Thưởng tết tại các DN miền Trung: Nơi sụt giảm, nơi không có gì!

Nhóm phóng viên |

Khó khăn do dịch COVID-19 gây ra khiến nhiều đơn vị, doanh nghiệp chưa “hoàn hồn” thì đợt bão lũ vừa qua lại khiến khó khăn chồng chất khó khăn. Cho đến thời điểm này, khi nói đến chuyện thưởng Tết Nguyên đán 2021, đa số doanh nghiệp không có thưởng, hoặc nếu có, cũng là mức rất thấp.

Đà Nẵng: Nhiều doanh nghiệp không có thưởng Tết

Trong 9 tháng đầu năm 2020, các đơn vị, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã đối mặt với 2 đợt dịch COVID-19, trong đó ảnh hưởng nặng nề nhất là đợt 2 diễn ra trong 2 tháng 7-8.2020 khi Đà Nẵng là tâm dịch của cả nước. Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn thành phố có 2.446 DN, đơn vị bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt là các DN trong khối dịch vụ, du lịch với 154.000 lao động bị ảnh hưởng việc làm và thu nhập. Bởi vậy năm nay theo dự báo, rất nhiều DN ở Đà Nẵng sẽ không có thưởng Tết, nhất là trong khối du lịch, dịch vụ.

Theo ông Cao Chí Dũng - Giám đốc Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, thời điểm này nói chuyện thưởng Tết thì quá sớm bởi các DN đang “vùi đầu” với chuyện việc làm và khôi phục, chống phá sản. Tuy nhiên, ông Dũng dự báo, thưởng Tết nếu có, sẽ là chuyện cực kỳ hiếm. Ngay bản thân ông Dũng là giám đốc một đơn vị lữ hành với 80 nhân viên, nhưng hiện có đến 60 nhân viên đang cho nghỉ chờ việc, 20 người ở chế độ duy trì. Năm nay, lần đầu tiên DN của ông Dũng sẽ không có thưởng Tết.

Ở khu công nghệ cao (CNC) và các khu công nghiệp (KCN) Đà Nẵng, thời điểm này, các DN cũng chưa bàn đến chuyện thưởng Tết. Theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động, “sẽ có nhưng ở mức thấp” là lời hứa của chủ một số DN không bị ảnh hưởng nhiều trong hai đợt dịch COVID-19 vừa qua. Còn lại các DN bị ảnh hưởng nặng, phần lớn ai cũng từ chối trả lời câu hỏi về thưởng Tết thời điểm này.

Ở cấp quản lý, bà Hồ Thị Ánh Vân - Trưởng phòng Lao động, Tiền lương, Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) TP.Đà Nẵng - cho biết, mỗi năm, việc khảo sát thưởng tết các DN tại Đà Nẵng được thực hiện theo chỉ đạo của Bộ LĐTBXH. Tuy nhiên, năm nay, bộ chưa có động thái nên Sở LĐTBXH TP.Đà Nẵng cũng chưa triển khai việc đề nghị các DN trên địa bàn công bố mức thưởng tết cho người lao động (NLĐ).

Tại Quảng Nam, bà Lưu Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Nam - cho hay, hiện vẫn chưa có thống kê của các DN về việc thưởng Tết cho NLĐ.

Khánh Hòa: Cắt giảm mức thưởng, có thể thưởng bằng hiện vật

Từ cuối quý III đến nay, tình hình sản xuất kinh doanh của các DN tại tỉnh Khánh Hòa đã có dấu hiệu phục hồi trở lại. Tuy nhiên, do tác động sâu rộng của dịch COVID-19 nên vấn đề việc làm và thưởng Tết năm 2021 dự báo sẽ giảm.

Từ tháng 2.2020 đến nay, chị Nguyễn Thị Hoa (45 tuổi, trú phường Phước Long) - nhân viên Cty mỹ nghệ tại TP.Nha Trang - bị mất việc làm. Dịch COVID-19 khiến ngành du lịch đình trệ, do đó, nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm mỹ nghệ phục vụ du khách nước ngoài không còn nên Cty nơi chị Hoa làm việc đã đóng cửa. Dù đã nỗ lực nhưng chị Hoa vẫn không xin được việc làm. 2 tháng nay, chị xoay sang làm nghề buôn bán ve chai.

Không chỉ ngành du lịch, các DN sản xuất cũng đang nỗ lực phục hồi. Đại diện Cty TNHH Komega-X (KCN Suối Dầu) chia sẻ: “Dịch COVID-19 khiến Cty phải sản xuất cầm chừng 3 tháng, hàng trăm công nhân phải nghỉ làm. Từ tháng 9 đến nay, tình hình dần phục hồi trở lại, DN cố gắng giữ mức thưởng 70% lương như năm ngoái. Tuy nhiên, vẫn còn phải xem xét tình hình trong thời gian tới”.

Bà Huỳnh Thị Nam Khánh - Chủ tịch CĐ KKT-KCN Khánh Hòa - thông tin, qua nắm bắt tình hình các DN trên địa bàn quản lý thì lương thưởng Tết 2021 sẽ bị ảnh hưởng. Một số DN giữ được sản xuất kinh doanh ổn định có thể duy trì được mức thưởng như năm 2020, các DN khó khăn sẽ không giữ được mức thưởng tháng lương thứ 13 như năm 2020.

“Việc áp dụng thưởng bằng hiện vật thì các năm trước, 2 DN sản xuất đồ uống nước giải khát đã thưởng vừa tiền vừa hiện vật là sản phẩm bia, nước giải khát của Cty. Năm nay, một số DN chế biến thủy sản đóng hộp gặp khó, khả năng cũng chuyển sang thưởng sản phẩm” - bà Khánh nói.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.