Tiếp thu góp ý của Bộ Công an về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có tiếp thu ý kiến của Bộ Công an về góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi.

Góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi, Bộ Công an đề nghị chỉnh lý nội dung cuối Khoản 1 Điều 79 của dự thảo Luật như sau: "Thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định tại khoản này bao gồm cả chế độ tiền lương khi Nhà nước thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang".

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho hay, việc quy định tính mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH để tính lương hưu đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định lộ trình tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của số năm trước khi nghỉ hưu (bình quân 5 năm, 6 năm, 8 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm và tính bình quân toàn bộ quá trình đối với người bắt đầu tham gia BHXH từ năm 2025 trở đi) đang được quy định tại Luật BHXH năm 2014.

Dự thảo Luật BHXH sửa đổi chỉ kế thừa nội dung này của Luật BHXH năm 2014.

Theo quy định của Luật BHXH năm 2014, đối tượng "Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí" đang được quy định đóng trên mức lương cơ sở.

Dự thảo Luật BHXH sửa đổi đang giao Chính phủ quy định tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của đối tượng này nhằm phù hợp với định hướng cải cách chính sách tiền lương tại Nghị quyết số 27- NQ/TW (không còn "mức lương cơ sở").

Như vậy, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc của đối tượng này sẽ được quy định chi tiết tại Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân (thường được giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an soạn thảo).

Cũng theo Bộ này, Luật BHXH năm 2014 quy định, đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu được tính theo tiền lương của một số năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Quy định này sẽ không còn phù hợp khi Nhà nước thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

Nếu tính lương hưu dựa trên tiền lương của một số năm cuối có sự thay đổi đột biến là không phù hợp và phát sinh bất cập lớn giữa những người nghỉ hưu xung quanh khoảng thời gian trước và sau thời điểm cải cách.

Chính vì vậy, khi Nhà nước thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang thì cần thiết phải sửa đổi quy định về mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu cho phù hợp.

Tiếp thu ý kiến của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện Khoản 1 Điều 79 dự thảo Luật BHXH sửa đổi theo hướng Chính phủ quy định việc tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH khi Nhà nước thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill thanhtuyen01xxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người lao động được cấp nhiều giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội trong cùng một thời gian, thì được hưởng chế độ theo giấy chứng nhận nào?

Tiền thưởng năng suất có phải cộng để đóng bảo hiểm xã hội không?

Hà Anh |

Anh Dương Xuân Nghị hỏi: Công ty tôi ngoài trả lương cơ bản, hàng tháng còn chi trả thưởng năng suất (có tháng nhiều, có tháng ít) và không được ghi trong hợp đồng lao động (HĐLĐ). Vậy, khoản này có phải cộng vào để đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động (NLĐ) không?

Vấn đề nhà ở, bảo hiểm xã hội được người lao động quan tâm nhiều

Nhóm phóng viên |

Chiều 28.7, tại Hội trường Diên Hồng, Toà nhà Quốc hội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Diễn đàn Người lao động năm 2023 với chủ đề "Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn” (Diễn đàn). Trước khi diễn ra Diễn đàn, phóng viên Báo Lao Động đã trao đổi nhanh với các đại biểu là đoàn viên, người lao động, cán bộ công đoàn trực tiếp tham gia Diễn đàn.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cảm ơn ban nhạc Blackpink

Lan Nhi |

Ngày 31.7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, ông Trần Sỹ Thanh đã có thư cảm ơn gửi ban nhạc Blackpink, khán giả hâm mộ ban nhạc và các lực lượng chức năng Thành phố Hà Nội.

Dân khổ vì ùn tắc, loạt dự án giải cứu kẹt xe Tân Sơn Nhất ì ạch

HỮU CHÁNH |

Nhiều năm qua, ngành giao thông TP Hồ Chí Minh đã đề xuất một loạt dự án nhằm "giải cứu" nạn kẹt xe quanh sân bay Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, nhiều dự án quan trọng đến nay vẫn ì ạch, chưa hẹn ngày về đích.

Môi giới bất động sản mừng rỡ vì túc tắc có giao dịch

Tuyết Lan |

Sau thời gian dài thị trường trầm lắng, một số môi giới bất động sản cho biết đang dần xuất hiện lại các giao dịch.

Ninh Thuận lý giải lý do hủy thông báo thu hồi đất xây nhà máy điện hạt nhân

Hữu Long |

Việc Ninh Thuận quyết định hủy các thông báo thu hồi đất xây 2 dự án điện hạt nhân dựa trên nghị quyết của Quốc hội và quy hoạch sử dụng đất của địa phương đến năm 2030.

Ban tổ chức Miss World Vietnam xin lỗi sau phát ngôn thiếu kiểm soát của Hoa hậu Ý Nhi

ĐÔNG DU |

Chiều 31.7, bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch Miss World Vietnam đã gửi lời xin lỗi đến khán giả sau những phát ngôn thiếu kiểm soát của Hoa hậu Ý Nhi gây tranh cãi thời gian qua.

Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill thanhtuyen01xxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, người lao động được cấp nhiều giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội trong cùng một thời gian, thì được hưởng chế độ theo giấy chứng nhận nào?

Tiền thưởng năng suất có phải cộng để đóng bảo hiểm xã hội không?

Hà Anh |

Anh Dương Xuân Nghị hỏi: Công ty tôi ngoài trả lương cơ bản, hàng tháng còn chi trả thưởng năng suất (có tháng nhiều, có tháng ít) và không được ghi trong hợp đồng lao động (HĐLĐ). Vậy, khoản này có phải cộng vào để đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động (NLĐ) không?

Vấn đề nhà ở, bảo hiểm xã hội được người lao động quan tâm nhiều

Nhóm phóng viên |

Chiều 28.7, tại Hội trường Diên Hồng, Toà nhà Quốc hội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Diễn đàn Người lao động năm 2023 với chủ đề "Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn” (Diễn đàn). Trước khi diễn ra Diễn đàn, phóng viên Báo Lao Động đã trao đổi nhanh với các đại biểu là đoàn viên, người lao động, cán bộ công đoàn trực tiếp tham gia Diễn đàn.