Tiêm vaccine phòng ngừa cho công nhân là đòi hỏi cấp thiết

Hà Linh |

Ngăn chặn dịch lây lan trong các nhà máy, khu công nghiệp là để bảo vệ sức khỏe cho CNLĐ, bảo vệ sản xuất, bảo vệ sức khỏe của nền kinh tế. Cho nên việc tiêm vaccine phòng ngừa cho CNLĐ là đòi hỏi cấp thiết. Và thời gian qua, nhiều CNLĐ tại Hải Dương, Bắc Giang… mắc COVID-19 đã cho thấy sự cần thiết của việc CNLĐ - nhất là công nhân nghèo phải được tiêm vaccine.

Nữ CNLĐ đầu tiên ủng hộ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”

Ngày 26.5, qua tham khảo của phóng viên Báo Lao Động, các công nhân lao động (CNLĐ) khu công nghiệp và các cán bộ công đoàn đều có ý kiến và cho rằng đề xuất bổ sung đối tượng CNLĐ tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp vào danh sách nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 sớm là phù hợp và cấp thiết.

Là công nhân khu công nghiệp Sóc Sơn, Hà Nội, dẫu đời sống còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19… tuy nhiên, chị Nguyễn Thị Nhị (công nhân Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam) khi biết Báo Lao Động triển khai chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” với mục tiêu là để lực lượng CNLĐ được tiếp cận nguồn vaccine nhanh nhất… chị đã rất đồng tình và tham gia ủng hộ chương trình.

Chị Nhị đánh giá, “Chương trình Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” rất có ý nghĩa, bởi hiện nay, nhiều công nhân trong khu công nghiệp đều làm việc trong môi trường nhà xưởng đông người, có độ giãn cách còn chưa đạt tiêu chuẩn, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao... do đó, nếu được tiêm vaccine thì công nhân có khả năng phòng tránh được virus SARS-Cov-2.

“Công nhân chúng tôi luôn mong muốn được tiêm vaccine, tuy nhiên với tài chính eo hẹp, cuộc sống còn nhiều vất vả, không biết bao giờ mới tiếp cận được nguồn tiếp cận vaccine... nên chúng tôi rất hy vọng thông qua chương trình sẽ được tiêm vaccine. Để điều đó thành hiện thực thì Báo Lao Động sẽ cần sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cả của CNLĐ” - chị Nhị có ý kiến.

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng ban Công tác xã hội, Báo Lao Động - cho biết, vào lúc 9h54, ngày 26.5, tài khoản của Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm lòng Vàng, Báo Lao Động đã nhận được số tiền 100.000 đồng của chủ tài khoản tên Nguyen Thi Nhi, với nội dung tin nhắn “Nguyen Thi Nhi ung ho chuong trinh Trieu lieu vacxin cho nguoi lao dong ngheo”.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, đây là nữ công nhân đầu tiên tham gia ủng hộ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Được biết, thời gian qua, chị Nhị đã lên mạng xã hội kêu gọi sự đóng góp của người thân, đồng nghiệp… cùng với bản thân để hỗ trợ công nhân trong các khu cách ly.

Chị Nhị chia sẻ: “Những củ khoai, hộp sữa, thùng mì, lon nước... của tôi và của mọi người gửi tới những người khu cách ly tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng tôi hy vọng, khi nhận được những món đồ chúng tôi gửi sẽ tiếp thêm động lực tinh thần để mọi người trong khu cách ly hiểu được rằng: Trong khó khăn, gian khổ thì tình người càng lên cao; mọi người cứ vững tin rằng, phía sau các bạn còn có chúng tôi và toàn xã hội”.

Cần có sự đảm bảo an toàn cho CNLĐ

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Mạnh Tuyến - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Elentec Việt Nam - cho rằng, để thực hiện mục tiêu kép mà Chính phủ đưa ra thì cần có sự đảm bảo an toàn cho CNLĐ tại các doanh nghiệp có đông công nhân. Điều này rất quan trọng vì lực lượng lao động ở mỗi doanh nghiệp đã đông, lại tập trung trong khu công nghiệp nên nếu không có “tấm lá chắn” bảo vệ mỗi CNLĐ là vaccine phòng chống COVID-19 thì nguy hiểm. Như tại công ty, hiện có trên 3.000 CNLĐ.

Trong số đó rất động CNLĐ ở trọ trong nhà dân. Đây chính là yếu tố tiềm ẩn lây lan dịch bệnh. Ban giám đốc công ty cùng với Công đoàn cơ sở đã và đang chỉ đạo toàn thể CNLĐ tuân thủ nghiêm túc mọi biện pháp phòng, chống dịch. Nhưng trong công ty dù đã tuân thủ nghiêm túc mọi biện pháp phòng, chống dịch nhưng nguy cơ lại đến chính từ nơi ở của CNLĐ.

Trao đổi với chúng tôi sáng 26.5, ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội - cho biết, hiện trong các khu công nghiệp, chế xuất của Hà Nội có khoảng hơn 160.000 CNLĐ.

Theo khảo sát của Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội thì khoảng trên 60% trong số đó là lao động ngoại tỉnh, đang trọ trong nhà dân. Số doanh nghiệp bố trí được nhà ở tập thể (ký túc xá) của doanh nghiệp cho CNLĐ là rất ít. Cùng một lúc CNLĐ trong các khu công nghiệp, chế xuất phải đối diện với nguy cơ lây nhiễm bệnh từ nhiều phía.

“Do đó, rất cần đưa CNLĐ vào danh sách ưu tiên tiêm vaccine phòng chống COVID-19. Qua đó vừa đảm bảo sức khoẻ cho CNLĐ vừa góp phần quan trọng bảo toàn lực lượng lao động cho sản xuất kinh doanh” - ông Thắng có ý kiến...

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về: Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động, số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756/48. Số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tài khoản USD: 115000196228 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. STK: 0021000303088 - tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 12410001122556 - tại BIDV - Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Bạn đọc ghi rõ hỗ trợ chương trình: "Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”. Ủng hộ trực tuyến qua ví điện tử MoMo và OnePay.

Hà Linh
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân

Hải Anh |

Ngày 26.5, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải đã ký văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chính thức bổ sung đối tượng công nhân lao động tại các doanh nghiệp vào danh sách nhóm đối tượng được ưu tiên sớm tiêm vaccine phòng COVID-19 để bảo vệ sức khỏe người lao động, giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch tại doanh nghiệp, khu công nghiệp.

Đề xuất tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân các khu công nghiệp

Hải Anh |

Về việc có kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 phù hợp, ưu tiên cho các đối tượng tuyến đầu chống dịch và công nhân các khu công nghiệp, các cán bộ Công đoàn cơ sở đều khẳng định cần đưa công nhân lao động các khu công nghiệp vào danh sách đối tượng ưu tiên.

Doanh nghiệp sẵn sàng chi tiền tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho công nhân

Nam Dương |

Một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp sẵn sàng trả tiền tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 cho công nhân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị ưu tiên tiêm vaccine cho công nhân

Hải Anh |

Ngày 26.5, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải đã ký văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chính thức bổ sung đối tượng công nhân lao động tại các doanh nghiệp vào danh sách nhóm đối tượng được ưu tiên sớm tiêm vaccine phòng COVID-19 để bảo vệ sức khỏe người lao động, giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch tại doanh nghiệp, khu công nghiệp.

Đề xuất tiêm vaccine phòng COVID-19 cho công nhân các khu công nghiệp

Hải Anh |

Về việc có kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 phù hợp, ưu tiên cho các đối tượng tuyến đầu chống dịch và công nhân các khu công nghiệp, các cán bộ Công đoàn cơ sở đều khẳng định cần đưa công nhân lao động các khu công nghiệp vào danh sách đối tượng ưu tiên.

Doanh nghiệp sẵn sàng chi tiền tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho công nhân

Nam Dương |

Một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp sẵn sàng trả tiền tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 cho công nhân.