Tiền điện tăng, đời sống công nhân thêm khó khăn

Bảo Hân - Minh Phương |

Sống trong điều kiện thuê trọ cơ sở vật chất xuống cấp, thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, nhiều công nhân chia sẻ, sau giờ tan làm từ công ty trở về nhà trọ với họ là cảm giác ngột ngạt, oi nồng như tra tấn… Do vậy, sử dụng điều hoà là cách duy nhất để tránh nóng, song gánh nặng chi phí khiến công nhân luôn canh cánh.

Xăng tăng, điện tăng cùng lúc

2 giờ chiều ngày 5.7, sau khi kết thúc ca 1, chị Nguyễn Thị Hằng (quê Nghệ An) - công nhân Công ty TNHH Panasonic Việt Nam (Đông Anh) vội vàng đóng sập cửa phòng trọ. Lấy chiếc điều khiển điều hoà, chị Hằng điều chỉnh nhiệt độ xuống còn 20.

“Không có điều hoà thì không sống nổi”, chị Hằng nói rồi chỉ ra phía hành lang: “Tấm fibro phả hơi nóng kinh khủng lắm. Mỗi lần đi làm về, phòng trọ hầm hập như “lò bát quái”, chưa kể bốn bề đều là tường, chẳng thấy cửa sổ đâu”.

Nơi chị Hằng thuê trọ giá điện 3.000 đồng/số, thời tiết nắng nóng, nữ công nhân phải chi thêm 250.000 - 350.000 đồng cho tiền điện mỗi tháng. 5 năm làm công nhân, hiện chị Hằng nhận lương 6 triệu đồng bao gồm lương cơ bản và phụ cấp; nếu được tăng ca đều đặn, thu nhập tăng thêm 1-2 triệu đồng/tháng. Mỗi tháng, dù có tiết kiệm, chị cũng chỉ gửi về cho gia đình được 2 triệu đồng.

Một mình ở thành phố, chị Hằng cho biết, giá cả đắt đỏ, từ ngày xăng tăng, bó rau con cá cũng tăng theo. Khi tiền điện, tiền mua thực phẩm, tiền xăng… cùng lúc đội thêm, chị Hằng thở dài “gánh nặng kiếm tiền ngày càng đè lên vai”.

Thích đi làm đêm hơn vì… đỡ nóng

Thời gian này, anh Trần Duy Khánh (sinh năm 1988, công nhân một công ty cơ khí tại Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội) đang làm theo ca, 1 tuần làm đêm, 1 tuần làm ngày. Phụ trách khâu kiểm soát sản phẩm, không phải trực tiếp tiếp xúc với nguồn nhiệt như bộ phận đúc, nhưng nam công nhân này vẫn thường xuyên trong tình trạng ướt sũng mồ hôi trong những giờ làm việc.

“Do đặc thù nghề cơ khí, công ty nơi tôi làm không dùng máy lạnh, chỉ có quạt, thông gió. Nhiệt độ nơi tôi làm việc luôn ở mức 37-38 độ C. Làm việc trong thời tiết nắng nóng như hiện nay là cực hình đối với công nhân” - anh Khánh kể.

Theo anh Khánh, ở bộ phận đúc (môi trường làm việc nóng hơn), công nhân được bổ sung nước chanh đường, chè đỗ đen…, còn nơi anh làm việc chỉ có nước uống bình thường. Trời quá nóng, anh Khánh thích làm đêm hơn.

“Làm đêm mệt hơn do trái với đồng hồ sinh học của cơ thể, nhưng không khí lại mát mẻ, dễ chịu hơn” - anh Khánh so sánh.

Thời gian thoải mái nhất đối với nam công nhân quê ở Phú Thọ này chính là… ở phòng trọ. Để tránh nóng, chiếc điều hoà luôn chạy hết công suất mỗi khi anh ở nhà. Nhờ có điều hoà, anh Khánh có những giấc ngủ tốt hơn, đảm bảo sức khoẻ, nhưng điều này đồng nghĩa anh phải chi nhiều tiền điện hơn.

Trước đây, nếu như mỗi tháng anh phải trả tiền thuê nhà, điện nước khoảng 900 nghìn đồng, thì hiện nay, con số này tăng lên 1,1-1,2 triệu đồng.

Không chỉ tiền điện tăng, thời gian gần đây, giá xăng tăng kéo theo nhiều mặt hàng khác “nhảy” theo khiến nam công nhân 34 tuổi này rất đau đầu. Không nấu ăn nên anh không rõ giá cả các loại thực phẩm, nhưng “suất cơm bình dân trước đây 25 nghìn đồng, nay đã tăng lên 30 nghìn đồng, trong khi chất lượng không cao hơn, thậm chí còn kém đi” - anh than thở. Hộp cà phê sẵn anh hay dùng cũng đã tăng từ 38-40 nghìn đồng lên 45-47 nghìn đồng.

Chi phí sinh hoạt tăng, nhưng lương của công nhân như anh Khánh chưa thấy được điều chỉnh.

Đầu năm nay, công ty mới tăng lương theo đánh giá xếp loại năng lực công nhân, nên có người được tăng, có người không. Hiện công ty trả tiền lương và phụ cấp 7 triệu đồng/tháng. Nếu có làm thêm, tổng thu nhập của anh được khoảng 8 triệu đồng/tháng.

“Mỗi tháng, tôi gửi cho vợ con ở quê khoảng 3 triệu đồng; số còn lại, tôi giữ để chi tiêu, trang trải cuộc sống xa nhà. Trước đây, mỗi tháng tôi có thể để dành được 1-2 triệu đồng; còn hiện nay, giá xăng tăng kéo theo giá nhiều loại mặt hàng, dịch vụ tăng cao nên tôi không để ra được đồng nào, gần như thu nhập tháng nào tiêu hết tháng đó” - anh Khánh chia sẻ.

Bảo Hân - Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

Nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của người lao động

Kiều Công Tuấn |

Phú Thọ- Liên đoàn Lao động huyện Lâm Thao vừa tổ chức thăm, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên, công nhân lao động 6 tháng đầu năm 2022 tại 3 doanh nghiệp ngoài nhà nước có trụ sở tại Cụm công nghiệp Hợp Hải.

Công nhân lao động vui mừng khi được Thủ tướng quan tâm cải thiện đời sống

Thành Nhân |

Cần Thơ - Công nhân, người lao động tại TP.Cần Thơ bày tỏ phấn khởi khi được Thủ tướng Chính phủ quan tâm, tháo gỡ những khó khăn của công nhân lao động để cải thiện đời sống của công nhân lao động.

Phong phú, thiết thực các hoạt động chăm lo đời sống công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Trong Tháng Công nhân năm 2022, tại tỉnh Đồng Nai, nhiều doanh nghiệp đã có các hoạt động cụ thể, thiết thực hướng về cơ sở thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với người lao động, coi người lao động là trung tâm trong sự phát triển chung của doanh nghiệp.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Đà Nẵng tập trung xây dựng tiềm lực phòng thủ vững chắc

THÙY TRANG |

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - đề nghị Đà Nẵng tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy cao, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài theo chủ trương, quan điểm chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, toàn diện.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

Nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của người lao động

Kiều Công Tuấn |

Phú Thọ- Liên đoàn Lao động huyện Lâm Thao vừa tổ chức thăm, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên, công nhân lao động 6 tháng đầu năm 2022 tại 3 doanh nghiệp ngoài nhà nước có trụ sở tại Cụm công nghiệp Hợp Hải.

Công nhân lao động vui mừng khi được Thủ tướng quan tâm cải thiện đời sống

Thành Nhân |

Cần Thơ - Công nhân, người lao động tại TP.Cần Thơ bày tỏ phấn khởi khi được Thủ tướng Chính phủ quan tâm, tháo gỡ những khó khăn của công nhân lao động để cải thiện đời sống của công nhân lao động.

Phong phú, thiết thực các hoạt động chăm lo đời sống công nhân

HÀ ANH CHIẾN |

Trong Tháng Công nhân năm 2022, tại tỉnh Đồng Nai, nhiều doanh nghiệp đã có các hoạt động cụ thể, thiết thực hướng về cơ sở thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với người lao động, coi người lao động là trung tâm trong sự phát triển chung của doanh nghiệp.