Tham dự có các đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
Báo cáo với Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về kết quả công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Trần Duy Phương - Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Lao động và Công đoàn - cho biết, trong năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sự phối hợp, ủng hộ của các cấp công đoàn, Tạp chí Lao động và Công đoàn đã nỗ lực vượt qua khó khăn, triển khai nhiệm vụ đạt nhiều kết quả tích cực.
Tạp chí cũng triển khai nhiều chương trình truyền thông, hoạt động dịch vụ cho báo chí, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Tạp chí và tăng thu cho tòa soạn. Nhờ đó, thu nhập cán bộ, công nhân viên chức, người lao động nâng cao hơn so với năm trước.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam luôn quan tâm đến sự phát triển của Tạp chí. Thường trực Đoàn Chủ tịch ghi nhận, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Tạp chí đã tìm được hướng đi cho mình và đạt được những kết quả ban đầu về doanh thu, thu nhập, số lượng phát hành. Đồng thời, Tạp chí đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền mới, sáng tạo, tạo hiệu ứng tích cực trong tổ chức công đoàn.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang cũng đề nghị Tạp chí luôn thực hiện tôn chỉ mục đích; bám sát các chỉ đạo, chủ trương của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; xây dựng đề án tự chủ để có được chiến lược phát triển dài hạn; tìm tòi cách làm, lối đi hiệu quả, biết tận dụng cơ hội và lợi thế trong bối cảnh mới.
Bên cạnh đó, Tạp chí cần tăng cường bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ, lý luận, bản lĩnh chính trị đội ngũ phóng viên trẻ để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình.
Đồng chí Trần Duy Phương cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối với sự phát triển của Tạp chí; đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đóng góp của Thường trực Đoàn Chủ tịch để từ đó xây dựng Tạp chí phát triển.