LĐLĐ Hà Nội gặp mặt thầy thuốc tiêu biểu Thủ đô:

Tiếp thêm sức mạnh cho chiến sĩ áo trắng

Thu Trà |

100 thầy thuốc tiêu biểu Thủ đô đã có mặt tại buổi gặp mặt nhân 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2020), chiều 25.2 do LĐLĐ Thành phố Hà Nội. Tới dự có các đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ thành phố Hà Nội; PGS.TS Phạm Thanh Bình - Chủ tịch CĐ Y tế VN. Sự quan tâm của tổ chức CĐ dịp 27.2, nhất là trong lúc phòng, chống dịch COVID-19 đã tiếp thêm sức mạnh cho các “chiến sĩ áo trắng”.

Để người dân hài lòng khi đến bệnh viện

Tại buổi gặp mặt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đống Đa - Lê Hưng xúc động trước sự quan tâm của tổ chức CĐ Hà Nội. Ông tâm sự ngành Y tế là gần dân nhất nên phải cố gắng, nỗ lực hơn để người dân hài lòng khi đến bệnh viện khám chữa bệnh, nhất là khi hầu hết các bệnh viện được giao tự chủ; bên cạnh nâng cao chuyên môn phải trau dồi đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp để phục vụ người bệnh tốt hơn nữa. “Mỗi người chiến sĩ áo trắng chúng tôi sẵn sàng ở lại bệnh viện, cách ly với gia đình để chữa chạy cho người bệnh - bác sĩ Hưng khẳng định.

Cũng bày tỏ cảm ơn chân thành trước sự quan tâm của tổ chức CĐ, Giám đốc Trung tâm y tế quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Vân Anh đã chia sẻ những tâm sự của người làm công tác y tế cộng đồng. Thay vì nhận hoa, lời chúc vào ngày 27.2 như những năm trước, năm nay, tất cả các đơn vị đều không tổ chức kỷ niệm để tập trung nguồn lực cho phòng, chống dịch COVID-19. Đó chỉ là một trong những sự quên đi bản thân rất nhỏ bé của “những chiến sĩ áo trắng” cho sự nghiệp vì sức khoẻ của nhân dân. Bù lại, các anh các chị đã nhận lại sự tin yêu của người dân qua việc nấu cho nồi cháo, đun cho cốc nước vào những đêm các anh, các chị phải đi phòng dịch sốt xuất huyết trước đây...

Đến nay, 100% cơ sở khám chữa bệnh của thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, góp phần giảm phiền hà, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; triển khai 2 bộ quy tắc ứng của Thành phố. Tăng cường công tác cải tiến chất lượng bệnh viện, quản lý bệnh viện và thay đổi phong cách, thái độ phục vụ của nhân viên y tế. Những thành tựu đó là sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ ngành y tế Thủ đô.

Quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh

Hàng năm, LĐLĐ Hà Nội phối hợp với sở  Y tế Hà Nội tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về công tác An toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; phối hợp công tác tuyên truyền các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo môi trường lao động cho NLĐ, các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho CNVCLĐ và phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Với quyết tâm thay đổi diện mạo ngành, với trái tim người thầy thuốc “Lương y như từ mẫu”, với những chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, ngành Y tế Thủ đô đã ngày càng tạo được niềm tin yêu của người dân, đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô. Những thành tích đó có sự đóng góp nỗ lực của các tập thể và cá nhân cán bộ, đoàn viên, nhân viên ngành Y tế Hà Nội và các trường ĐH-CĐ, các bệnh viện T.Ư đầu ngành đóng trên địa bàn thành phố mà tiêu biểu là 100 tấm gương các thầy thuốc, cán bộ quản lý có mặt tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa chia sẻ  để thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành Y tế Thủ đô năm 2020 và đẩy lùi dịch bệnh đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân trong từng đơn vị y tế  trên địa bàn Thành phố phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu nỗ lực cả về chuyên môn nghiệp vụ và y đức, có nhiều giải pháp tập trung thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đối với ngành Y tế Thủ đô.

Hiện nay, ngành Y tế Hà Nội đang quản lý 41 bệnh viện, trong đó có 8 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa hạng I; 21  bệnh viện đa khoa và chuyên khoa hạng II và 12 bệnh viện đa khoa tuyến huyện; 30 Trung tâm Y tế quận, huyện, thị xã; 08 đơn vị quản lý, hành chính sự nghiệp và Trung tâm chuyên khoa với tổng số trên 24.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Thu Trà
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TPHCM giám sát phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu trọ công nhân

Anh Tú |

Chiều tối ngày 25.2, Liên đoàn Lao động TPHCM phối hợp Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức tiến hành kiểm tra, giám sát công tác triển khai tuyên truyền phòng, chống, ứng phó với dịch COVID-19 ở khu trọ công nhân tại phường Linh Trung, Thủ Đức.

LĐLĐ Khánh Hòa: Chung tay ứng phó với dịch bệnh COVID 19

Phương Linh |

Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các cấp công đoàn Khánh Hòa đã triển khai công tác bảo vệ an toàn cho đoàn viên, người lao động, đồng thời đảm bảo các quyền lợi chính đáng cho NLĐ sau dịch.

LĐLĐ Khánh Hòa: Thăm động viên, chúc mừng người lao động ngành Y tế

Phương Linh |

Ngày 25.2, LĐLĐ Khánh Hòa tổ chức thăm, tặng quà và động viên đội ngũ, y bác sĩ, người lao động ngành y tế nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LĐLĐ TPHCM giám sát phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu trọ công nhân

Anh Tú |

Chiều tối ngày 25.2, Liên đoàn Lao động TPHCM phối hợp Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức tiến hành kiểm tra, giám sát công tác triển khai tuyên truyền phòng, chống, ứng phó với dịch COVID-19 ở khu trọ công nhân tại phường Linh Trung, Thủ Đức.

LĐLĐ Khánh Hòa: Chung tay ứng phó với dịch bệnh COVID 19

Phương Linh |

Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các cấp công đoàn Khánh Hòa đã triển khai công tác bảo vệ an toàn cho đoàn viên, người lao động, đồng thời đảm bảo các quyền lợi chính đáng cho NLĐ sau dịch.

LĐLĐ Khánh Hòa: Thăm động viên, chúc mừng người lao động ngành Y tế

Phương Linh |

Ngày 25.2, LĐLĐ Khánh Hòa tổ chức thăm, tặng quà và động viên đội ngũ, y bác sĩ, người lao động ngành y tế nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.