Tiêm đủ 2 mũi vaccine, “tấm khiên” để công nhân an tâm làm việc

Hà Hân |

Cho đến thời điểm này, nhiều công nhân trong các khu công nghiệp đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Nhờ được trang bị “tấm khiên bảo vệ” này, họ an tâm hơn để làm việc, đảm bảo cuộc sống gia đình.

Công việc “đã trở lại bình thường” 

“Tôi đã tiêm mũi vaccine thứ 2 phòng COVID-19 được gần 1 tháng rồi” - chị Phạm Thị Dương - công nhân Khu công nghiệp Đình Trám, tỉnh Bắc Giang phấn khởi cho biết.

Vào thời điểm các KCN tỉnh Bắc Giang bùng phát dịch (tháng 5-6.2021), cuộc sống của chị Dương bị ảnh hưởng nghiêm trọng: Phải tự cách ly tại phòng trọ để phòng chống dịch; không đi làm, thu nhập sụt giảm...

Đầu tháng 7.2021, chị Dương được đi làm trở lại. Khi chưa được tiêm vaccine, chị Dương khá lo lắng về nguy cơ lây nhiễm, nhưng sau khi được tiêm, nhất là khi hoàn thành mũi thứ 2, chị Dương thấy yên tâm hơn khi đến công ty làm việc. “Nhiều công nhân khác cũng đã được tiêm vaccine giống như tôi nên tôi càng thấy yên tâm hơn” - chị Dương nói.

Hơn 1 tháng nay, công ty nơi chị Dương làm việc tổ chức tăng ca trở lại. Làm việc chăm chỉ, một tháng, trung bình thu nhập của chị Dương vào khoảng 10-11 triệu đồng. Không chỉ vậy, khi đã yên tâm hơn về tình hình dịch bệnh, chồng chị (vốn trước đây làm ở quê) cũng đi lên khu công nghiệp cùng chị để làm công nhân. Chồng chị Dương mới được tiêm mũi 1. Thu nhập của 2 vợ chồng được khoảng hơn 20 triệu đồng/tháng giúp kinh tế của gia đình ổn định hơn.

Cũng giống như chị Dương, chị Ngô Thị Oanh - công nhân một công ty may tại địa bàn huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang - đã được tiêm 2 mũi vaccine. “Tôi được tiêm mũi vaccine thứ 2 vào ngày 26.9. Nhiều công nhân khác trong công ty cũng được tiêm nên tôi cảm giác môi trường làm việc an toàn hơn”, chị Oanh chia sẻ.

Chị Oanh có người con, năm nay 20 tuổi, bị bệnh ung thư máu. Chị rất sợ nếu chẳng may chị bị mắc COVID-19 rồi trở về nhà, lây sang cho con. “Được bảo vệ bằng vaccine, tôi an tâm hơn nhiều. Trước đây, khi chưa được tiêm, dù con bị bệnh như vậy, nhưng tôi không dám ở gần con, e ngại con bị lây bệnh thì rất nguy hiểm” - chị Oanh chia sẻ. Con lớn bị bệnh, nên chồng chị Oanh phải nghỉ làm, ở nhà chăm sóc con.

Theo UBND Bắc Giang, tính đến ngày 2.11, toàn tỉnh tiêm được 1.313.305 liều vaccine COVID-19 (mũi 1: 1.008.731 liều, mũi 2: 304.574 liều), đạt 79,58% tổng số người dân đang cư trú trên địa bàn từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 mũi. Trong đó: Tiêm cho công nhân trong khu công nghiệp: 298.471 liều; công nhân tại các cụm công nghiệp: 178.559 liều; đối tượng theo Nghị quyết 21: 394.005 liều; người trên 65 tuổi: 82.464 liều; đối tượng khác: 359.806 liều.

Công đoàn phối hợp chăm lo NLĐ

Ngày 3.11, ông Luyện Phương Nam - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên cho biết, thời gian qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn các KCN tỉnh đã chỉ đạo CĐCS phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các doanh nghiệp để tập trung tuyên truyền đến đoàn viên, NLĐ các biện pháp phòng, chống dịch… Ngoài ra, Công đoàn các KCN tỉnh cũng chỉ đạo CĐCS  tập trung nguồn tài chính để hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị giảm thu nhập và hỗ trợ doanh nghiệp mua khẩu trang, nước sát khuẩn phát cho đoàn viên, NLĐ dùng tại gia đình.

“Chúng tôi đã rà soát NLĐ đang bị cách ly y tế, lập thành 3 nhóm Zalo, nhóm bị cách ly tập trung, nhóm bị cách ly tại nhà, nhóm trong khu bị phong tỏa nhằm kịp thời thăm hỏi. Đặc biệt, khi có quyết định hỗ trợ khẩn cấp từ Tổng LĐLĐVN, Công đoàn các KCN tỉnh đã chỉ đạo CĐCS lập danh sách và hồ sơ gửi lên để công đoàn hỗ trợ kịp thời” - ông Nam cho hay.

Hiện nay, tại các KCN tỉnh Hưng Yên có khoảng 240 DN đang hoạt động, với gần 60.000 NLĐ. Để phòng chống dịch COVID-19 và đảm bảo sức khoẻ của NLĐ, chính quyền, doanh nghiệp và công đoàn đã nỗ lực triển khai tiêm vaccine cho NLĐ.

“Đến thời điểm này, 100% NLĐ tại các KCN tỉnh Hưng Yên đã tiêm vaccine phòng COVID-19. Sau khi được tiêm vaccine, NLĐ đã an tâm, hào hứng lao động, đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất… qua đó góp phần cùng DN hoàn thành các đơn hàng bị chậm trong thời kỳ giãn cách do COVID-19 và đón nhận các đơn hàng tiếp theo. Theo ghi nhận của CĐ các KCN tỉnh Hưng Yên, thu nhập của NLĐ tăng cao do các DN đang đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh” - ông Nam cho hay.

Ông Phan Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn Cty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam (KCN Thạch Thất - Quốc Oai, Hà Nội) cho biết, từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, Công ty luôn nhắc nhở trên 5.000 cán bộ, NLĐ thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch. 100% NLĐ tại Công ty đã được tiêm vaccine mũi 2. Hiện Công ty vẫn duy trì vách ngăn trong nhà ăn, đo thân nhiệt, sát khuẩn, đeo khẩu trang khi vào nhà máy; khu vực sản xuất vẫn duy trì khoảng cách phòng dịch...

“Trước khi được tiêm vaccine, NLĐ tuân thủ chặt chẽ các biện pháp chống dịch nên mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, kể cả thời điểm Công ty áp dụng phương án sản xuất “3 tại chỗ”. Sau khi được tiêm 2 mũi vaccine, NLĐ hào hứng làm việc hơn, bởi đối với họ, có công việc ổn định đồng nghĩa có thu nhập ổn định cuộc sống” - ông Hải cho hay.

Hà Hân
TIN LIÊN QUAN

Có nhất thiết phải tiêm đủ 2 mũi vaccine học sinh mới được trở lại trường

Nhóm PV |

Vaccine đã và đang được các nước trên thế giới coi là “chìa khóa” để giúp trường học an toàn. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng các địa phương có thể xem xét cho học sinh đi học trở lại, hoặc thí điểm cho những “vùng xanh” mở cửa trường học, đúng theo tinh thần của ngành giáo dục là tận dụng “thời gian vàng” để dạy học trực tiếp.

Tỉ lệ người dân tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 ở Hải Phòng đạt 24,4%

Đặng Luân |

Đến hết ngày 14.10, tỉ lệ người dân Hải Phòng trên 18 tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 đạt 66,8%, tiêm đủ 2 mũi vaccine đạt tỉ lệ 24,4%.

Nhiều xe khách liên tỉnh chưa thể chạy vì tài xế chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine

TRẦN TUẤN |

Tuyến vận tải hành khách Hà Tĩnh - TPHCM và ngược lại đã được phép hoạt động trở lại sau thời gian dài tạm ngừng để phòng dịch. Thế nhưng, hiện nhiều nhà xe ở Hà Tĩnh chưa thể cho xe chạy vì tài xế và phụ xe chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Có nhất thiết phải tiêm đủ 2 mũi vaccine học sinh mới được trở lại trường

Nhóm PV |

Vaccine đã và đang được các nước trên thế giới coi là “chìa khóa” để giúp trường học an toàn. Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng các địa phương có thể xem xét cho học sinh đi học trở lại, hoặc thí điểm cho những “vùng xanh” mở cửa trường học, đúng theo tinh thần của ngành giáo dục là tận dụng “thời gian vàng” để dạy học trực tiếp.

Tỉ lệ người dân tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 ở Hải Phòng đạt 24,4%

Đặng Luân |

Đến hết ngày 14.10, tỉ lệ người dân Hải Phòng trên 18 tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 đạt 66,8%, tiêm đủ 2 mũi vaccine đạt tỉ lệ 24,4%.

Nhiều xe khách liên tỉnh chưa thể chạy vì tài xế chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine

TRẦN TUẤN |

Tuyến vận tải hành khách Hà Tĩnh - TPHCM và ngược lại đã được phép hoạt động trở lại sau thời gian dài tạm ngừng để phòng dịch. Thế nhưng, hiện nhiều nhà xe ở Hà Tĩnh chưa thể cho xe chạy vì tài xế và phụ xe chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine.