Thưởng Tết có nên chia thành 2 hoặc nhiều lần trong một năm?

Quế Chi (dịch từ Time.com) |

Thưởng Tết Âm lịch là một khoản tiền lớn mà người lao động có thể nhận được trong năm. Đã có ý kiến cho rằng, thưởng Tết nên chia làm hai, hoặc nhiều lần, thay vì một lần vào dịp cuối năm như hiện nay để người lao động có thể tích lũy, tiết kiệm được nhiều hơn.

Tại Việt Nam, hầu hết các doanh nghiệp đều thưởng Tết cho người lao động vào dịp cuối năm.

Quan điểm tiền thưởng của doanh nghiệp nên chia thành 2 đợt trong năm không phải là mới trên thế giới. 

Theo một bài báo trên tạp chí Time, doanh nghiệp thưởng cho người lao động 1 lần trong năm vào dịp cuối năm diễn ra phổ biến. Thưởng 1 lần vào dịp cuối năm giúp người lao động gắn bó hơn với doanh nghiệp trong cả năm; và về lý thuyết sẽ khiến người lao động làm việc chăm chỉ hơn trong thời gian trên.

Tuy nhiên, bài báo phân tích, 12 tháng là một quãng thời gian dài và trong suốt quãng thời gian này, người lao động có thể mất động lực làm việc chăm chỉ do rất nhiều nguyên nhân. Trong đó, có nguyên nhân như cảm thấy không ổn định và lo lắng rằng liệu mình có được thưởng xứng đáng vào dịp cuối năm không; bực bội, tức giận khi thấy tiền thưởng của mình bị giữ quá lâu, đặc biệt khi họ đang khổ sở trong việc đáp ứng các nghĩa vụ về tài chính trong suốt thời gian cả năm...

Trái lại, việc trả thưởng 2 lần một năm có thể làm giảm bớt cảm giác bất ổn định cho người lao động; đưa ra cho người lao động dấu hiệu về việc họ đã làm việc tốt như thế nào; giảm thiểu sự bực bội, tức giận của người lao động nếu trong trường hợp họ buộc phải gắn bó với công ty trong cả 1 năm; và khiến người lao động có được cuộc sống thoải mái hơn bởi họ “rủng rỉnh” tiền trong túi cả năm. Những điều này lại khiến người lao động trung thành với doanh nghiệp hơn và tạo động lực cho họ làm việc tốt nhất. Họ cảm thấy doanh nghiệp quan tâm và đánh giá cao họ.

Bên cạnh đó, thưởng 2 lần trong năm còn có thể khích lệ người lao động tự đánh giá và thay đổi khả năng làm việc của bản thân trong năm theo chiều hướng tốt lên, thay vì chỉ đến khi năm cùng tháng tận, họ mới nhận được bản đánh giá công việc của bản thân (qua mức thưởng mà doanh nghiệp thưởng cho mình).

Cuối năm luôn là dịp người lao động trông chờ cho khoản tiền thưởng của cả năm. Ảnh minh họa.
Cuối năm luôn là dịp người lao động trông chờ cho khoản tiền thưởng của cả năm. Trong ảnh: CNLĐ KCN Bắc Thăng Long đang đi chợ để lo bữa ăn cho gia đình. Ảnh minh họa.

Điều đó rõ ràng mang lại lợi ích cho doanh nghiệp nhưng cũng giúp người lao động tăng năng suất lao động và nâng cao cơ hội họ được nhận mức thưởng cao hơn trong kỳ thưởng tiếp theo.

Cuối cùng, theo bài báo này, ở góc độ doanh nghiệp, một lợi ích cho doanh nghiệp khi thưởng theo kỳ 2 lần một năm là doanh nghiệp có thể chủ động về mặt tài chính hơn.

Quế Chi (dịch từ Time.com)
TIN LIÊN QUAN

Thưởng tết sẽ cao hơn năm 2019?

Lê Hoa - Tất Thảo |

Ngày 20.12 là hạn cuối mà 63 tỉnh, thành trong cả nước phải báo cáo về tình hình lương, thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Hiện tại, thông tin mà người lao động (NLĐ) mong đợi nhất chính là tiền thưởng Tết mà họ sẽ được nhận sau một năm làm việc vất vả. Liệu tiền thưởng Tết Nguyên đán 2020 của NLĐ có cao hơn năm ngoái?

Đà Nẵng: Mới chỉ có Cty Dệt may 29.3 công bố thưởng Tết

H.V.M |

Đến thời điểm này tại Đà Nẵng, mới chỉ có Cty Dệt may 29.3 công bố mức thưởng Tết với bình quân 10 triệu đồng/ người.

Công nhân muốn thưởng Tết bằng tiền hơn là hiện vật

Quế Chi |

Nhiều người lao động cho rằng không nên thưởng Tết cho họ bằng hiện vật, mà nên thưởng bằng tiền hoặc kết hợp cả tiền và hiện vật là những đồ gia dụng hữu ích cho cuộc sống gia đình.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thưởng tết sẽ cao hơn năm 2019?

Lê Hoa - Tất Thảo |

Ngày 20.12 là hạn cuối mà 63 tỉnh, thành trong cả nước phải báo cáo về tình hình lương, thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Hiện tại, thông tin mà người lao động (NLĐ) mong đợi nhất chính là tiền thưởng Tết mà họ sẽ được nhận sau một năm làm việc vất vả. Liệu tiền thưởng Tết Nguyên đán 2020 của NLĐ có cao hơn năm ngoái?

Đà Nẵng: Mới chỉ có Cty Dệt may 29.3 công bố thưởng Tết

H.V.M |

Đến thời điểm này tại Đà Nẵng, mới chỉ có Cty Dệt may 29.3 công bố mức thưởng Tết với bình quân 10 triệu đồng/ người.

Công nhân muốn thưởng Tết bằng tiền hơn là hiện vật

Quế Chi |

Nhiều người lao động cho rằng không nên thưởng Tết cho họ bằng hiện vật, mà nên thưởng bằng tiền hoặc kết hợp cả tiền và hiện vật là những đồ gia dụng hữu ích cho cuộc sống gia đình.