Tiếng “tinh, tinh” bất ngờ từ tài khoản của công nhân

ANH THƯ - TẤT THẢO |

Từng còn 32.000 đồng trong túi, chi phí sinh hoạt hằng ngày phải nhờ cậy bố mẹ, công nhân (CN) Hoàng Thị Thuỳ (tỉnh Bắc Giang) cũng giống nhiều công nhân khác mắc COVID-19 gặp vô vàn khó khăn. Những hỗ trợ người lao động (NLĐ) là F0, F1 từ phát động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) giúp họ phần nào có tiền trang trải cuộc sống trước mắt. Đây chỉ là một trong hàng loạt chương trình đồng hành, hỗ trợ NLĐ của tổ chức công đoàn.

Bất ngờ 2 triệu đồng “đổ” vào tài khoản

Khi đang thực hiện giãn cách xã hội hồi tháng 5, tại phòng trọ, chị Hoàng Thị Thuỳ - CN Công ty TNHH Si Flex Việt Nam (tỉnh Bắc Giang) được phát hiện mắc COVID-19. 37 ngày điều trị ròng rã tại bệnh viện dã chiến, chị Thuỳ mới được xuất viện và thực hiện cách ly tại nhà.

Chị Thuỳ quả nhiên không muốn nhắc lại quãng thời gian này bởi nó khó khăn với chị biết nhường nào. 32.000 đồng ít ỏi là số tiền vét túi sau khi kết thúc điều trị và trở về nhà. “Tôi nhớ, khi bắt đầu đi điều trị COVID-19, trong túi tôi có 700.000 đồng. Còn khi về, sau khi trả 500.000 tiền xe, tôi chỉ còn 32.000 đồng”-chị Thuỳ kể với PV.

Thời gian cách ly tại quê nhà, chị Thuỳ được bố mẹ “bao nuôi” đúng nghĩa. Đến khi kết thúc đợt cách ly đó, trở lại phòng trọ, công ty làm việc, 2 triệu đồng là khoản tiền chị vay bố mẹ để trang trải cuộc sống.

Mùng 4.8 chính thức trở lại công ty làm việc, thì đến khoảng hơn 20 ngày sau, điện thoại của chị Thuỳ kêu “tinh tinh”, 2 triệu đồng được “đổ” vào số tài khoản cá nhân. Đây là tiền hỗ trợ của công đoàn cho công nhân là F0. Vui mừng khôn xiết, chị Thuỳ đã có một khoản bù lấp tiền nhà trọ trong 3 tháng qua. Chị Thuỳ chia sẻ: “Tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ của tổ chức công đoàn đối với NLĐ như tôi”.

Chị Nguyễn Thị Đ - NLĐ Công ty Hosiden, tỉnh Bắc Giang - cũng vui mừng khi nhận được khoản tiền hỗ trợ, động viên kịp thời của tổ chức công đoàn. Thời điểm chị Đ bị virus tấn công nặng nhất - tức ngực, khó thở, đau cơ, ho nhiều, song chị vẫn luôn lo lắng cho con và gia đình. Vì vậy, khi nhận được sự hỗ trợ này, chị Đ dành toàn bộ số tiền mua sữa cho con.

Chị Đ, chị Thuỳ là hai trong số 3.702 NLĐ là F0 và 11.184 NLĐ là F1 được hỗ trợ theo Quyết định số 2606 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN của tỉnh Bắc Giang. Triển khai quyết định hỗ trợ cho NLĐ là F0, F1, đến nay, LĐLĐ Bắc Giang đã hỗ trợ hơn 13 tỉ đồng đến tay NLĐ ảnh hưởng dịch COVID-19. Hiện tại, NLĐ là F0, F1 của đợt dịch trên vẫn đang tiếp tục nhận hỗ trợ.

Thấy được vai trò của tổ chức công đoàn

Ông Nguyễn Đình Thanh - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đông Anh (Hà Nội) cho biết, LĐLĐ địa phương đã làm sâu sát việc đảm bảo an sinh xã hội tại khu công nghiệp. Vừa qua, trên địa bàn huyện cũng có nhiều công ty xuất hiện trường hợp F0, F1 đã được hỗ trợ. “Tuy rằng những hỗ trợ cho mỗi lao động chưa nhiều, trong hoàn cảnh khó khăn này thì rất đáng quý, đặc biệt với NLĐ ngoại tỉnh” - ông Thanh nhấn mạnh.

Ông Trần Văn Hà - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Giang - cho biết, hỗ trợ NLĐ F0, F1 là chính sách rất tốt do tổ chức công đoàn triển khai. Ông Hà cho rằng, bên cạnh nỗ lực của tỉnh, thì các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể như tổ chức công đoàn đã vào cuộc rất tích cực vào cuộc chăm lo cho NLĐ, góp phần ổn định đời sống cho NLĐ.

“Ở góc độ cơ quan quản lý lao động, chúng tôi nhận thấy NLĐ rất phấn khởi trước chính sách này. Trong lúc khó khăn, số tiền hỗ trợ trên là nguồn động viên rất lớn đối với NLĐ”- ông Hà nói. Ngoài ra, theo ông Hà, qua sự hỗ trợ này, các doanh nghiệp càng thấy được vai trò của công đoàn trong việc quan tâm, bảo vệ quyền lợi cho NLĐ.

Bên cạnh đó, ông Hà cũng đánh giá cao hình thức “Siêu thị 0 đồng” do công đoàn tổ chức tại các địa phương bị phong toả để hỗ trợ cho NLĐ. Những chính sách hỗ trợ kịp thời của tổ chức công đoàn đối với NLĐ đã góp phần ổn định đời sống NLĐ, đưa Bắc Giang trở lại giai đoạn “bình thường mới”.

ANH THƯ - TẤT THẢO
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn góp sức vào thành quả chống dịch ở Bắc Ninh, Bắc Giang

Trần Tuấn |

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang đánh giá cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Bắc Giang công bố điểm chuẩn lớp 10 THPT năm 2021, cao nhất 31,75 điểm

Tường Vân |

Ngày 20.8, Sở GDĐT tỉnh Bắc Giang công bố điểm chuẩn và số lượng tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm 2021.

Bắc Giang tạm dừng các hoạt động thể dục thể thao trong nhà, ngoài trời

Bảo Hân |

Trước nguy cơ dịch bùng phát trở lại là rất cao, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tạm dừng các hoạt động thể dục thể thao trong nhà, ngoài trời.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Công đoàn góp sức vào thành quả chống dịch ở Bắc Ninh, Bắc Giang

Trần Tuấn |

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang đánh giá cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Bắc Giang công bố điểm chuẩn lớp 10 THPT năm 2021, cao nhất 31,75 điểm

Tường Vân |

Ngày 20.8, Sở GDĐT tỉnh Bắc Giang công bố điểm chuẩn và số lượng tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm 2021.

Bắc Giang tạm dừng các hoạt động thể dục thể thao trong nhà, ngoài trời

Bảo Hân |

Trước nguy cơ dịch bùng phát trở lại là rất cao, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tạm dừng các hoạt động thể dục thể thao trong nhà, ngoài trời.