụng và mắc vào các tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó tình trạng sống chung, sống thử trước hôn nhân trong CNLĐ có xu hướng gia tăng…

Có thể thấy, tình trạng trên phần lớn bắt nguồn từ việc CNLĐ thiếu thốn đời sống tinh thần. Mặc dù Đảng ta đã có chủ trương, Nhà nước đã có các chính sách cụ thể để chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho CNLĐ, nhưng việc tổ chức triển khai còn ít hiệu quả hoặc không đồng đều. Hệ thống thiết chế văn hóa, công trình phúc lợi, trường học, bệnh viện, nhà ở… phục vụ CNLĐ KCN có bước chuyển nhưng chưa đáp ứng được nhiều so với nhu cầu và đặc điểm làm việc của CNLĐ. Nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần của CNLĐ, môi trường văn hóa ở nơi làm việc và nơi sinh sống của công nhân chưa được quan tâm đầy đủ…

Tổ chức CĐ đã có những hoạt động gì để chăm lo đời sống tinh thần cho CNLĐ? Bà có thể đưa 1 vài mô hình mà CĐ các cấp đã, đang làm?

- Ngay sau khi Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09.1.2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống tinh thần cho CNLĐ KCN, KCX được ban hành, Tổng LĐLĐVN đã có Kế hoạch số 17/KH-TLĐ triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị. Cùng với đó, phối hợp với các Bộ: LĐTBXH, VHTTDL, GDĐT, KHĐT, Tư pháp ban hành nhiều chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần trong CNLĐ.

Trong hệ thống, Tổng LĐLĐVN cũng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các cấp CĐ tổ chức hoạt động cụ thể nhằm xây dựng đời sống văn hóa công nhân nhất là CNLĐ tại KCN-CX. Trong đó, chú trọng đổi mới phương thức tổ chức và nội dung hoạt động để NLĐ được trực tiếp tham gia và thụ hưởng, quan tâm đào tạo các kỹ năng tổ chức hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần công nhân cho cán bộ CĐCS.

Các cấp CĐ thông qua nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng đã từng bước trang bị kiến thức cơ bản liên quan đến pháp luật, đời sống văn hóa cho CNLĐ. Nét đặc thù trong chăm lo tới đời sống văn hóa công nhân KCN trong những năm qua là tổ chức lồng ghép phong phú các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong nhiều hoạt động của các cấp CĐ nhằm mục đích vừa chăm lo lợi ích vật chất vừa chăm lo lợi ích tinh thần cho đoàn viên, NLĐ.

Một trong những điểm sáng là chương trình “Giờ thứ 9+”. Sau nhiều năm vắng bóng, năm 2022, chương trình “Giờ thứ 9+” - sân chơi truyền hình mang đậm màu sắc công nhân đã trở lại, thu hút đông đảo CNLĐ tham gia, các doanh nghiệp ủng hộ. 15 số của chương trình đã khắc họa bức tranh sinh động của đời sống công nhân trong lao động, sản xuất, sau giờ tan ca với tình yêu nghề và sẻ chia cùng đồng nghiệp. Chương trình sẽ tiếp tục được Tổng LĐLĐVN phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện trong năm 2023. Từ những mô hình hoạt động này, CNLĐ đã trở thành trung tâm, chủ thể người sáng tạo và hưởng thụ văn hóa.

Từ thực tế hiện nay, CĐ có kiến nghị, đề xuất gì nhằm đẩy mạnh chăm lo đời sống tinh thần cho NLĐ?

- Chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ cần có sự chung tay, đồng tâm của cả hệ thống chính trị. Do vậy, tổ chức CĐ và NLĐ mong muốn Ban Bí thư tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thúc đẩy các cấp, các ngành cùng vào cuộc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ.

Đối với các cấp chính quyền, bộ, ngành đề nghị tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ và triển khai các giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, quan tâm tới việc xây dựng cơ chế, chính sách xây dựng đời sống văn hoá CNLĐ ở các KCN.

Cùng với đó, tiếp tục bổ sung các chính sách cải thiện đời sống, việc làm đảm bảo điều kiện lao động, thu nhập để CNLĐ yên tâm làm việc, có thời gian tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao. Tiếp tục phối hợp với Tổng LĐLĐVN triển khai có hiệu quả Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12.5.2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của CĐ tại các KCN, KCX”.

-Xin cảm ơn bà!

Thu Trà thực hiện
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Đắk Lắk tăng cường chăm lo cho đoàn viên, người lao động

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 31.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk thông tin đã ký kết Chương trình phối hợp với Văn phòng B -  Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Công đoàn Hà Nội triển khai chăm lo Tết Quý Mão cho người lao động

Hải Anh |

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã triển khai công tác chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Lan tỏa mô hình tốt về chăm lo cho người lao động

Tường Minh |

LĐLĐ thành phố Đà Nẵng ngày 24.10 đã tổ chức lễ tôn vinh 24 doanh nghiệp chăm lo tốt cho người lao động nhằm lam tỏa mô hình tốt trong cộng đồng doanh nghiệp.

Hy vọng các nhà điện ảnh có nhiều tác phẩm xứng đáng với sự nghiệp Đổi mới

Việt Văn |

Ngày 15.3, lễ kỷ niệm 70 năm Điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15.3.1953 - 15.3.2023) diễn ra trang trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đề nghị xử lý tình trạng yêu cầu người dân làm giấy xác nhận cư trú

PHẠM ĐÔNG |

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình, tình trạng yêu cầu người dân xuất trình các loại giấy tờ chứng minh thông tin về nơi cư trú… vẫn còn, và vấn đề này cần sớm được giải quyết.

Rà soát 18 công ty liên quan đến đường dây mua bán hóa đơn nghìn tỉ

Mai Chi |

Cục Thuế TP.Hải Phòng vừa có văn bản hỏa tốc, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng hoá đơn GTGT của 18 doanh nghiệp “ma” do Trương Xuân Đước - “trùm” hoá đơn mới bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giam, khởi tố.

Phật tháp cổ linh thiêng bất ngờ nổi lên giữa sông Mekong

Ngọc Vân |

Cảnh tượng hiếm có Phật tháp cổ nổi lên từ sông Mekong khiến du khách đổ xô đến tỉnh Nong Khai, đông bắc Thái Lan cuối tuần qua.

Vụ ông Nguyễn Viết Dũng: Chi bộ kỷ luật Bí thư là đúng quy trình

Tường Minh |

Quảng Nam - Lãnh đạo Thị uỷ thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam nói việc Chi bộ Đảng thực hiện các bước kỷ luật đối với ông Nguyễn Viết Dũng - Bí thư của Chi bộ này là bình thường và đúng quy trình.

Công đoàn Đắk Lắk tăng cường chăm lo cho đoàn viên, người lao động

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 31.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk thông tin đã ký kết Chương trình phối hợp với Văn phòng B -  Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Công đoàn Hà Nội triển khai chăm lo Tết Quý Mão cho người lao động

Hải Anh |

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã triển khai công tác chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Lan tỏa mô hình tốt về chăm lo cho người lao động

Tường Minh |

LĐLĐ thành phố Đà Nẵng ngày 24.10 đã tổ chức lễ tôn vinh 24 doanh nghiệp chăm lo tốt cho người lao động nhằm lam tỏa mô hình tốt trong cộng đồng doanh nghiệp.