HỘI NGHỊ ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN LẦN THỨ 30:

Tiếp tục các hoạt động cụ thể hóa chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên”

QUẾ CHI |

Sáng 18.6, tại trụ sở Tổng LĐLĐVN, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN tổ chức Hội nghị lần thứ 30 dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Văn Cường - Uỷ viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí: Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN; các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Lý, Trần Văn Thuật, Nguyễn Thị Thu Hồng cùng các Uỷ viên Đoàn Chủ tịch. Đại diện Văn phòng T.Ư Đảng dự.

Các doanh nghiệp đang nợ BHXH hơn 10.000 tỉ đồng

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN - trình bày dự thảo Báo cáo kết quả công tác CĐ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, tình trạng trốn đóng, chiếm dụng, nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN giảm so với cùng kỳ với tổng số tiền nợ là 11.960 tỉ đồng, trong đó nợ BHXH là hơn 10.000 tỉ đồng. Đáng lưu ý, có hơn 100 DN có vốn đầu tư nước ngoài xảy ra tình trạng chủ bỏ trốn, nợ lương, nợ BHXH đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của NLĐ tại đơn vị.

6 tháng đầu năm 2018, thực hiện chương trình “Phúc lợi đoàn viên CĐ và NLĐ”, các cấp CĐ đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chương trình dưới nhiều hình thức đa dạng; chủ động đàm phán, ký kết 337 thỏa thuận mới với các đối tác; đã triển khai đến đoàn viên và NLĐ của 70.070 CĐCS; đã có 1.260.053 đoàn viên, NLĐ đã sử dụng sản phẩm, dịch vụ của đối tác với giá trị đoàn viên được hưởng lợi tham gia chương trình là 449,1 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, các cấp CĐ đã tổ chức 5.602 lớp tập huấn các quy định và hướng dẫn của Tổng LĐLĐVN về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cho 409.465 người; các cơ quan, đơn vị, DN đã xây dựng 11.316 quy chế mới, sửa đổi, bổ sung 18.676 quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở. Các DN đã tổ chức 14.839 cuộc đối thoại định kỳ 3 tháng 1 lần và 2.498 cuộc đối thoại đột xuất. Tỉ lệ tổ chức hội nghị cán bộ công chức đạt 98%, hội nghị NLĐ đạt 59%.

6 tháng cuối năm, bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, hoạt động CĐ các cấp cần tập trung: Chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII; tiếp tục các hoạt động cụ thể hóa chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên”; nâng cao chất lượng hoạt động CĐ trên các lĩnh vực.

Công đoàn cần chủ động thông tin, nắm chắc tình hình

Báo cáo về hoạt động CĐ tham gia giải quyết các cuộc ngừng việc tập thể, đình công liên quan đến an ninh chính trị gần đây, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng LĐLĐVN - cho biết, từ đầu tháng 6.2018, lợi dụng sự tranh luận tại nghị trường Quốc hội và xã hội về một số vấn đề còn khác nhau của Dự luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc (Luật Đặc khu) và dự án Luật An ninh mạng, một số phần tử phản động, cơ hội chính trị đã kích động, lôi kéo, dụ dỗ NLĐ ngừng việc, xuống đường biểu lộ sự không đồng tình với việc Quốc hội xem xét, thông qua các dự luật này. Các cấp CĐ cả nước, nhất là ở những địa phương xảy ra tình hình phức tạp đã nắm chắc tình hình, kịp thời chỉ đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tham gia cùng hệ thống chính trị xử lý kịp thời, góp phần ổn định tình hình chung.

Thảo luận về nội dung này, các ý kiến cho rằng tổ chức CĐ cần chủ động hơn trong thông tin, nắm chắc tình hình. Có ý kiến đề nghị cần biên soạn tài liệu về vấn đề này phù hợp với đoàn viên, NLĐ để tuyên truyền đến đoàn viên, NLĐ. Theo Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải, quá trình tham gia giải quyết của các cấp CĐ đã góp phần giúp tăng cường niềm tin của người sử dụng lao động với tổ chức CĐ; tăng sự gắn kết, phối hợp giữa các cấp CĐ. Về nội dung này, đồng chí Bùi Văn Cường tiếp thu các ý kiến đóng góp, đồng ý với việc xây dựng quy trình để có hướng xử lý những sự việc tương tự; xây dựng tài liệu tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu để tuyên truyền cho CNLĐ.

Hội nghị còn thảo luận các nội dung khác, như: Tờ trình về Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI trình Đại hội XII CĐ Việt Nam; tờ trình về việc xin ý kiến vào báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25NQ-TW ngày 3.6.2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tờ trình về việc kiện toàn Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI; tờ trình công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XII CĐ Việt Nam; tờ trình xin ý kiến về Dự thảo Điều lệ CĐ sửa đổi, bổ sung; tờ trình về Đề án giải thể Trường Trung cấp nghề CĐ; tờ trình về Dự thảo Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Tổng LĐLĐVN; tờ trình về Dự thảo Danh mục vị trí việc làm của cơ quan CĐ các cấp; tờ trình về nguyên tắc xử lý kỷ luật; chương trình Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 12; báo cáo kết quả Đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII; báo cáo Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 2013-2018; báo cáo tổng kết Chương trình “Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ CĐ”; báo cáo tổng kết Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và NLĐ”; báo cáo tổng kết Chương trình “Nâng cao chất lượng, thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT”; quy chế làm việc của Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII; chương trình Đại hội XII CĐ Việt Nam; dự thảo lần 3 Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XI.

QUẾ CHI
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.