Tích cực chuẩn bị Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam

Hoàng Bin |

Dự kiến đầu tháng 10.2023, tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trước thềm đại hội, các cấp Công đoàn đã tổ chức sôi nổi các phần việc, công trình chào mừng.

Tổ chức thành công đại hội cơ sở

Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Nam, toàn bộ 1.812 Công đoàn cơ sở (CĐCS) đã tổ chức thành công đại hội, hội nghị Công đoàn (1.719 CĐCS tổ chức đại hội, 93 hội nghị).

Trong đó, có 50 CĐCS tổ chức đại hội điểm, 111 CĐCS cơ quan, doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước tổ chức bầu cử trực tiếp chủ tịch CĐCS tại đại hội với tỉ lệ phiếu ủng hộ đạt cao. Sau đó, các đơn vị tiếp tục tổ chức đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, hoàn thành vào ngày 26.7, đạt tỉ lệ 100%.

Đến ngày 26.7, Quảng Nam đã hoàn thành Đại hội CĐCS ở 1.812 đơn vị. Ảnh Hoàng Bin
Đến ngày 26.7, Quảng Nam đã hoàn thành đại hội CĐCS ở 1.812 đơn vị. Ảnh: Hoàng Bin

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam Phan Xuân Quang cho biết, Đại hội Công đoàn toàn tỉnh được tổ chức theo hướng đổi mới về nội dung, hình thức, theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với chủ đề, tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực.

Đánh giá chung cho thấy, đại hội các CĐCS tổ chức trang trọng, nghiêm túc, đúng tiến trình. Công tác tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, người lao động.

Nhiều giải pháp, sự sáng tạo của đoàn viên công đoàn được thể hiện thông qua việc tổ chức đại hội cấp cơ sở như: Ứng dụng công nghệ số để cung cấp tài liệu cho đại biểu. Việc quét mã điện tử giúp đại hội tiết kiệm chi phí, thời gian in và phát tài liệu, giúp đoàn viên công đoàn, đại biểu nắm nhanh, chính xác thông tin đại hội.

Tiêu chuẩn phẩm chất, trình độ của cán bộ Công đoàn các cấp tại Quảng Nam được chú trọng và rà soát kỹ trước khi bầu cử tại Đại hội. Ảnh Hoàng Bin
Tiêu chuẩn phẩm chất, trình độ của cán bộ Công đoàn các cấp tại Quảng Nam được chú trọng và rà soát kỹ trước khi bầu cử tại đại hội. Ảnh: Hoàng Bin

“Đặc biệt, nhân sự quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ công đoàn các cấp có những yêu cầu rất cao về chính trị, chuyên môn nên được rà soát rất kỹ. Một số đơn vị chưa đủ nhân sự, sẽ bổ sung sau đại hội khi cán bộ hội đủ các điều kiện yêu cầu” - ông Quang nói.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng

Sau hơn 2 tuần tranh tài sôi nổi, giải bóng đá nam 5 người công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Quảng Nam lần thứ XII năm 2023 vừa khép lại thành công tốt đẹp, với chức vô địch thuộc về đội bóng Công đoàn ngành Xây dựng Quảng Nam.

Ban tổ chức đánh giá, đây là giải đấu có quy mô lớn nhất do Công đoàn tỉnh tổ chức, quy tụ 24 CĐCS với gần 300 vận động viên tham gia.

Giải đấu đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán giả. Qua đó, tạo sân chơi thể thao bổ ích dành cho CNVCLĐ toàn tỉnh, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn Quảng Nam lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2023 - 2028).

Công đoàn ngành Xây dựng Quảng Nam bảo vệ thành công chức vô địch giải bóng đá nam 5 người CNVCLĐ tỉnh Quảng Nam 2023. Ảnh Hoàng Bin
Công đoàn ngành Xây dựng Quảng Nam bảo vệ thành công chức vô địch giải bóng đá nam 5 người CNVCLĐ tỉnh Quảng Nam 2023. Ảnh: Hoàng Bin

Theo LĐLĐ tỉnh Quảng Nam, đến nay, đã có hơn 1.000 công trình, sáng kiến thi đua chào mừng đại hội CĐCS và đại hội Công đoàn tỉnh được áp dụng trong thực tiễn, làm lợi hàng chục tỉ đồng cho nhà nước và doanh nghiệp.

Tiêu biểu có thể kể đến công trình “Bảng báo cáo, dự báo số liệu và cảnh báo tự động công trình trong mùa mưa lũ” của nhóm tác giả ở CĐCS Công ty TNHH Khai thác Thủy lợi Quảng Nam.

Sáng kiến này do ông Nguyễn Duy Xuyên - Phó Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Khai thác Thủy lợi Quảng Nam - làm trưởng nhóm, thực hiện từ tháng 3 - 7.2023, sớm hơn 1,5 tháng so với dự kiến.

Sáng kiến này sẽ giúp cảnh báo các nguy cơ tràn, vỡ đập trong mùa mưa lũ, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại gây mất an toàn công trình và vùng hạ du. Ước tính, sáng kiến sẽ làm lợi cho công ty hơn 1 tỉ đồng trong 4 tháng mưa bão mỗi năm.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam Phan Xuân Quang, hướng đến Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam, các cấp Công đoàn đã tổ chức sôi nổi các phần việc, công trình chào mừng như các giải thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ, quay video clip ca nhạc tuyên truyền, vẽ tranh về hoạt động Công đoàn cơ sở, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS mới... Ngoài ra, nhiều hoạt động chăm lo đời sống người lao động như thăm, tặng quà, hỗ trợ nhà “Mái ấm Công đoàn”.

Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Tan nát mặt đường Hồ Chí Minh - đoạn qua đèo Lò Xo, Quảng Nam, Kon Tum

Thanh Hải |

Từ 2005 đến nay, dù liên tục có dự án duy tu bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ hằng năm, song đường Hồ Chí Minh (QL14) - đoạn qua đèo Lò Xo, thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam và Kon Tum luôn trong tình trạng hư hỏng.

Lễ khai giảng lần đầu có tiếng trống rộn rã giữa núi rừng Quảng Nam

THÙY TRANG - MAI HƯƠNG |

Gần 40 em là trẻ mầm non và học sinh lớp 1, 2 tại điểm trường Ông Bình, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã được tổ chức lễ khai giảng trong tiếng nhạc chào mái trường sau những tháng nghỉ hè. Nụ cười các em rạng rỡ, tay vẫy cờ Tổ quốc phấn khởi. Lễ khai giảng năm nay thật đặc biệt khi lần đầu tiên cả thầy và trò được nghe tiếng trống trường rộn rã, vang vọng một góc núi rừng.

Nhiều công trình trục lợi đền bù ở Quảng Nam trây ì không tháo dỡ

Hoàng Bin |

Dù chính quyền địa phương đã vào cuộc xử lý, 8 công trình xây dựng trái phép của 4 hộ dân tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam vẫn trây ì không chịu tháo dỡ.

Trách nhiệm của nhân viên ngân hàng vụ sập bẫy đầu tư Tập đoàn Sen Tài Thu

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Trao đổi với Báo Lao Động, nhiều người dân kiến nghị, cơ quan chức năng cần làm rõ vai trò của các nhân viên ngân hàng đã giúp sức tích cực cho Tập đoàn Sen Tài Thu trong hoạt động huy động vốn có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Thực hư bảng thu đầu năm gần 9 triệu đồng của trường THPT ở Hải Dương

Hoàng Khôi |

Ngày 12.9, Thanh tra Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Hải Dương làm việc với Trường THPT Thanh Miện III về các khoản thu đầu năm lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua.

Nhóm bốc xếp hành lý ở sân bay Nội Bài mở khoá vali ký gửi, trộm tài sản

Quang Việt |

Hà Nội - 5 nhân viên bốc xếp hành lý ký gửi tại sân bay quốc tế Nội Bài cấu kết với nhau để mở khoá, trộm cắp tài sản của khách đi máy bay.

Bắt 4 cán bộ hải quan liên quan đường dây buôn lậu sợi Polyester

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 12.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thông tin, cơ quan này vừa triệt phá đường dây buôn lậu sợi Polyester quy mô lớn, khởi tố 8 đối tượng liên quan. Trong đó, 4 đối tượng bị khởi tố về tội “Buôn lậu”, 4 cán bộ hải quan bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”.

Trắc trở bàn giao mỏ than đẹp của công ty Indonesia ở Uông Bí cho TKV

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than thuộc diện chất lượng tốt nhất ở vùng Than Quảng Ninh của một công ty Indonesia tại TP.Uông Bí đã hết hạn khai thác từ 2021 nhưng đến nay chưa thể trả lại toàn bộ mặt bằng cho địa phương để bàn giao cho TKV khai thác.

Tan nát mặt đường Hồ Chí Minh - đoạn qua đèo Lò Xo, Quảng Nam, Kon Tum

Thanh Hải |

Từ 2005 đến nay, dù liên tục có dự án duy tu bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ hằng năm, song đường Hồ Chí Minh (QL14) - đoạn qua đèo Lò Xo, thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam và Kon Tum luôn trong tình trạng hư hỏng.

Lễ khai giảng lần đầu có tiếng trống rộn rã giữa núi rừng Quảng Nam

THÙY TRANG - MAI HƯƠNG |

Gần 40 em là trẻ mầm non và học sinh lớp 1, 2 tại điểm trường Ông Bình, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã được tổ chức lễ khai giảng trong tiếng nhạc chào mái trường sau những tháng nghỉ hè. Nụ cười các em rạng rỡ, tay vẫy cờ Tổ quốc phấn khởi. Lễ khai giảng năm nay thật đặc biệt khi lần đầu tiên cả thầy và trò được nghe tiếng trống trường rộn rã, vang vọng một góc núi rừng.

Nhiều công trình trục lợi đền bù ở Quảng Nam trây ì không tháo dỡ

Hoàng Bin |

Dù chính quyền địa phương đã vào cuộc xử lý, 8 công trình xây dựng trái phép của 4 hộ dân tại xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam vẫn trây ì không chịu tháo dỡ.