Tiên phong trên tuyến đầu chống dịch COVID-19

BỘI NHIÊN |

Một ngày làm việc của ông Lê Công Chuyên (55 tuổi), Trưởng khoa Kiểm dịch Y tế Quốc tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị thường bắt đầu với tiếp đón và phân luồng khách nhập cảnh ở khu vực biên giới.

Quyết tâm ngăn chặn dịch từ biên giới

Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, công việc hằng ngày của ông Chuyên bận rộn và vất vả hơn trước đây. Hằng ngày, ông cùng các nhân viên trong kíp trực hướng dẫn khách nhập cảnh giữ khoảng cách cần thiết và khai báo y tế rồi tiến hành đo thân nhiệt của khách, phân loại hành khách, đưa vào khu vực cách ly tạm thời trước khi có phương tiện vận chuyển hành khách về nơi cách ly tập trung.

Là Trưởng khoa Kiểm dịch Y tế Quốc tế của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị, ông Lê Công Chuyên tích cực tham gia phong trào thi đua Ngành Y tế chung tay phòng chống dịch COVID-19 cùng toàn thể 18 công chức và viên chức-người lao động của khoa chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh phù hợp với tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong khu vực, trong nước và ở địa phương.

Quyết tâm ngăn chặn COVID-19 từ biên giới, khoa Kiểm dịch Y tế Quốc tế với sự lãnh đạo trực tiếp của ông Lê Công Chuyên đã bố trí nhân lực luân phiên túc trực đảm bảo kiểm tra và giám sát chặt chẽ 100% hành khách, phương tiện vận tải xuất cảnh và nhập cảnh cũng như tất cả hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Cửa khẩu Quốc tế La Lay và cảng Cửa Việt. Có những ngày, các kíp trực của khoa đón hơn 1.000 khách nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, làm việc theo phương châm kiểm tra kỹ, giám sát chặt để phát hiện sớm những trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 ngay từ 2 biên giới quốc tế đường bộ và cảng biển của tỉnh.

Bên cạnh công việc chuyên môn, ông Lê Công Chuyên với tư cách là ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và là ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế tỉnh Quảng Trị còn nhiệt tình phối hợp nhiều lực lượng vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 để chăm lo cơm ăn, nước uống của những người chấp hành cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung. Có những lúc bàn giao hành khách đi cách ly xong là gần sáng nhưng ông Lê Công Chuyên vẫn cùng mọi người tiếp tục công việc kiểm dịch y tế trên khu vực biên giới trong ngày mới đang đến. Một trong những sáng kiến hiệu quả của khoa Kiểm dịch Y tế Quốc tế là đã phối hợp lực lượng chuyên ngành tại các cửa khẩu thực hiện kiểm tra, giám sát y tế và đổi lái xe vận chuyển hàng hóa từ Lào và từ Việt Nam đến khu vực cửa khẩu đồng thời xử lý y tế đối với phương tiện, hàng hóa trước khi vào nội địa mà với hàng trăm nggìn lượt người và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh cùng hàng chục 30 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Có những lần công việc kết thúc vào 3, 4 giờ sáng...

Ông Chuyên kể lại, có thời điểm, vào năm ngoái, khách nhập cảnh quá đông (có thời điểm lên tới 1.000-2.000 người/ngày) khiến ông cũng như các đồng nghiệp rất vất vả. Có những lần công việc chỉ kết thúc lúc 3,4 giờ sáng, ông nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục đi làm. Hiện tại, số lượng người nhập cảnh đã ít đi nhiều nên anh em đỡ vất vả hơn. Tuy nhiên, có những khách nhập cảnh không có ý thức phòng chống dịch hoặc không nắm rõ về cách khai báo y tế điện tử nên những cán bộ như ông phải hướng dẫn khá vất vả.

Khi được hỏi để làm tốt công việc cần có phẩm chất gì, ông Chuyên cho rằng, cần phải có tình yêu nghề, có năng lực, trình độ chuyên nghiệp vụ, tinh thần làm việc nghiêm túc. Với hơn 20 năm gắn bó trong nghề, mỗi ngày đi làm ông Chuyên đều cố gắng làm tốt nhất có thể, góp phần vào “thế trận” phòng chống dịch COVID-19 của đất nước.

Với những đóng góp của mình, ông Lê Công Chuyên trở thành 1 trong 34 đoàn viên Công đoàn được Ban Thường vụ Công đoàn ngành y tế tỉnh Quảng Trị khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình “VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG”.

Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng bằng một trong các hình thức sau đây:

1. Liên hệ trực tiếp Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng: Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748 Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

2. Chuyển tiền qua tài khoản:

• STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

• STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.

• STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

• STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.

• Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” - Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ Chiến binh áo trắng.

BỘI NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Ca mắc COVID-19 tái dương tính, Quảng Trị đề nghị tăng cường kiểm soát

HƯNG THƠ |

Bệnh nhân 3211 sau quá trình điều trị tại tỉnh Thừa Thiên Huế, trở về tỉnh Quảng Trị cách ly tại nhà thì được phát hiện tái dương tính với SARS-CoV-2.

Quảng Trị: Phòng dịch COVID-19 cho người lao động tại các khu công nghiệp

BỘI NHIÊN |

Thực hiện kế hoạch tổ chức giám sát phòng chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp và doanh nghiệp của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà vừa triển khai khám sàng lọc SARS-COV-2 ở Khu Công nghiệp Nam Đông Hà và một số doanh nghiệp trên địa bàn.

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Nỗ lực đem lại nhiều phúc lợi cho đoàn viên

LY NA |

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đã ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên với 5 đối tác, qua đó, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thiết thực cho đoàn viên, con đoàn viên với mức giá ưu đãi.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ca mắc COVID-19 tái dương tính, Quảng Trị đề nghị tăng cường kiểm soát

HƯNG THƠ |

Bệnh nhân 3211 sau quá trình điều trị tại tỉnh Thừa Thiên Huế, trở về tỉnh Quảng Trị cách ly tại nhà thì được phát hiện tái dương tính với SARS-CoV-2.

Quảng Trị: Phòng dịch COVID-19 cho người lao động tại các khu công nghiệp

BỘI NHIÊN |

Thực hiện kế hoạch tổ chức giám sát phòng chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp và doanh nghiệp của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà vừa triển khai khám sàng lọc SARS-COV-2 ở Khu Công nghiệp Nam Đông Hà và một số doanh nghiệp trên địa bàn.

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị: Nỗ lực đem lại nhiều phúc lợi cho đoàn viên

LY NA |

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đã ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên với 5 đối tác, qua đó, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ thiết thực cho đoàn viên, con đoàn viên với mức giá ưu đãi.