Tiền điện giá cao, công nhân nhà trọ sống chung bóng tối

Đặng Luân |

Theo phản ánh của công nhân một số khu nhà trọ xã Tân Tiến, An Dương (Hải Phòng) từ nhiều tháng nay, họ phải dùng điện với giá 4.000 đồng/số, tăng nhiều lần so với giá điện sinh hoạt.

Chật vật với 4000 đồng/số điện

Xóm trọ công nhân thôn 1 Do Nha (Tân Tiến, Hải Phòng), chị Đ.T.B (27 tuổi) bế con trai 8 tháng tuổi ra hành lang, hưởng chút ánh sáng tự nhiên hắt qua khe cửa. Phòng trọ của chị B. ở cuối dãy, rộng chừng 15m2 với 1 cửa sổ hướng ra lối đi chung rộng hơn 1m, tối tăm. "Mùa đông hầu như không mở cửa vì sợ gió lạnh, thành ra ngày cũng như đêm, công nhân cũng quen dần với bóng tối" - chị B. tâm sự.

Phòng trọ tối là vậy, nhưng chỉ khi có khách, chị B. mới với tay bật điện. Trong căn phòng nhỏ của gia đình chị B., số thiết bị điện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những vật dụng cần thiết như tivi, điều hòa, máy giặt, bình đun nước... đều không có. Nguyên nhân chính là do tiền điện quá cao, 4.000 đồng/số. Chỉ dùng điện chiếu sáng, tủ lạnh nhỏ, nồi cơm điện, máy vi tính xách tay mà mỗi tháng, chị B. chi phí gần 400.000 đồng tiền điện.

Công nhân nhà trọ chấp nhận sống chung bóng tối để tiết kiệm tiền điện hằng tháng. Ảnh ĐL

Tiền điện giá cao cũng là nỗi lòng của anh N.K.M (33 tuổi, công nhân KCN Nomura). Anh M. chia sẻ, tháng 5 vừa qua, vì nhà trọ chật, nóng nên vợ chồng anh tiết kiệm một khoản mua điều hòa. Nhưng chỉ tháng đầu sử dụng, tiền điện lên tới hơn 1,6 triệu đồng, đắt gấp ba tiền thuê phòng. "Vì giá điện quá cao so với quy định nên dù dùng tiết kiệm, mỗi tháng gia đình tôi cũng mất đến 500-600 ngàn tiền điện. Ngay trong thời điểm dịch COVID-19, giá tiện vẫn ở mức 4000 đồng/số" - anh M. bức xúc.

Đề xuất lắp công tơ điện ở từng phòng trọ

Khu trọ tối tăm, thiếu ánh sáng ở thôn 1 Do Nha, Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng. Ảnh ĐL

Cũng theo công nhân, giá điện 4.000 đồng/số không chỉ ở riêng dãy trọ của anh mà còn ở nhiều khu trọ trên địa bàn xã Tân Tiến.

Về vấn đề này, ông Đỗ Văn Quỳ - Bí thư chi bộ thôn 3 Do Nha (xã Tân Tiến, An Dương) - cho biết: Hiện nay, công nhân nhà trọ trên địa bàn đang phải trả giá điện cao hơn quy định của nhà nước. Nhiều khu nhà trọ có hàng chục phòng nhưng chỉ có 1 công tơ điện dùng chung với chủ hộ nên giá điện lên rất cao. Trong khi đó phần lớn công nhân nhà trọ hoàn cảnh khó khăn, hầu hết là công nhân tỉnh xa. "Tôi đề nghị công ty điện lực xem xét lắp công tơ điện cho các phòng trọ để người lao động được sử dụng điện sinh hoạt theo giá quy định của nhà nước, giảm bớt chi phí ổn định cuộc sống" - ông Quỳ nói.

Theo báo cáo của UBND xã Tân Tiến, trên địa bàn xã hiện có 128 dãy nhà trọ với gần 964 phòng tập trung tại 6 thôn làng văn hóa Do Nha. Bà Trịnh Thị Hải Lý - PCT UBND xã cho biết chưa nhận được phản ánh về việc thu tiền điện giá cao tại các khu nhà trọ. Tuy nhiên, địa phương sẽ nhanh chóng kiểm tra, rà soát, yêu cầu các chủ nhà trọ thực hiện đúng giá điện theo quy định

Điều 10 của Thông tư số 16/2014/TT-BCT, ngày 29.5.2014 của Bộ Công Thương về việc Hướng dẫn thực hiện giá bán điện, trường hợp chủ nhà trọ đứng tên ký hợp đồng mua bán điện được cấp định mức hoặc áp 1 giá theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3 (nếu không xác định được số hộ).

Cứ 4 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt. Trường hợp không thể kê khai được số người thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3 (từ 101 - 200 kWh: 1.858 đồng/kWh chưa bao gồm VAT) cho toàn bộ sản lượng điện.

Chủ nhà trọ có trách nhiệm thu tiền điện của người thuê nhà theo đúng giá bán lẻ điện trong hoá đơn tiền điện hàng tháng do Công ty Điện lực phát hành cộng thêm 10% cho tổn thất điện năng, chi phí chiếu sáng và bơm nước dùng chung.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Công đoàn, chính quyền cùng gỡ "khó" cho công nhân nhà trọ

Mai Dung |

Sáng 22.11, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng tổ chức tọa đàm Đại dịch COVID-19 và ảnh hưởng đến người lao động tại các khu công nghiệp Hải Phòng.

Hải Phòng: 150 suất quà tặng công nhân nhà trọ huyện An Dương

Mai Dung |

150 suất quà tặng của Liên đoàn Lao động TP,Hải Phòng đã được trao cho công nhân lao động một số khu nhà trọ trên địa bàn huyện An Dương.

CĐKKT Hải Phòng: Khám bệnh miễn phí cho gần 700 con công nhân nhà trọ

Đặng Luân |

Nhân dịp Tháng Công nhân 2020, hướng tới Quốc tế Thiếu nhi 1.6, sáng 24.5, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho con công nhân nhà trọ hoàn cảnh khó khăn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hải Phòng: Công đoàn, chính quyền cùng gỡ "khó" cho công nhân nhà trọ

Mai Dung |

Sáng 22.11, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng tổ chức tọa đàm Đại dịch COVID-19 và ảnh hưởng đến người lao động tại các khu công nghiệp Hải Phòng.

Hải Phòng: 150 suất quà tặng công nhân nhà trọ huyện An Dương

Mai Dung |

150 suất quà tặng của Liên đoàn Lao động TP,Hải Phòng đã được trao cho công nhân lao động một số khu nhà trọ trên địa bàn huyện An Dương.

CĐKKT Hải Phòng: Khám bệnh miễn phí cho gần 700 con công nhân nhà trọ

Đặng Luân |

Nhân dịp Tháng Công nhân 2020, hướng tới Quốc tế Thiếu nhi 1.6, sáng 24.5, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho con công nhân nhà trọ hoàn cảnh khó khăn.