Tiền lương bình quân của Hà Nội trong năm 2021

ANH THƯ |

Trên cơ sở báo cáo của 6.227 doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã có tổng hợp nhanh tình hình tiền lương năm 2021.

Công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Tiền lương bình quân năm 2021 là 6.800.000 đồng/người/tháng.

Trong đó: Doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 23.000.000 đồng/người/tháng; Doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất là 4.750.000 đồng/người/tháng.

Công ty có cổ phần vốn góp chi phối của nhà nước

Tiền lương bình quân năm 2021 là 6.700.000 đồng/người/tháng.

Cụ thể, với doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 185.528.000 đồng/người/tháng; Doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất: 5.000.000 đồng/người/tháng.

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh

Tiền lương bình quân năm 2021 là 6.550.000 đồng/người/tháng.

Doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất: 180.000.000 đồng/người/tháng.

Doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất: 4.750.000 đồng/người/tháng.

Đối với khối doanh nghiệp FDI

Tiền lương bình quân năm 2021 là 7.150.000 đồng/người/tháng.

Trong đó: Doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 117.000.000 đồng/người/tháng; Doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất: 4.850.000 đồng/người/tháng.

Sở Lao động  -Thương binh và Xã hội Hà Nội nhận định, năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của  phần lớn doanh nghiệp gặp khó khăn.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành Thành phố trong việc chỉ đạo, triển khai các chương trình, giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh nhiều doanh nghiệp đã thực hiện tốt hai nhiệm vụ (vừa chống dịch vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh), kịp thời xây dựng phương án thưởng để giữ chân người lao động.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Tiền lương, thưởng Tết Nhâm Dần có thể giảm 30% - 50%

Nam Dương |

TPHCM bị ảnh hưởng bởi COVID-19 nặng nề, nên theo dự báo tiền lương, tiền thưởng Tết Nhâm Dần 2022 có thể sẽ giảm 30 - 50% so với năm 2021.

Người lao động bị bắt nộp lại toàn bộ tiền lương hằng tháng

ANH THƯ |

Báo Lao Động nhận được đơn thư phản ánh của người lao động liên quan đến những bất cập trong thực hiện tiền lương, phụ cấp bảo hiểm xã hội của nhân viên ở Trung tâm Văn hoá – Thông tin, Thể thao và du lịch quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Cai thầu bỏ trốn, ai trả tiền lương cho người lao động?

nam dương |

Chúng tôi được một cai thầu nhận thi công cho một công trình. Hiện nay, người thầu này đã bỏ trốn, không trả tiền lương cho chúng tôi. Xin hỏi, chúng tôi phải làm thế nào để được nhận tiền lương. Bạn đọc có email manmanxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

TPHCM: Tiền lương, thưởng Tết Nhâm Dần có thể giảm 30% - 50%

Nam Dương |

TPHCM bị ảnh hưởng bởi COVID-19 nặng nề, nên theo dự báo tiền lương, tiền thưởng Tết Nhâm Dần 2022 có thể sẽ giảm 30 - 50% so với năm 2021.

Người lao động bị bắt nộp lại toàn bộ tiền lương hằng tháng

ANH THƯ |

Báo Lao Động nhận được đơn thư phản ánh của người lao động liên quan đến những bất cập trong thực hiện tiền lương, phụ cấp bảo hiểm xã hội của nhân viên ở Trung tâm Văn hoá – Thông tin, Thể thao và du lịch quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Cai thầu bỏ trốn, ai trả tiền lương cho người lao động?

nam dương |

Chúng tôi được một cai thầu nhận thi công cho một công trình. Hiện nay, người thầu này đã bỏ trốn, không trả tiền lương cho chúng tôi. Xin hỏi, chúng tôi phải làm thế nào để được nhận tiền lương. Bạn đọc có email manmanxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi.