Tiền lương người lao động tăng 25% là nỗ lực rất lớn của Công đoàn

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Trong nhiệm kỳ qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã thương lượng để tăng tiền lương của người lao động lên 25% so với đầu nhiệm kỳ và chú trọng việc chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân lao động.

Công đoàn Việt Nam đổi mới, đạt được nhiều kết quả tích cực

Chiều 1.12, trong khuôn khổ Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã có buổi làm việc với Tổng Công hội Trung Quốc (ACFTU).

Phát biểu ý kiến, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu cho biết, lãnh đạo Tổng LĐLĐVN rất mong chờ, nhiệt liệt chào đón đoàn đại biểu Tổng Công hội Trung Quốc sang thăm và chúc mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam.

Ông Ngọ Duy Hiểu đã khái quát về chương trình Đại hội Công đoàn lần thứ XIII. Theo đó, đại hội đã chính thức khai mạc sáng 1.12, phiên trọng thể (ngày 2.12) sẽ có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu khách quốc tế. Chương trình đại hội diễn ra 3 ngày với sự tham gia của 1.100 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên của Việt Nam.

Trước thềm đại hội, Tổng LĐLĐVN đã tổ chức 10 diễn đàn chuyên đề để thảo luận, đưa ra các sáng kiến về 10 vấn đề lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Có thể kể đến như làm thế nào để phát triển đoàn viên mạnh mẽ hơn nữa, làm thế nào để công tác thương lượng đi vào thực chất, giải pháp nào để nâng cao chất lượng Công đoàn tham gia xây dựng chính sách pháp luật…

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, sáng 2.12, đại hội sẽ tổ chức phiên trọng thể để báo cáo những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ. Đặc biệt, đại hội sẽ nghe phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, nghe các tham luận…

Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: Hải Nguyễn
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn

“Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, Công đoàn Việt Nam đã nỗ lực, đổi mới và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tác động của đại dịch COVID-19 có thể nói là toàn diện, nặng nề, kéo dài; các biến động của tình hình thế giới… đã tác động toàn diện đến Công đoàn Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, với truyền thống vẻ vang hơn 90 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước, Công đoàn Việt Nam đã nỗ lực và đạt được nhiều thành quả” - ông Ngọ Duy Hiểu khẳng định.

Đặc biệt, trong thời gian qua, nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động được tổ chức Công đoàn tập trung thực hiện. Tổng LĐLĐVN đã ban hành 5 chính sách lớn để hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đồng thời, tham gia cùng Chính phủ xây dựng các chính sách hỗ trợ người lao động; tăng cường đối thoại, tổ chức các diễn đàn để lắng nghe người lao động.

Trong nhiệm kỳ, đã có 4 cuộc đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với đại diện công nhân lao động cả nước.

Thương lượng để tăng tiền lương của người lao động lên 25%

Đáng chú ý, nhiệm kỳ qua, Tổng LĐLĐVN đã thương lượng để tăng tiền lương của người lao động lên 25% so với đầu nhiệm kỳ. Ngoài ra, tổ chức Công đoàn cũng chú trọng việc chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân lao động như tổ chức giải bóng đá công nhân toàn quốc, chương trình Giờ thứ 9 (gameshow mới dành cho công nhân), tổ chức thành công Cuộc thi sáng tác văn học về Công nhân và Công đoàn

Tiếp đó, ông Ngọ Duy Hiểu cũng khái quát về hoạt động đối ngoại của tổ chức Công đoàn trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhấn mạnh, trong bối cảnh dù gặp nhiều khó khăn nhưng hoạt động của Công đoàn diễn ra rất sôi động. Nhiệm vụ đặt ra là phải làm cho tổ chức Công đoàn thực sự mạnh, là chỗ dựa của người lao động.

Ở nhiệm kỳ tới, ông Ngọ Duy Hiểu cho biết, Tổng LĐLĐVN xác định 3 khâu đột phá gồm: tập trung vào công tác thương lượng tập thể và đối thoại; phát triển đoàn viên; nâng cao chất lượng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở. Cả ba nội dung này sẽ được tập trung vào doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu và đoàn đại biểu Tổng Công hội Trung Quốc. Ảnh: Phạm Đông
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu và đoàn đại biểu Tổng Công hội Trung Quốc. Ảnh: Phạm Đông

Phát biểu ý kiến, ông Trâu Chấn - Bí thư Ban Bí thư Tổng Công hội Trung Quốc - bày tỏ vui mừng khi được gặp Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và nghe giới thiệu hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam, chương trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Ông Trâu Chấn nhấn mạnh vai trò bảo vệ quyền lợi chính đáng của Tổng LĐLĐVN. Chính nhờ sự nỗ lực của Công đoàn mà tiền lương của đoàn viên người lao động được tăng 25%. Đây là điều rất đáng khích lệ, không phải dễ dàng thực hiện. Ông Trâu Chấn chúc mừng những thành quả mà Công đoàn Việt Nam đã đạt được.

Phát biểu kết thúc buổi tiếp, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao những trao đổi của hai bên. Trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ của tổ chức Công đoàn Việt Nam, ông Ngọ Duy Hiểu mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, sẻ chia kinh nghiệm giữa hai bên trong thời gian tới.

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Mong có chính sách đặc thù về nhà ở xã hội cho lao động người dân tộc

Thị Liễu - đoàn viên Công ty TNHH An Giang Samho |

Chúng tôi tha thiết mong Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp ngành hữu quan xây dựng chính sách đặc thù về nhà ở xã hội cho lao động là người dân tộc thiểu số.

Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động

DIỆU ANH |

Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ), đặc biệt là các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, tổ chức Công đoàn và tỉnh Ninh Bình được các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ và có tác dụng tích cực trong việc giáo dục truyền thống đối với đoàn viên, CNLĐ.

Thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam, Lào và Cuba

HẠNH AN - HẢI NGUYỄN |

Tại buổi làm việc với Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào và Trung tâm Những người Lao động Cuba diễn ra vào chiều 1.12, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định lập trường nhất quán của Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ tới là: Tiếp tục duy trì, củng cố và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ với Công đoàn Lào và Cuba ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Giải pháp về sàn giao dịch vàng để vốn chết trong dân chảy vào nền kinh tế

Nhóm PV |

Theo ước tính từ Hiệp hội Kinh doanh vàng, đến nay người dân Việt Nam đang nắm giữ khoảng 400 tấn vàng. Tuy nhiên, quan niệm lâu đời coi đây là tài sản tích trữ cùng rào cản từ một số quy định của Nghị định 24 đã khiến lượng lớn kim loại quý này vẫn chôn chặt trong két. Trong khi đó, thay vì là “vốn chết” gây lãng phí, lượng vàng này có thể quy đổi để trở thành động lực cho sản xuất kinh doanh, góp phần hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Ngoại giao cập nhật tình hình người Việt sau động đất tại Nhật Bản

Thanh Hà |

Cho đến nay, chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt do trận động đất ở Nhật Bản. Nhiều công dân Việt Nam đã được chính quyền địa phương Nhật Bản hỗ trợ, sơ tán đến nơi tạm trú an toàn.

Người trúng đấu giá đất 4,28 tỉ đồng/m2 ở Hà Nội sẽ mất tiền cọc

Thu Giang |

Theo UBND huyện Mê Linh (Hà Nội), cá nhân trúng đấu giá thửa đất 102m2 với giá 4,28 tỉ đồng/m2, gấp 142 lần giá khởi điểm (nhưng sau đó lại xin rút cọc vì ghi nhầm) sẽ mất tiền cọc theo quy định.

Mỏi mòn chờ đợi thi hành án dân sự

TRÍ MINH |

Từ hàng loạt kiến nghị gửi tới cơ quan chức năng đến việc trải qua đủ các quy trình tố tụng, một người dân vẫn không thể nhận lại tiền của mình trong vụ việc tranh chấp đòi lại tài sản dù đã có quyết định của tòa án và cơ quan thi hành án dân sự.

Doanh nghiệp xây dựng chậm đóng bảo hiểm xã hội hơn 8 năm

Quang Dân |

Bảo hiểm xã hội Hà Nội vừa điểm tên nhiều doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trong đó có sự xuất hiện của loạt “ông lớn” ngành xây dựng.

Mong có chính sách đặc thù về nhà ở xã hội cho lao động người dân tộc

Thị Liễu - đoàn viên Công ty TNHH An Giang Samho |

Chúng tôi tha thiết mong Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phối hợp ngành hữu quan xây dựng chính sách đặc thù về nhà ở xã hội cho lao động là người dân tộc thiểu số.

Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân lao động

DIỆU ANH |

Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ), đặc biệt là các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, tổ chức Công đoàn và tỉnh Ninh Bình được các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa mạnh mẽ và có tác dụng tích cực trong việc giáo dục truyền thống đối với đoàn viên, CNLĐ.

Thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa Công đoàn Việt Nam, Lào và Cuba

HẠNH AN - HẢI NGUYỄN |

Tại buổi làm việc với Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào và Trung tâm Những người Lao động Cuba diễn ra vào chiều 1.12, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang khẳng định lập trường nhất quán của Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ tới là: Tiếp tục duy trì, củng cố và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ với Công đoàn Lào và Cuba ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.