Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng: Tết Sum vầy là dịp để đoàn kết, chia sẻ yêu thương

Bảo Hân - Trần Kiều |

Phát biểu tại chương trình Tết Sum vầy kết nối yêu thương do Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức sáng 19.1, ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao sáng kiến tổ chức Tết Sum vầy của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong nhiều năm qua và cho rằng, đây là dịp để thể hiện tinh thần đoàn kết, chia sẻ yêu thương những ngày Tết đến xuân về.

Sáng 19.1, tại Cty Sản xuất Hàng thể thao - Chi nhánh Thái Bình, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức Tết Sum vầy kết nối yêu thương.

Đến dự và chung vui với công nhân lao động có Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình Ngô Đông Hải; Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài, cùng lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình.

Phát biểu tại chương trình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá cao sáng kiến tổ chức Tết Sum vầy của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong nhiều năm qua và cho rằng, đây là dịp để thể hiện tinh thần đoàn kết, chia sẻ với nhau những ngày Tết đến xuân về.

Theo ông Trần Quốc Vượng, công nhân xa quê hương, sau một năm làm việc muốn được về thăm bố mẹ. Tuy vậy, nhiều công nhân rất khó khăn trong việc đi lại, nhất là những người xa quê, nếu không có sự hỗ trợ thì sẽ không về quê ăn Tết được. Vì vậy, sáng kiến Tết Sum vầy của tổ chức Công đoàn rất quan trọng. Ông Trần Quốc Vượng biểu dương tinh thần nỗ lực, vượt qua khó khăn của doanh nghiệp và công nhân lao động.

Ông Trần Quốc Vượng cũng đánh giá cao tổ chức công đoàn của Công ty sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình với hơn 15.000 công nhân đã luôn đồng hành cùng công nhân, chăm lo đời sống của công nhân lao động. Ông Trần Quốc Vượng mong muốn, thời gian tới Công đoàn Công ty tiếp tục đảm bảo đời sống cho người lao động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng văn hoá doanh nghiệp.

Ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thăm nhà xưởng Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao - Tân Đệ. Ảnh: Bảo Hân
Ông Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thăm nhà xưởng Cty Sản xuất Hàng thể thao - Chi nhánh Thái Bình. Ảnh: Bảo Hân

Dịp này, ông Trần Quốc Vượng đã trao 100 suất quà tới công nhân lao động khó khăn; Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình trao 259 suất quà tới công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao quà tới công nhân lao động. Ảnh: Trần Kiều
Ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trao quà tới công nhân lao động. Ảnh: Trần Kiều

Năm nay là năm đầu tiên chị Cao Thị Dung (SN 1977) được đón nhận quà Tết Sum vầy. Với chị, đó là nguồn động viên tinh thần lớn lao để mẹ con chị đón Tết ấm cúng hơn. Chị Dung nhẩm tính, Tết này sẽ chỉ cần mua thêm một số thứ để đi thăm hỏi người thân vì mình đã có quà.

Chị Cao Thị Dung là công nhân Cty Sản xuất Hàng thể thao - Chi nhánh Thái Bình. Năm 2020 vừa qua là một năm biến cố lớn với chị bởi ngay từ đầu năm, chồng chị đột ngột qua đời, bỏ lại chị cùng ba người con chênh vênh cùng những gánh nặng trong cuộc sống hằng ngày. Chị Dung nghẹn ngào nói: "Chồng mất, chỉ còn một mình tôi vừa đi làm vừa nuôi dạy 3 con và trả nợ. Đã có lúc tôi buồn chán, muốn buông xuôi tất cả, nhưng nhìn các con rồi cứ nghĩ đứa con đầu bị khuyết tật, tinh thần không ổn định sẽ không có người chăm sóc, tôi lại tự nhủ bản thân phải cố gắng". Được nhận quà từ chương trình, chị Dung rất xúc động, cho biết, đây là sự quan tâm lớn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của tổ chức Công đoàn đến những người công nhân như chị.

Trước đó, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trao 400 suất quà cho 400 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của huyện Kiến Xương, trao quà cho Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao 10 triệu đồng tới Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình.

Đồng chí Trần Quốc Vượng dự Chương trình “Tết Sum vầy kết nối yêu thương“, trao quà tới công nhân lao động tại Thái Bình. Thực hiện: Bảo Hân - Trần Kiều.
Bảo Hân - Trần Kiều
TIN LIÊN QUAN

Tết Sum vầy cho công nhân lao động khó khăn

Bảo Hân |

Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) vừa tổ chức Chương trình "Tết Sum vầy" năm 2021 cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong toàn huyện.

LĐLĐ TP.Thái Bình: Đạt 168% chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2020

Bá Mạnh |

Ngày 16.1, Liên đoàn Lao động TP.Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công tác công đoàn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

LĐLĐ Thái Bình: Tập trung nguồn lực chăm lo Tết cho người lao động

Bá Mạnh |

Năm 2020, các cấp công đoàn Thái Bình thành lập mới 32/30 CĐCS tại doanh nghiệp (vượt 6,6% so với chỉ tiêu), kết nạp hơn 12 nghìn đoàn viên (vượt 41,7% so với chỉ tiêu) và hoàn thành chỉ tiêu thỏa ước lao động tập thể….

Trương Ngọc Ánh chính thức lên tiếng vụ việc công ty cũ bị kiện 6,6 tỉ đồng

Anh Tú - Ngọc Dủ |

TPHCM - Liên quan đến vụ Công ty Universe Media Vietnam khởi kiện công ty cũ của Trương Ngọc Ánh buộc đòi số tiền tạm ứng 6,6 tỉ đồng trong quá trình hai bên kí kết hợp đồng sản xuất phim, trưa ngày 30.1, diễn viên Trương Ngọc Ánh đã có phản hồi chính thức với Lao Động về vụ việc này.

Tháng giáp Tết Nguyên đán 2024, chỉ số CPI tăng 0,31%

Nhóm PV |

CPI tháng 01.2024 tăng 0,31% so với tháng 12.2023, tăng 3,37% so với cùng kỳ năm 2023. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính có 10 nhóm tăng giá và 1 nhóm giảm giá.

Nhậu say đến đi không vững, người đàn ông hốt hoảng khi nghe mức phạt

Nguyên Chân |

TPHCM - Biết được mức phạt khi vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông tỏ ra hốt hoảng, liên tục nói "lấy tiền đâu đóng".

Cháy nhà trong đêm khiến 3 mẹ con tử vong tại Thanh Hoá

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong đêm, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy trong ngôi nhà 3 tầng. Sự việc sau đó được người chồng phát hiện, tuy nhiên, ngọn lửa lan quá nhanh khiến người vợ và 2 con bị tử vong.

Không khí lạnh tác động đến thời tiết Tết Nguyên đán 2024 như thế nào?

AN AN - MINH HÀ |

Theo nhận định từ đại diện cơ quan khí tượng, thời tiết Tết Nguyên đán 2024 ở Bắc Bộ sẽ khá rét do tác động của không khí lạnh.

Tết Sum vầy cho công nhân lao động khó khăn

Bảo Hân |

Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) vừa tổ chức Chương trình "Tết Sum vầy" năm 2021 cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong toàn huyện.

LĐLĐ TP.Thái Bình: Đạt 168% chỉ tiêu phát triển đoàn viên năm 2020

Bá Mạnh |

Ngày 16.1, Liên đoàn Lao động TP.Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công tác công đoàn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

LĐLĐ Thái Bình: Tập trung nguồn lực chăm lo Tết cho người lao động

Bá Mạnh |

Năm 2020, các cấp công đoàn Thái Bình thành lập mới 32/30 CĐCS tại doanh nghiệp (vượt 6,6% so với chỉ tiêu), kết nạp hơn 12 nghìn đoàn viên (vượt 41,7% so với chỉ tiêu) và hoàn thành chỉ tiêu thỏa ước lao động tập thể….