Tỉ lệ thất nghiệp giảm còn 2,46%

Q.Dũng |

Ngày 29.3, Tổng Cục thống kê họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2022. Nhờ chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thị trường lao động quý I/2022 có nhiều tín hiệu khởi sắc. Tỉ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,46%, trong đó, khu vực thành thị là 2,88%; khu vực nông thôn là 2,19%.

Thị trường lao động khởi sắc khi dịch được kiểm soát

Tại buổi họp báo, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã thông báo về tình hình KTXH quý I/2022.

Theo đó, trong thời gian này, chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 giúp cho thị trường lao động quý I có nhiều tín hiệu khởi sắc. Lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân tháng của người lao động tăng so với quý trước và cùng kỳ năm trước.

Tỉ lệ thất nghiệp và tỉ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động đều giảm so với quý trước, tuy vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng mức độ giảm dần.

Cụ thể, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước trong quý I ước tính là 51,2 triệu người, tăng hơn 441.000 người so với quý trước và tăng gần 159.000 người so với cùng kỳ năm 2021. Tỉ lệ tham gia lực lượng lao động là 68,1%, tăng 0,4 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Lao động 15 tuổi trở lên có việc làm trong thời gian này ước tính là 50 triệu người, tăng 132,2 nghìn người so với cùng kỳ năm trước; Tỉ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi là 2,46%, trong đó, khu vực thành thị là 2,88%; khu vực nông thôn là 2,19%. Tỉ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi ước tính là 3,01%.

Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê,  trong quý I vừa qua, đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 bùng phát mạnh. Công tác an sinh xã hội được các cấp từ Trung ương đến địa phương quan tâm thực hiện.

Theo báo cáo từ địa phương, giá trị quà tặng cho các đối tượng bảo trợ xã hội từ nguồn ngân sách và xã hội hóa là gần 1.000 tỉ đồng; trị giá tiền, quà thăm hỏi và các hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là gần 1,3 nghìn tỉ đồng.

Ngoài ra, có hơn 25,5 triệu thẻ BHYT/sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí được phát, tặng cho các đối tượng chính sách trên địa bàn cả nước.

Thiệt hại về thiên tai tăng

Về tình hình dịch bệnh, dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp. Tại Việt Nam, số ca mắc tiếp tục tăng nhanh tại hầu hết các tỉnh, thành phố chủ yếu do biến thể BA.2 của biến chủng Omicron làm lây lan nhanh hơn, tuy nhiên, với tỉ lệ bao phủ vaccine cao trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt quan tâm chăm sóc đối tượng nguy cơ cao nên số ca chuyển nặng giảm và tỉ lệ tử vong trên số ca mắc giảm sâu.

Tính đến 16 giờ ngày 27.3.2022, Việt Nam có hơn 9 triệu trường hợp mắc, trong đó hơn 5 triệu trường hợp đã được chữa khỏi và hơn 42.000 trường hợp tử vong.

Về tai nạn giao thông, trong quý I/2022, trên địa bàn cả nước xảy ra 2.762 vụ tai nạn giao thông, làm 1.676 người chết, 947 người bị thương.

Về thiệt hại do thiên tai, tính chung 3 tháng đầu năm, thiên tai làm 3 người chết và mất tích; gần 39.000ha lúa và hơn 4.000ha hoa màu bị hư hỏng; gần 12.200 con gia súc và gia cầm bị chết; gần 1.500 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi và bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra trong quý I ước tính hơn 832,5 tỉ đồng, gấp 19,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu của Tổng cục thống kê cũng cho thấy, trong 3 tháng đầu năm đã phát hiện 6.068 vụ vi phạm môi trường, trong đó xử lý 5.139 vụ với tổng số tiền phạt 65,8 tỉ đồng. Tính chung 3 tháng đầu năm, cả nước xảy ra 446 vụ cháy, nổ, làm 23 người chết và 30 người bị thương, tài sản thiệt hại ước tính là 56,7 tỉ đồng.

Tổng cục Thống kê nhận định, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, lây lan nhanh trong cộng đồng, tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường, tuy nhiên, bức tranh kinh tế - xã hội Việt Nam quý I năm 2022 đạt được mức tăng trưởng khá trên các lĩnh vực là do sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước.

Q.Dũng
TIN LIÊN QUAN

Có được đăng ký bổ sung để nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Mã số bảo hiểm của tôi là: 7934446xxx. Do có việc riêng nên tôi chưa đăng ký nhận gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Vậy, tôi có được đăng ký bổ sung để nhận gói hỗ trợ này không?

Sinh viên mới ra trường thất nghiệp sẽ được hỗ trợ thêm kỹ năng nghề nghiệp

Tường Vân |

Chiều ngày 22.3, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 4 đơn vị trong và ngoài ngành giáo dục để phát triển năng lực, hỗ trợ kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên và sinh viên thất nghiệp, nâng cao nguồn nhân lực cung ứng cho xã hội.

Đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng có được hỗ trợ đào tạo nghề?

Hà Anh |

Bạn Phạm Quang (Hà Nội) hỏi: “Những người lao động (NLĐ) mới tham gia và đóng bảo hiểm thất nghiệp được thời gian dưới 12 tháng có được lập vào danh sách NLĐ được hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp hay không?

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Có được đăng ký bổ sung để nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Mã số bảo hiểm của tôi là: 7934446xxx. Do có việc riêng nên tôi chưa đăng ký nhận gói hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Vậy, tôi có được đăng ký bổ sung để nhận gói hỗ trợ này không?

Sinh viên mới ra trường thất nghiệp sẽ được hỗ trợ thêm kỹ năng nghề nghiệp

Tường Vân |

Chiều ngày 22.3, Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và Cung ứng nhân lực, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 4 đơn vị trong và ngoài ngành giáo dục để phát triển năng lực, hỗ trợ kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên và sinh viên thất nghiệp, nâng cao nguồn nhân lực cung ứng cho xã hội.

Đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng có được hỗ trợ đào tạo nghề?

Hà Anh |

Bạn Phạm Quang (Hà Nội) hỏi: “Những người lao động (NLĐ) mới tham gia và đóng bảo hiểm thất nghiệp được thời gian dưới 12 tháng có được lập vào danh sách NLĐ được hỗ trợ đào tạo kỹ năng nghề từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp hay không?