Thưởng Tết của công nhân ngành điện tử là bao nhiêu?

Quế Chi |

Tuy chưa có thống kê chính thức, nhưng qua khảo sát của phóng viên, thưởng Tết Nguyên đán 2020 của công nhân ngành điện tử thường là tháng lương thứ 13 (một tháng lương cơ bản).

Chị Nguyễn Thị Luyến – công nhân Công ty điện tử Dreamtech (Bắc Ninh) cho biết, tuy Công ty chưa có thông báo thưởng Tết, nhưng chị cũng có thể đoán được, vì như mọi năm, Công ty sẽ thưởng 1 tháng lương thứ 13 (bằng một tháng lương cơ bản). “Tuy nhiên, do tôi làm chưa đủ một năm, nên tôi dự tính chỉ được hơn 3 triệu đồng tiền thưởng Tết” - chị Luyến cho hay.

Theo tính toán của chị Luyến, với tiền thưởng Tết trên, cộng với lương tháng 1, sau khi trừ đi các khoản chi tiêu (tiền thuê phòng, điện, nước, đi lại…), chị còn cầm về quê khoảng 5-6 triệu đồng. Tất nhiên chị sẽ không dám tiêu hết số tiền này trong dịp Tết mà chỉ mua sắm những đồ lặt vặt trang trí, phụ giúp bố mẹ, còn lại vẫn phải có “tiền phòng thân” để sau Tết chi tiêu.

“Nếu tiêu hết trong dịp Tết, sau Tết lại phải vay tiền của bố mẹ để đi làm thì rất ngại. Bố mẹ đã nuôi mình vất vả ăn học, trong khi đến giờ mình vẫn chưa báo hiếu được gì" - chị Luyến chia sẻ.

Còn chị Nguyễn Thị Vân - công nhân của một công ty điện tử tại Khu công nghiệp Đình Trám, tỉnh Bắc Giang - cho hay, Công ty thưởng Tết cho công nhân tháng lương thứ 13 (một tháng lương cơ bản - khoảng 3,9 triệu đồng). Tuy nhiên, do chị mới vào làm việc được 6 tháng, nên chỉ được 3 triệu đồng tiền thưởng Tết Nguyên đán; những người làm việc hơn 1 năm sẽ được nhận 4 triệu đồng tiền thưởng Tết.

Ông Ngô Đức Thắng – Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang – cho biết, trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang có 280 doanh nghiệp đang hoạt động, chủ yếu là các doanh nghiệp điện tử.

“Tuy chưa có báo cáo chính thức, nhưng cơ bản, các doanh nghiệp điện tử đều thưởng Tết là tháng lương thứ 13 (một tháng lương cơ bản),  ở mức hơn 4 triệu đồng. Doanh nghiệp nào vẫn áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2019 thì mức thưởng tầm 3,8 triệu đồng” - ông Thắng cho hay.

Công nhân ngành điện tử trong giờ làm việc. Ảnh minh họa: Quế Chi
Công nhân ngành điện tử trong giờ làm việc. Ảnh minh họa: Quế Chi

Bà Phạm Thị Thắng – Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình – cho biết, trong các Khu công nghiệp của tỉnh chỉ có 2 doanh nghiệp điện tử. Hiện 2 doanh nghiệp này đã có báo cáo thưởng Tết là một tháng lương cơ bản cho công nhân, mức thấp nhất là 3,2 triệu đồng, cao nhất là 5 triệu đồng.

Bà Thắng cũng cho biết thêm, đối với ngành dệt may, thưởng Tết cao hơn một chút: Thấp nhất là 3 triệu đồng; cao nhất là 15 triệu đồng; ngành cơ khí thấp nhất là 400.000 đồng, cao nhất là 3 triệu đồng.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Những điều không phải ai cũng biết về thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán

ANH THƯ |

Sau một năm làm việc vất vả, thưởng Tết là một khoản tiền người lao động rất mong chờ vào dịp này.

Bắc Ninh: Đại hội Công đoàn Cty TNHH điện tử Foster

B.N |

Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Foster (Bắc Ninh) đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 -2024. Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà – UV BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh.

Cải thiện tình hình an toàn vệ sinh tại các doanh nghiệp điện tử

LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh |

LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Trung tâm phát triển và hội nhập CDI tổ chức Hội nghị tọa đàm về an toàn vệ sinh lao động trong ngành điện tử ở Việt Nam.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Những điều không phải ai cũng biết về thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán

ANH THƯ |

Sau một năm làm việc vất vả, thưởng Tết là một khoản tiền người lao động rất mong chờ vào dịp này.

Bắc Ninh: Đại hội Công đoàn Cty TNHH điện tử Foster

B.N |

Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Foster (Bắc Ninh) đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 -2024. Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Vân Hà – UV BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Ninh.

Cải thiện tình hình an toàn vệ sinh tại các doanh nghiệp điện tử

LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh |

LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Trung tâm phát triển và hội nhập CDI tổ chức Hội nghị tọa đàm về an toàn vệ sinh lao động trong ngành điện tử ở Việt Nam.