Tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế

ANH MINH |

Năm 2018, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của BHXH Việt Nam được triển khai một cách chủ động, linh hoạt và đổi mới trên nhiều mặt hoạt động. 

Các hoạt động đối ngoại được tăng cường cả về bề rộng và chiều sâu; cả đa phương và song phương, qua đó góp phần đẩy nhanh quá trình đổi mới, phát triển ngành BHXH theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại.

Chủ động phối hợp với các đối tác quốc tế

Trong năm 2018, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh tham gia đoàn tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm hữu nghị chính thức Australia, Newzealand và ký kết Thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa BHXH Việt Nam và Đại học Waikato dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Chính phủ hai nước. Đồng thời, BHXH Việt Nam đã chủ động phối hợp các đối tác quốc tế tiếp tục triển khai nhiều dự án hỗ trợ kỹ thuật như Hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới trong các lĩnh vực BHXH, BHYT; hợp tác với các đối tác Anh, Pháp, Mỹ, Đan Mạch đào tạo về dược, kinh tế dược, đánh giá công nghệ y tế mới, xây dựng quy trình đấu thầu mua sắm, cung ứng thuốc BHYT, mô hình dự báo quỹ tài chính BHYT; Phối hợp với Bộ Y tế triển khai dự án hợp tác với JICA Nhật Bản về tăng cường quản lý phương thức chi trả, gói dịch vụ y tế cơ bản do quỹ BHYT chi trả.

Năm 2018 cũng là năm đánh dấu bước tiến mới của BHXH Việt Nam trong hội nhập quốc tế. BHXH Việt Nam tiếp nhận chức Chủ tịch và chủ trì thành công Hội nghị của Hiệp hội An sinh xã hội Đông Nam Á (ASSA) lần thứ 35 tại Việt Nam với sự tham dự của nhiều khách mời, diễn giả nổi tiếng quốc tế.

Đồng thời, Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam phiên bản tiếng Anh sau hơn một năm chính thức đi vào hoạt động đến nay đã và đang thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là kênh thông tin tuyên truyền đối ngoại chính thức bằng tiếng Anh của BHXH Việt Nam. Cổng Thông tin cung cấp, truyền tải thông tin, hình ảnh về hoạt động của ngành và hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đến 3 nhóm đối tượng: Các doanh nghiệp và cá nhân người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; và các đối tác, tổ chức quốc tế.

Thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASSA

Theo đánh giá của ông Đào Việt Ánh - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, năm 2018 đã kết thúc với nhiều kết quả và thành công trong công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, tạo cơ sở và tiền đề quan trọng cho những năm tiếp theo.

Năm 2019, công tác đối ngoại, hợp tác và hội nhập quốc tế của ngành BHXH sẽ tập trung vào một số nội dung lớn như chủ động hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực hoạt động theo Nghị quyết 125/NQ-CP ngày 8.10.2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH; tham gia đàm phán và ký kết Thỏa thuận thực hiện các Hiệp định song phương về BHXH với các nước; thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018 - 2019 và điều phối các hoạt động hợp tác chung theo Kế hoạch hành động ASSA được các thành viên thông qua.

Đồng thời nghiên cứu và triển khai lồng ghép hoạt động hợp tác của ASSA với Hiệp hội An sinh xã hội Quốc tế (ISSA) và các đối tác quốc tế khác; tăng cường hình thành mạng lưới chuyên gia an sinh xã hội khu vực với vai trò tích cực của BHXH Việt Nam; tăng cường và mở rộng các quan hệ hợp tác song phương và đa phương của BHXH Việt Nam với các nước, các đối tác an sinh xã hội khu vực và quốc tế, qua đó tiếp cận, thu hút, vận động sử dụng các nguồn tài trợ, kinh nghiệm và công nghệ quốc tế nhằm phát triển ngành BHXH theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

ANH MINH
TIN LIÊN QUAN

BHXH Việt Nam: Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao

HÀ NGUYÊN |

Năm 2018, ngành BHXH đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, kế hoạch được giao, nhất là chỉ tiêu về thu, giảm nợ, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

BHXH Việt Nam và TCty Bưu điện Việt Nam bàn cách tháo gỡ khó khăn

B.H |

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu vừa chủ trì cuộc họp với đại diện TCty Bưu điện Việt Nam để bàn cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong một số nội dung hợp tác giữa hai cơ quan.

BHXH Việt Nam: Quyết liệt xử lý doanh nghiệp nợ đọng BHXH

HÀ LINH |

Tính đến cuối tháng 9.2018, số nợ BHXH, BHYT, BHTN trên toàn quốc là 6.457 tỉ đồng, bằng 3,4% kế hoạch thu. Từ nay hết năm 2018, nhằm bảo đảm quyền lợi của NLĐ, BHXH Việt Nam đang thực hiện đồng bộ các giải pháp để giảm nợ đọng BHXH xuống mức thấp nhất.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

BHXH Việt Nam: Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao

HÀ NGUYÊN |

Năm 2018, ngành BHXH đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, kế hoạch được giao, nhất là chỉ tiêu về thu, giảm nợ, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

BHXH Việt Nam và TCty Bưu điện Việt Nam bàn cách tháo gỡ khó khăn

B.H |

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu vừa chủ trì cuộc họp với đại diện TCty Bưu điện Việt Nam để bàn cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong một số nội dung hợp tác giữa hai cơ quan.

BHXH Việt Nam: Quyết liệt xử lý doanh nghiệp nợ đọng BHXH

HÀ LINH |

Tính đến cuối tháng 9.2018, số nợ BHXH, BHYT, BHTN trên toàn quốc là 6.457 tỉ đồng, bằng 3,4% kế hoạch thu. Từ nay hết năm 2018, nhằm bảo đảm quyền lợi của NLĐ, BHXH Việt Nam đang thực hiện đồng bộ các giải pháp để giảm nợ đọng BHXH xuống mức thấp nhất.