Tích cực tìm giải pháp giảm bớt áp lực đối với lao động nữ

TIẾN NGUYỄN |

Vai trò lao động nữ trong các doanh nghiệp FDI là chủ đề buổi tọa đàm diễn ra ngày 7.3 do CĐ Khu kinh tế (KKT) Hải Phòng tổ chức. Trong buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong thực tiễn công tác của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại đơn vị cũng như thiên chức của người vợ, người mẹ trong gia đình.

Nữ cán bộ CĐ gặp nhiều áp lực

Theo bà Phạm Thị Hằng - Chủ tịch CĐ KKT Hải Phòng - những người làm công tác CĐ, đặc biệt là nữ cán bộ CĐCS thường chịu rất nhiều áp lực trong thực tế công tác. Điển hình là vấn đề ngoại ngữ. Để những người sử dụng lao động hiểu được văn hóa, pháp luật Việt Nam thì trước hết người cán bộ CĐ phải là cầu nối trong giao tiếp giữa người sử dụng lao động và NLĐ. Bên cạnh đó, giỏi ngoại ngữ, hiểu được các từ chuyên ngành thì mới giải thích, tư vấn, tham mưu cho chủ DN có những quyết sách phù hợp, hiệu quả, đồng thời bảo vệ được quyền lợi chính đáng của NLĐ.

Thêm một áp lực đối với nữ cán bộ CĐCS đó là hiểu biết về kiến thức pháp luật. Nhiều cán bộ CĐCS và NLĐ không nắm vững được quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến Luật Lao động, Luật ATLĐ, Luật BHXH, BHYT, BHTN… nên thường chịu thiệt thòi khi xảy ra các tranh chấp về lao động. Những lúc đó, cán bộ CĐ phải biết học hỏi, tìm tòi những kiến thức pháp luật liên quan mới có thể là chỗ dựa tin cậy của NLĐ.

Đồng tình với bà Phạm Thị Hằng, chị Vương Thu Hiền (phòng nhân sự Cty TNHH Regina Miracle International Việt Nam, KCN Vsip Hải Phòng) cho biết, ngoài những vấn đề trên thì những nữ CNLĐ làm việc tại các DN FDI thường chịu áp lực về thời gian rất lớn. Nhiều hôm đi làm về đồng hồ đã điểm 21h và đến lúc đó mới bắt đầu các hoạt động chăm lo cho gia đình, khi xong cũng quá nửa đêm. Đến sáng hôm sau lại phải dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, đưa con đi học rồi mới đến Cty làm việc. Việc đó diễn ra thường ngày nên áp lực thời gian là rất lớn. Chính vì vậy nữ CNLĐ phải sắp xếp công việc một cách hợp lý sao cho vừa hoàn thành công việc Cty, lại vừa hoàn thành công việc gia đình.

“Tại Cty TNHH Regina Miracle International Việt Nam, khi các công nhân nữ nghỉ việc, chúng tôi đều phải phỏng vấn để tìm ra nguyên nhân thì kết quả có đến trên 60% số nữ công nhân cho rằng áp lực gia đình như không sắp xếp được người nuôi con, trông con, chồng không cho đi làm, bố mẹ ốm… là nguyên nhân chính dẫn tới nữ công nhân nghỉ việc. Số còn lại khoảng 10% là nghỉ việc để đi học thêm, 20% là do áp lực công việc” - chị Hiền cho biết.

Nhiều chính sách khuyến khích nữ lao động

Sau khi chỉ ra những áp lực thường gặp phải của các lao động nữ, các đại biểu cũng chia sẻ những kinh nghiệm, chính sách giảm bớt áp lực đối với NLĐ. Chị Vương Thu Hiền (phòng nhân sự Cty TNHH Regina Miracle International Việt Nam) cho biết: Cty đã áp dụng rất nhiều chính sách để khuyến khích NLĐ như thưởng năng suất, tổ chức hoạt động đánh giá nâng bậc lương cho CNLĐ, hằng tháng tổ chức thưởng cho công nhân xuất sắc, chính sách đối với nữ nghỉ thai sản, nữ lao động mang thai… Riêng thưởng năng suất hằng tháng, nhiều lao động có thể đạt từ 3-4 triệu đồng, do vậy luôn kích thích NLĐ cống hiến hết mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của DN và làm tròn nghĩa vụ, thiên chức đối với gia đình. Theo bà Bùi Thị Ngọc Điệp - Trưởng ban Nữ công, Cty TNHH công nghệ máy văn phòng Kyocera - muốn cân bằng công việc và gia đình trước tiên NLĐ phải biết chăm sóc chính bản thân. Sức khỏe có tốt, tâm lý có tốt mới có thể hoàn thành công việc. Bên cạnh đó, phải biết hài hòa với đồng nghiệp, bạn bè xung quanh. Chính vì thế, Cty cần phải có chế độ ưu đãi đối với NLĐ như khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc bữa ăn cho NLĐ đủ tiêu chuẩn về dinh dưỡng.

Chị Lưu Thị Minh Thu - Giám đốc hành chính nhân sự, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra CĐ Cty TNHH LG Electronics Việt Nam - cho biết, muốn bảo vệ quyền lợi chính đáng của NLĐ trước tiên phải hiểu rõ hoàn cảnh thực tế của NLĐ. Đối với Cty TNHH LG Electronics Việt Nam, bao giờ lãnh đạo Cty cũng phải đến tận nơi làm việc, sinh hoạt của NLĐ, hỏi han tình hình, tổng kết những phát sinh, đưa những khó khăn, vất vả, những điểm chưa thỏa đáng lên lãnh đạo cấp trên sao cho kịp thời nhất. Bên cạnh đó, Cty có chính sách hỗ trợ lao động nữ thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất như thường xuyên thăm hỏi, tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, thai sản.

TIẾN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Thêm một giám đốc công ty đăng kiểm ở Bắc Giang bị bắt tạm giam

Vân Trường |

Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tuân, Giám đốc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam.

Thân nhân 39 người Việt chết trong xe tải ở Anh có khả năng được bồi thường

Thanh Hà |

Tòa án Anh đã tịch thu tài sản của chủ công ty vận tải liên quan đến cái chết của 39 người Việt để bồi thường cho các gia đình nạn nhân.

Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm: Trước "cơn sóng thần", đau xót nhưng phải tháo gỡ làm lại

Khánh Hoà |

Lần đầu tiên sau khi hàng loạt trạm đăng kiểm cũng như lãnh đạo ngành này bị bắt để điều tra vì sai phạm, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Nguyễn Tô An đã có buổi trao đổi chia sẻ với báo chí về vụ việc mà ông ví là "cơn sóng thần" để lại hậu quả đau đớn, xoá đi bao nhiêu công sức của nhiều thế hệ đồng thời khiến người dân vất vả khi đi đăng kiểm.