Tiền dành dụm ít ỏi, gia đình công nhân không dám “mơ” mua nhà

Quế Chi |

Với thu nhập thấp, trong khi rất nhiều khoản phải trang trải hằng ngày, nhiều gia đình công nhân dù cố gắng tiết kiệm cũng chỉ có thể để ra được nhiều lắm là 1-3 triệu đồng/tháng. Với số tiền ít ỏi này, họ không dám nghĩ đến việc mua, xây nhà mới cho gia đình.

Sợ nhất là bệnh tật  

Chị Lương Thị Nhộ làm công nhân tại một công ty điện tử tại Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc giang đã 7 năm nay. Dù đã có thời gian làm việc khá lâu, nhưng lương cơ bản của nữ công nhân này chỉ ở mức 4.460.000 đồng/tháng. “Ngoài ra, các khoản phụ cấp được thêm 1 triệu đồng. Nếu muốn có thu nhập cao hơn, tôi buộc phải làm thêm. Nếu làm thêm ít, tổng thu nhập của tôi được hơn 7 triệu đồng/tháng; làm thêm nhiều được khoảng 8-9 triệu đồng/tháng” - chị Nhộ nói.

Làm thêm nhiều hay không tùy thuộc vào tình hình sản xuất, việc làm của công ty. Nếu công ty có nhiều việc, chị tăng ca cả tuần, kể cả chủ nhật; nếu công ty ít việc thì tăng ca khoảng 3-4 ngày/tuần.

Chồng chị Nhộ làm lao động tự do, thu nhập không ổn định. Các khoản trang trải trong nhà phần lớn trông chờ vào thu nhập của chị. Sinh hoạt của gia đình chiếm phần lớn các khoản chi tiêu của gia đình. Chị Nhộ bảo, mỗi tháng, nếu chi tiêu tiết kiệm, chị dành dụm được khoảng 2-3 triệu đồng.

Vợ chồng trẻ này đang ở nhà cùng với bố mẹ, không phải thuê trọ; con mới 5 tuổi, được ông bà trông giúp nên đỡ rất nhiều chi phí. Mỗi ngày, chị Nhộ phải đi xe máy hơn 20km để đi làm, khá tốn kém tiền xăng, nhất là khi giá xăng tăng cao như hiện nay. “Từ khi lập gia đình đến bây giờ, vợ chồng tôi mới để ra được khoảng 50-60 triệu đồng. Số tiền  này không đủ để mua đất hay xây nhà nên tôi cứ để đấy, phòng khi “trái gió trở giời” - chị Nhộ chia sẻ. Nữ công nhân này cho rằng, vợ chồng mình vẫn còn may vì không phải thuê nhà, thuê người trông con. Những cặp vợ chồng khác phải tốn thêm khoản tiền lớn cho 2 khoản này, chắc chắn sẽ không dành dụm được đồng nào, may mắn chỉ đủ trang trải.

Tổng thu nhập 12 triệu đồng, chi tiêu hết 10 triệu đồng 

Vợ chồng anh Lê Xuân Hải thuê trọ tại Chung cư CT1A (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội). Anh Hải làm nhân viên, còn vợ làm công nhân một công ty trong khu công nghiệp Thăng Long. Hỏi về thu nhập, anh Hải cho hay, mỗi tháng vợ chồng anh được khoảng 12 triệu đồng. “Tôi là nhân viên, khác với vợ làm công nhân là không phải đi làm ca đêm thôi, còn thu nhập thì tương đương” - anh Hải nói.

Cả 2 vợ chồng mới chuyển sang công việc mới, nên lương cơ bản khá thấp, ở mức 4,7-4,8 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, theo tính toán của anh, tổng chi phí của gia đình trong một tháng là khoảng 10 triệu đồng.

“Riêng tiền thuê nhà, điện nước đã hơn 2 triệu đồng/tháng; ngoài ra, còn tiền sinh hoạt, tiền cho con ăn học. Mỗi tháng, chi tiêu tiết kiệm, vợ chồng tôi dành dụm khoảng 2-3 triệu đồng. Tuy vậy, cũng có tháng không dành dụm được đồng nào, thậm chí còn “âm” nếu có việc đột xuất. Vừa qua, khi bị mắc COVID-19, thu nhập giảm, anh Hải phải tiêu “lạm” vào khoản tiền tiết kiệm.

“Tính ra, suốt nhiều năm đi làm xa nhà, vợ chồng tôi chỉ dành dụm được khoản tiền khoảng 100 triệu đồng. Số tiền này tuy rất lớn đối với tôi, nhưng tính đi tính lại thì chưa thể dùng để làm việc gì. Tôi không thể mua nhà với số tiền này, nên đành cứ để đấy, đề phòng lúc ốm đau. Tôi hy vọng sẽ có dành dụm được thêm, nhưng thực tế là rất khó” - anh Hải chia sẻ.

Khi được hỏi anh có lo lắng không nếu chẳng may trong nhà có người bị bệnh, anh Hải bảo, cả nhà anh đã đóng bảo hiểm y tế nên hy vọng sẽ đỡ chi phí nếu một ai đó chẳng may bị bệnh. “Còn với những bệnh nặng thì mình không nói trước điều gì. Những người có tiền thì họ mới chuẩn bị được; còn mình không có tiền thì đến đâu hay đến đó, không lo trước được. Chỉ mong cả nhà mạnh khoẻ, không ai bệnh tật, yên ổn làm ăn” - anh Hải nói.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Chuyển nhượng, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai cần điều kiện gì?

CAO NGUYÊN |

Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải đáp ứng các điều kiện như hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng phải thuộc diện không có tranh chấp, khiếu kiện….

“Chênh tiền” mua nhà xã hội: Tỉnh Bắc Ninh vẫn chưa trả lời Bộ Xây dựng

Trần tuấn |

Liên quan đến dấu hiệu trục lợi chính sách nhà ở xã hội tại một loạt dự án ở tỉnh Bắc Ninh do Báo Lao Động phản ánh, Bộ Xây dựng đã đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh xác minh, làm rõ và gửi báo cáo về bộ này trước 15.3. Tuy vậy, đã quá thời hạn nhưng Bộ Xây dựng vẫn chưa nhận được phản hồi.

Có được quy định ai mua nhà trước sẽ có chỗ đỗ xe ôtô dưới hầm?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi:  Chủ đầu tư có được quy định ai mua nhà trước sẽ có chỗ đỗ xe ôtô dưới hầm, còn người đến sau sẽ hết slot?

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chuyển nhượng, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai cần điều kiện gì?

CAO NGUYÊN |

Việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải đáp ứng các điều kiện như hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng phải thuộc diện không có tranh chấp, khiếu kiện….

“Chênh tiền” mua nhà xã hội: Tỉnh Bắc Ninh vẫn chưa trả lời Bộ Xây dựng

Trần tuấn |

Liên quan đến dấu hiệu trục lợi chính sách nhà ở xã hội tại một loạt dự án ở tỉnh Bắc Ninh do Báo Lao Động phản ánh, Bộ Xây dựng đã đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh xác minh, làm rõ và gửi báo cáo về bộ này trước 15.3. Tuy vậy, đã quá thời hạn nhưng Bộ Xây dựng vẫn chưa nhận được phản hồi.

Có được quy định ai mua nhà trước sẽ có chỗ đỗ xe ôtô dưới hầm?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi:  Chủ đầu tư có được quy định ai mua nhà trước sẽ có chỗ đỗ xe ôtô dưới hầm, còn người đến sau sẽ hết slot?