Tiền hỗ trợ thuê nhà: Lúc nào công nhân sẽ được nhận?

LƯƠNG HẠNH |

Bên trong những khu nhà trọ xập xệ tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội), công nhân sốt ruột từng ngày trông đợi tiền hỗ trợ thuê nhà. Chính sách đã ban hành từ cuối tháng 3.2022, đến nay, sau gần 3 tháng, nhiều người vẫn chưa thấy tăm hơi tiền về...

“Trông mãi mà vẫn chưa thấy đâu”...

Quyết định 08/2022 về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được Chính phủ ban hành từ cuối tháng 3.2022. Tuy nhiên, việc triển khai hỗ trợ cho người lao động trên thực tế còn chậm trễ, chưa đến tay người lao động do một số vướng mắc.

Ra Hà Nội làm công nhân được 3 năm, tiền lương và tất cả các loại phụ cấp chị Đặng Thị Nhi (SN 2000, quê Thanh Hoá) chỉ được hơn 6 triệu đồng/tháng. Chỉ riêng tiền trọ, tiền điện nước, chị Nhi đã phải chi trả hơn 700.000 đồng/tháng.

Căn nhà trọ khoảng 15m2 chật chội, oi nóng trong con ngõ nhỏ ở xã Kim Chung là nơi sinh hoạt hằng ngày của chị Nhi. Đồng lương ít ỏi, lại không thể tăng ca nhiều nên số tiền hỗ trợ 1,5 triệu đồng theo gói hỗ trợ của Chính phủ là số tiền chị Nhi đã mong mỏi từ 2 tháng nay.

Theo chị Nhi, công ty chị đã làm hồ sơ cho công nhân ngay từ đầu tháng 4 và hoàn tất các thủ tục cần thiết. Thế nhưng, đến nay vẫn chưa thấy giải ngân. “Cả khu trọ của tôi chưa có ai được nhận tiền hỗ trợ, thậm chí có một số công ty còn chưa làm hồ sơ. Tôi được biết công ty tôi triển khai gần như sớm nhất mà đến nay vẫn chưa nhận được đồng hỗ trợ nào. Có lẽ cũng còn lâu mới nhận được” - chị Nhi rầu rĩ nói.

Còn chị N.T.H (SN 1987, quê Thái Nguyên) nửa năm nay phải gánh vác chi tiêu của cả gia đình do chồng thất nghiệp. Thu nhập từ 8-9 triệu đồng/tháng khiến cuộc sống gia đình càng thêm nhọc nhằn trong cơn bão giá. Vì vậy, số tiền 1,5 triệu đồng hỗ trợ là cả một khoản lớn đối với gia đình chị. Dù đã làm hồ sơ cách đây 1 tháng nhưng chị H trông mãi mà vẫn “chưa thấy đâu”...

“4 người trong nhà phải thuê 2 phòng với chi phí 1,2 triệu đồng mỗi tháng cả điện, nước trong khi chồng tôi không có việc làm. Tiền hỗ trợ thuê nhà là sự mong mỏi của cả gia đình tôi. Một miếng khi đói bằng một gói khi no” - chị H tâm sự.

“Tiền đã có, cần hỗ trợ sớm, không để công nhân băn khoăn”

Giải đáp băn khoăn của nhiều người lao động chưa nhận được hỗ trợ tiền thuê nhà, tại Chương trình Thủ tướng gặp gỡ, đối thoại với công nhân ngày 12.6, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung cho biết, 2 năm qua, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quyết liệt trong việc chỉ đạo ban hành các chính sách liên quan đến người lao động, các đối tượng yếu thế.

Về chính sách hỗ trợ tiền thuê trọ cho người lao động, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH chia sẻ, hiện chỉ có 2 tỉnh không có đối tượng hỗ trợ là Điện Biên và Lai Châu, 61 tỉnh thành đã tập hợp xong danh sách. Theo số liệu do địa phương tổng hợp có 3,4 triệu lượt người được hỗ trợ. Trong đó, phân thành 2 nhóm gồm hỗ trợ những người kiên trì bám trụ sản xuất, nhóm 2 là hỗ trợ người lao động sản xuất.

Về lý do tiền chưa đến người lao động, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH cho biết, nhiều địa phương có thêm thủ tục. Một số bộ phận muốn nhận tròn 3 tháng, một số địa phương lấy từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương để hỗ trợ cho người lao động.

Cũng tại Chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết hỗ trợ người lao động.

Tuy nhiên, Thủ tướng băn khoăn là có nơi, có lúc chưa thực hiện triệt để, kịp thời chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Ngày 11.6, Bộ LĐTBXH, Bộ Tài chính đã xin ý kiến Chính phủ. Thủ tướng đề nghị hai bộ phối hợp với các địa phương, các địa phương chủ động hơn thực hiện việc này tại địa phương mình.

“Tiền đã có rồi, các địa phương căn cứ các quy định để triển khai sớm, tiếp tục hoàn thiện thủ tục, không để anh chị em công nhân lao động băn khoăn, lo lắng” - Thủ tướng chia sẻ.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Công nhân lao động khó khăn, mong sớm nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà

Đình Trọng |

Các sở ngành cùng doanh nghiệp ở Bình Dương đang khẩn trương hỗ trợ công nhân lao động hoàn tất hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà. Người lao động cũng mong sớm nhận được hỗ trợ trong bối cảnh đời sống còn nhiều khó khăn do dịch bệnh, giá cả các mặt hàng tăng.

Hải Phòng: Người lao động vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà

B.Tâm |

Hải Phòng - Mặc dù thành phố Hải Phòng và các sở, ngành liên quan đều đã có hướng dẫn, chỉ đạo triển khai Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, tuy nhiên đến thời điểm này, người lao động vẫn chưa nhận được khoản hỗ trợ nêu trên.

Miền Trung: Tiền hỗ trợ thuê nhà vẫn chưa đến tay người lao động

Nhóm phóng viên |

Sau hơn 2 tháng Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có hiệu lực, nhiều địa phương ở Miền Trung vẫn chưa có lao động nào được thụ hưởng.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Công nhân lao động khó khăn, mong sớm nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà

Đình Trọng |

Các sở ngành cùng doanh nghiệp ở Bình Dương đang khẩn trương hỗ trợ công nhân lao động hoàn tất hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà. Người lao động cũng mong sớm nhận được hỗ trợ trong bối cảnh đời sống còn nhiều khó khăn do dịch bệnh, giá cả các mặt hàng tăng.

Hải Phòng: Người lao động vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà

B.Tâm |

Hải Phòng - Mặc dù thành phố Hải Phòng và các sở, ngành liên quan đều đã có hướng dẫn, chỉ đạo triển khai Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, tuy nhiên đến thời điểm này, người lao động vẫn chưa nhận được khoản hỗ trợ nêu trên.

Miền Trung: Tiền hỗ trợ thuê nhà vẫn chưa đến tay người lao động

Nhóm phóng viên |

Sau hơn 2 tháng Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có hiệu lực, nhiều địa phương ở Miền Trung vẫn chưa có lao động nào được thụ hưởng.