Học bổng Nguyễn Đức Cảnh:

Tiếp sức cho con của người lao động đến trường

Nam Dương |

Giai đoạn từ năm 2014 - 2019, các cấp công đoàn (CĐ) trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh đã trao gần 165.000 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con của công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó đến trường với tổng số tiền hơn 104 tỉ đồng. Nhờ đó, không còn xuất hiện tình trạng con của CNVCLĐ phải bỏ học do có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều hình thức tạo nguồn học bổng

Bà Huỳnh Thị Ngọc Liên - Trưởng Ban nữ công LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh - cho biết, từ năm 2014 đến nay, đã có 8.000/20.185 công đoàn cơ sở (CĐCS) thực hiện chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh, đạt tỉ lệ 39,62% đơn vị tham gia. Giá trị học bổng bình quân 600.000 đồng/suất, cao nhất 5 triệu đồng/suất, thấp nhất 400.000 đồng/suất. Trong đó, LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh đã trao 811 suất cho con của CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ, khuyết tật, bệnh nan y vượt khó đến trường… với tổng số tiền gần 1,4 tỉ đồng.

Các CĐCS đã nghiên cứu đổi mới nhiều hình thức vận động mạnh thường quân, tạo nguồn kinh phí bằng phong trào “Nuôi heo đất”, trích từ quỹ phúc lợi của đơn vị, tiết kiệm bán phế liệu, xây dựng quỹ tương trợ nội bộ, khuyến khích đại biểu không tặng hoa trong các hội nghị mà chuyển thành kinh phí ủng hộ học bổng. Nhiều CĐCS đã đưa nội dung thực hiện chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh vào ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Nguồn học bổng Nguyễn Đức Cảnh đã góp phần giúp không còn xuất hiện tình trạng con của CNVCLĐ phải bỏ học do có hoàn cảnh khó khăn và trưởng thành. Tiêu biểu như em Trương Bích Quân có mẹ là Trần Thị Ngọc Điệp (nhân viên Bệnh viện Tâm thần, đã mất) được nhận học bổng cấp thành phố, đã tốt nghiệp và đang là điều dưỡng tại Khoa ngoại chấn thương Bệnh viện 115. Em Vũ Đức Huy làm việc tại Công ty CP Viễn thông FPT với mức lương 30 triệu đồng/tháng và mới nhận được học bổng ngành Công nghệ thông tin tại Canada.

Em Vũ Thanh Thy thì cha mất, mẹ là công nhân Công ty Tân Vĩnh Phát, được LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ 20 triệu đồng mổ sụn khớp gối. Em đã nỗ lực học, tốt nghiệp Đại học Ngân hàng, hiện làm việc tại Ngân hàng HSBC…

Nâng cao chất lượng học bổng

Có một thực tế là chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh hiện nay mới chỉ được chú trọng trong khu vực Nhà nước, còn khu vực ngoài Nhà nước thì chưa được quan tâm nhiều. Đại diện LĐLĐ Quận Bình Tân chia sẻ: “Số lượng CĐCS khu vực ngoài Nhà nước xây dựng chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh trên địa bàn quận còn ít, chỉ chiếm tỉ lệ 23% số CĐCS. Một số CĐCS chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm xây dựng, nâng cao chất lượng học bổng, mức hỗ trợ thấp, bình quân chỉ từ 100.000 - 500.000 đồng/suất”.

Đồng tình với nhận xét này, ông Phạm Chí Tâm - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh - cho rằng, tỉ lệ CĐCS khu vực ngoài Nhà nước có thực hiện chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh thấp hơn nhiều với khu vực Nhà nước. Nhiều nơi trao học bổng nhưng thực sự chỉ mang tính hỗ trợ tượng trưng chứ không giúp được người nhận đủ trang trải chi phí học tập. “Một suất học bổng mà chỉ 200.000 - 300.000 đồng thì chỉ đủ mua một bộ sách giáo khoa, chứ không giúp gì nhiều người nhận. Vì vậy, bên cạnh việc mở rộng đối tượng để cấp học bổng, cần phải nâng cao chất lượng, giá trị của học bổng của tổ chức công đoàn” - ông Tâm nhấn mạnh.

Ông Huỳnh Phát Đạt - Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Sanofi Aventis - nói rằng: “Cần đẩy mạnh tuyên truyển về học bổng Nguyễn Đức Cảnh để thấy rằng khi con của CNVCLĐ được nhận học bổng và trưởng thành, thì đây không chỉ là niềm tự hào của CNVCLĐ mà còn là niềm tự hào của lãnh đạo công ty, như thế mới tạo được sự đồng thuận trong doanh nghiệp và nâng cao được chất lượng học bổng”.

Tại hội nghị tổng kết chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh giai đoạn 2014 - 2019 được tổ chức vừa qua, LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh đã trao bằng khen cho 53 tập thể đã có nhiều thành tích xây dựng và thực hiện tốt chương trình.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức Tết Trung thu cho con của đoàn viên, công nhân lao động

Thành Nhân |

Tối 10.9, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận Cái Răng. LĐLĐ Quận Cái Răng, TP Cần Thơ tổ chức tết trung thu với chủ đề "Đêm hội trung thu" dành cho 150 em học sinh là con của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ tỉnh Hòa Bình phối hợp tặng áo phao cho con của công nhân

Bạch Tuyết |

Chi đoàn Thanh niên LĐLĐ tỉnh Hòa Bình đã hướng dẫn phòng chống đuối nước và tặng áo phao cho các em học sinh là con của công nhân.

Hòa Bình: LĐLĐ huyện Kỳ Sơn tặng quà cho con của công nhân lao động

Phương Đông |

Chiều 4.6, LĐLĐ huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) cho biết, nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế thiếu nhi 1.6 và Tháng hành động Vì trẻ em, lãnh đạo LĐLĐ huyện đã đến thăm và tặng quà cho các cháu là con của công nhân lao động.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổ chức Tết Trung thu cho con của đoàn viên, công nhân lao động

Thành Nhân |

Tối 10.9, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận Cái Răng. LĐLĐ Quận Cái Răng, TP Cần Thơ tổ chức tết trung thu với chủ đề "Đêm hội trung thu" dành cho 150 em học sinh là con của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn.

LĐLĐ tỉnh Hòa Bình phối hợp tặng áo phao cho con của công nhân

Bạch Tuyết |

Chi đoàn Thanh niên LĐLĐ tỉnh Hòa Bình đã hướng dẫn phòng chống đuối nước và tặng áo phao cho các em học sinh là con của công nhân.

Hòa Bình: LĐLĐ huyện Kỳ Sơn tặng quà cho con của công nhân lao động

Phương Đông |

Chiều 4.6, LĐLĐ huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) cho biết, nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế thiếu nhi 1.6 và Tháng hành động Vì trẻ em, lãnh đạo LĐLĐ huyện đã đến thăm và tặng quà cho các cháu là con của công nhân lao động.