Thưởng Tết cho NLĐ tại Quảng Trị cao nhất là 94 triệu đồng/người

HƯNG THƠ |

Trong số 50 doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Trị có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2021, 94 triệu đồng/người là mức thưởng cao nhất.

Ngày 29.12, ông Phan Văn Linh – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh tiến hành khảo sát tình hình trả lương trong năm 2020, kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch năm 2021 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, trong 60 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết Dương lịch năm 2021, mức thưởng cao nhất là 5 triệu đồng/người tại một công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Mức thưởng nói trên thấp hơn rất nhiều so với thưởng Tết Dương lịch năm 2020 (thưởng Tết Dương lịch 2020 cao nhất là 21.8 triệu đồng).

Đối với thưởng Tết Nguyên đán 2021 cho người lao động, trong 50 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng, cao nhất là 94 triệu đồng/người tại một chi nhánh của công ty cổ phần tư nhân đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong 50 doanh nghiệp nói trên, mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân là 7,2 triệu đồng/người, cao hơn 600 nghìn đồng so với Tết Nguyên đán 2020.

Ngoài ra, kết quả khảo sát từ 136 doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn, tiền lương cao nhất trả cho người lao động trong năm 2020 là 133 triệu đồng/tháng tại một chi nhánh của công ty cổ phần tư nhân đóng trên địa bàn tỉnh; mức tiền lương bình quân trong toàn bộ các doanh nghiệp được khảo sát là 7,36 triệu đồng/người/tháng (cao hơn 560 ngàn đồng so với năm 2019). Đặc biệt, không có doanh nghiệp nợ lương của người lao động.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Rất ít địa phương công bố mức thưởng Tết

Nhóm PV |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã yêu cầu các địa phương gửi báo cáo khảo sát tình hình lương, thưởng Tết cho người lao động, thời hạn cuối là ngày 27.12. Tuy nhiên, hết thời hạn nộp báo cáo, chỉ có rất ít các địa phương trong tổng số 63 tỉnh, thành phố gửi có báo cáo gửi về cho Bộ LĐTBXH.

Đà Nẵng thưởng Tết cao nhất là 127 triệu đồng

Hữu Long |

Theo báo cáo của Sở LĐTBXH TP. Đà Nẵng, thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu cao nhất là 127 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp FDI.

Giáo viên trường ngoài công lập: Mong muốn thưởng Tết bằng 80-90% năm trước

ANH THƯ |

Những ngày cận Tết, không ít người lao động (NLĐ) ngóng trông vào khoản thưởng, trong đó có giáo viên. Năm nay do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều giáo viên trường ngoài công lập cho rằng, chắc chắn khoản thưởng sẽ bị ảnh hưởng, song được thêm chút nào hay chút đó.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Rất ít địa phương công bố mức thưởng Tết

Nhóm PV |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã yêu cầu các địa phương gửi báo cáo khảo sát tình hình lương, thưởng Tết cho người lao động, thời hạn cuối là ngày 27.12. Tuy nhiên, hết thời hạn nộp báo cáo, chỉ có rất ít các địa phương trong tổng số 63 tỉnh, thành phố gửi có báo cáo gửi về cho Bộ LĐTBXH.

Đà Nẵng thưởng Tết cao nhất là 127 triệu đồng

Hữu Long |

Theo báo cáo của Sở LĐTBXH TP. Đà Nẵng, thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu cao nhất là 127 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp FDI.

Giáo viên trường ngoài công lập: Mong muốn thưởng Tết bằng 80-90% năm trước

ANH THƯ |

Những ngày cận Tết, không ít người lao động (NLĐ) ngóng trông vào khoản thưởng, trong đó có giáo viên. Năm nay do ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều giáo viên trường ngoài công lập cho rằng, chắc chắn khoản thưởng sẽ bị ảnh hưởng, song được thêm chút nào hay chút đó.