Chủ tịch LĐLĐ huyện Cai Lậy – ông Nguyễn Đức Kiên – cho biết, kỳ nghỉ lễ 30.4 – 1.5 năm nay cũng là dịp LĐLĐ huyện Cai Lậy chuyển từ nơi làm việc tạm thời sang trụ sở mới được xây dựng. Đó là ngôi nhà 1 trệt 1 lầu, được xây dựng trong Trung tâm Hành chính huyện Cai Lậy, trên diện tích khuôn viên hơn 300m2 do địa phương cấp, kinh phí xây dựng khoảng 2 tỉ đồng từ tổ chức Công đoàn.
Vì đang trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cũng là để tiết kiệm chi phí, LĐLĐ huyện Cai Lậy không tổ chức bất cứ hình thức khánh thành nào.
Trước đó, sau khi chia tách huyện Cai Lậy thành TX.Cai Lậy và huyện Cai Lậy vào tháng 12.2013, LĐLĐ huyện Cai Lậy phải làm việc tạm trong khu nhà của Thư viện huyện Cai Lậy cũ. Đến cuối năm 2018, LĐLĐ huyện Cai Lậy chuyển về làm việc tạm trong trụ sở mới xây dựng của Huyện ủy huyện Cai Lậy.
Được sự quan tâm của chính quyền địa phương và Tổng LĐLĐVN, công trình xây dựng trụ sở làm việc của LĐLĐ huyện Cai Lậy đã được khởi công vào tháng 10.2019 và hoàn thành sau 6 tháng xây dựng.
Đến quý I.2020, LĐLĐ huyện Cai Lậy có 96 công đoàn cơ sở trực thuộc với 4.320 công đoàn viên. Phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn huyện Cai Lậy những năm qua có nhiều bước phát triển, hướng mạnh về cơ sở, đặc biệt là công tác quan tâm chăm sóc đời sống tinh thần và vật chất của công đoàn viên và CNVCLĐ, được cấp ủy, chính quyền địa phương và LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đánh giá cao.