Thưởng tết “tạm thời” nửa tháng lương, hàng trăm công nhân ngừng việc phản đối

MINH CHÂU |

Ngày 19.12, đại diện lãnh đạo LĐLĐ H.Trảng Bom, Đồng Nai cho biết, trên địa bàn đã xảy ra vụ hàng trăm công nhân ngừng việc do Cty chỉ chi trả 50% tiền thưởng tết và hẹn tới tháng 6 năm sau mới chi trả tiếp 50% còn lại. Sự việc khiến hàng trăm công nhân bức xúc ngưng việc vào sáng 19.12.

Theo phản ánh của công nhân tới báo Lao Động, sự việc xảy ra tại Cty TNHH Jooco Dona (KCN Bàu Xéo, H.Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai). Cty đã có thông báo về tiền thưởng cuối năm. Theo đó, công nhân được thưởng 50% mức lương cơ bản được tính theo trung bình cộng của 12 tháng trong năm 2017.

Theo lãnh đạo LĐLĐ H.Trảng Bom, công nhân yêu cầu phải thưởng hết đủ lương tháng 13 nhưng Cty năm nay “kẹt”, chỉ chi được 50% tháng, còn 50% hẹn tháng 6 năm 2018 mới thưởng tiếp.

Theo lãnh đạo LĐLĐ H.Trảng Bom, Cty này chuyên sản xuất giày da, có khoảng 900 công nhân, số công nhân ngừng việc sáng 19.12 chiếm khoảng 1/2 số công nhân của Cty.

Một số hình ảnh công nhân cung cấp cho báo Lao Động:

 
 
 
 
MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Thanh toán lương nhân viên xe buýt sau phản ứng tập thể

T.T |

Ngay sau khi hàng trăm tài xế, nhân viên xét buýt ngừng việc với lý do đơn vị quản lý trả lương không đúng theo thời hạn, đoàn liên ngành do UBND TP. Đà Nẵng đã thành lập và yêu cầu chi trả lương cho người lao động theo đúng quy định.

Chậm trả lương, 200 nhân viên xe buýt Đà Nẵng đồng loạt ngừng việc

T. A |

Nhiều lần hứa hẹn và dời ngày trả lương, nhân viên và tài xế xe buýt Đà Nẵng đồng loạt ngừng việc.

Khánh Hòa: Hàng trăm công nhân ngừng việc đòi quyền lợi

NHIỆT BĂNG |

Ngày 29.11, hàng trăm công nhân làm việc tại chi nhánh Cty May mặc thương mại Mai Lan Anh (tổ dân phố 17, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đã đội mưa, ngừng việc tập thể trước trụ sở chi nhánh đòi chủ doanh nghiệp này giải quyết chế độ lương, bảo hiểm, thì giờ làm việc, tiền ăn ca.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Đà Nẵng: Thanh toán lương nhân viên xe buýt sau phản ứng tập thể

T.T |

Ngay sau khi hàng trăm tài xế, nhân viên xét buýt ngừng việc với lý do đơn vị quản lý trả lương không đúng theo thời hạn, đoàn liên ngành do UBND TP. Đà Nẵng đã thành lập và yêu cầu chi trả lương cho người lao động theo đúng quy định.

Chậm trả lương, 200 nhân viên xe buýt Đà Nẵng đồng loạt ngừng việc

T. A |

Nhiều lần hứa hẹn và dời ngày trả lương, nhân viên và tài xế xe buýt Đà Nẵng đồng loạt ngừng việc.

Khánh Hòa: Hàng trăm công nhân ngừng việc đòi quyền lợi

NHIỆT BĂNG |

Ngày 29.11, hàng trăm công nhân làm việc tại chi nhánh Cty May mặc thương mại Mai Lan Anh (tổ dân phố 17, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đã đội mưa, ngừng việc tập thể trước trụ sở chi nhánh đòi chủ doanh nghiệp này giải quyết chế độ lương, bảo hiểm, thì giờ làm việc, tiền ăn ca.