Tích cực nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động

XUÂN TRƯỜNG - ĐĂNG HẢI |

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN, các cấp CĐ trong cả nước đã tập trung thực hiện chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và NLĐ”. Qua đó, hàng triệu đoàn viên, NLĐ đã được tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, trình độ, kỹ năng tay nghề.

Nâng cao bản lĩnh chính trị cho hàng triệu đoàn viên, CNLĐ

Theo ông Vũ Mạnh Tiêm - Phó ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN, do CNLĐ, nhất là CNLĐ trong các KCN-KCX hầu hết xuất thân từ nông thôn, không qua đào tạo bài bản cả về chuyên môn, tay nghề, pháp luật, nên nếu không được tuyên truyền sẽ dễ bị kẻ xấu kích động, lôi kéo. Trước bối cảnh trên, các cấp CĐ luôn kịp thời nắm bắt thông tin ở cơ sở, tâm tư nguyện vọng, điều kiện làm việc của NLĐ; sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, bảng tin, loa phát thanh, video, tờ rơi, mạng xã hội… để tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới các đoàn viên, NLĐ.

Tại Hà Nội, các cấp CĐ luôn bám sát cơ sở, tuyên truyền, ổn định tư tưởng CNLĐ, không để CNLĐ bị kích động, tụ tập, gây mất an ninh trật tự. Ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch CĐ các KCN-CX Hà Nội - cho biết, những khi có vấn đề nhạy cảm, CĐ đều tổ chức họp khẩn cấp để phân công cán bộ chuyên trách nắm bắt diễn biến, tư tưởng CNLĐ, đề ra các phương pháp tuyên truyền không để CNLĐ tham gia tụ tập, gây mất an ninh trật tự.

Ông Vũ Duy Hoàn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên - cho hay, trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp CĐ trong tỉnh đã tổ chức 13.191 cuộc tập huấn để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình hành động của tổ chức CĐ cho trên 936.057 lượt cán bộ, đoàn viên CĐ và NLĐ. Qua đó, ý thức, bản lĩnh chính trị của đoàn viên và NLĐ được nâng lên. Tương tự, các cấp CĐ tỉnh Bình Dương đã tổ chức hàng ngàn buổi tuyên truyền cho đoàn viên, NLĐ với sự tham gia của số đông cán bộ CĐCS và CNLĐ, tạo nên sự lan tỏa tích cực.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tính từ năm 2013-2017, thông qua nhiều hình thức như “Ngày hội tư vấn CNLĐ”, gặp gỡ, biểu dương CNLĐ giỏi trong “Tháng công nhân”, các cấp CĐ trong cả nước đã tuyên truyền, phổ biến pháp luật tới 6.897.727 lượt đoàn viên và NLĐ, đạt 69% trên tổng số đoàn viên CĐ cả nước.

Chú trọng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên, CNLĐ

Từ năm 2013-2017, các cấp CĐ đã tổ chức tuyên truyền về tầm quan trọng của học tập nâng cao trình độ học vấn cho 5.020.280 lượt đoàn viên và NLĐ, chiếm tỉ lệ 50% trên tổng số đoàn viên CĐ cả nước (10.051.052 đoàn viên) và học tập nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho 5.242.247 lượt đoàn viên và NLĐ, chiếm tỉ lệ 52% trên tổng số đoàn viên CĐ cả nước; có 2.982.642 lượt đoàn viên và NLĐ được nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, 752.122 đoàn viên và NLĐ được luyện tay nghề, thi thợ giỏi.

Tại Hà Nội, các cấp CĐ đã thể hiện tốt vai trò trong việc nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng tay nghề, tác phong công nghiệp cho đoàn viên và NLĐ; trong đó, phong trào phát huy sáng kiến, sáng tạo và hội thi công nhân giỏi là những điểm nhấn được các DN đánh giá cao. Chia sẻ về vấn đề này, các ông Yamazaki Takayuki - Tổng Giám đốc Cty TNHH SWCC Showa Việt Nam và Minoru Niimura - Tổng Giám đốc Cty TNHH Canon Việt Nam đều đánh giá cao vai trò của các cấp CĐ Hà Nội. Ông Yamazaki Takayuki cho rằng, với sự chỉ đạo của CĐ các KCN-CX Hà Nội, CĐ Cty TNHH SWCC Showa Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với lãnh đạo Cty để tạo điều kiện cho CNLĐ không ngừng tìm tòi, sáng tạo, nâng cao trình độ tay nghề, khát khao trở thành “Công nhân giỏi”, cống hiến tích cực cho sản xuất kinh doanh của Cty.

Tại TP.Đà Nẵng, trong nhiệm kỳ 2013-2018 đã có 116.183 lượt CNVCLĐ (trên tổng số 137.127 CNVCLĐ trong thành phố) được tuyên truyền về học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp. Tại tỉnh Bình Dương, các cấp CĐ trong tỉnh đã tổ chức 731 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho trên 150.000 lượt cán bộ CĐ. Số đoàn viên và NLĐ nơi có tổ chức CĐ được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp tăng lên hằng năm: Năm 2013 là 4.645 người, đến năm 2017 là 112.758 người. Với sự năng động trong thực hiện chương trình này, LĐLĐ TPHCM được UBND TPHCM hỗ trợ 50% kinh phí để giúp CNLĐ học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp; 50% kinh phí còn lại do LĐLĐ TPHCM hỗ trợ và vận động CNLĐ cùng đóng góp để làm quỹ (đã có 7,7 tỉ đồng) hỗ trợ CNLĐ học tập.

Theo Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐVN, tính đến năm 2017, cả nước đã có 9.351 DN đưa nhiệm vụ nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp cho CNLĐ vào TƯLĐTT. 2.724 DN có quỹ khuyến học hỗ trợ CNLĐ. Tổng LĐLĐVN có Quỹ “Học bổng CĐVN” dành cho CNLĐ học tập nâng cao trình độ do Thủ tướng Chính phủ bảo trợ. Quỹ được giao cho Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động quản lý và tìm nguồn xã hội hóa. Nhân dịp Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ CNLĐ các KCN của 11 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng, Thủ tướng và Tổng LĐLĐVN đã trao 65 suất học bổng (mỗi suất trị giá 6 triệu đồng) cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn đang theo học ở các trường trung cấp, cao đẳng, đại học.

XUÂN TRƯỜNG - ĐĂNG HẢI
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.