Thưởng Tết cho công nhân may tăng bao nhiêu so với năm ngoái?

Quế Chi |

Theo tổng hợp ban đầu của Công đoàn Dệt May Việt Nam, thưởng Tết năm 2020 sẽ cao hơn 10% so với năm trước.

Bà Chu Thị Tuyết Mai- Chủ tịch Công đoàn Công ty may Đông Mỹ (huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, mọi năm, Công ty vẫn thưởng Tết cho công nhân là 1,5 tháng lương và một phần quà của Công ty là 3 triệu đồng. Năm nay, theo Công đoàn nắm được, Công ty vẫn giữ nguyên mức này. Nhưng do lương hàng tháng của công nhân đã tăng hơn so với năm ngoái, nên mức lương, thưởng Tết dự kiến tăng 15% so với năm trước. “Mặc dù công đoàn luôn muốn người lao động có mức thưởng Tết cao nhất, nhưng thưởng Tết còn căn cứ vào tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty. Công đoàn cơ sở vẫn thường có ý kiến để chủ sử dụng lao động lắng nghe về vấn đề lương thưởng Tết”- bà Mai nói.

Bà Phạm Thị Lan Hương- Giám đốc Công ty cổ phần may xuất khẩu Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) cho hay, mục tiêu của Công ty đề ra đối với lương bình quần trong năm 2019 là từ 7,5-8 triệu. Kết thúc tháng 10.2019, lương bình quân của Công ty đạt gần 7,8 triệu, cao hơn 10% so với năm 2018. Cùng với đó, Công ty dự kiến tiền thưởng Tết cho cán bộ công nhân viên gấp hơn 2 lần tiền lương bình quân của người lao động, tương đương khoảng 17-18 triệu đồng/người.

Ông Nguyễn Hồng Chiến -  Trưởng ban Tuyên giáo (Công đoàn Dệt May Việt Nam) cho biết, về thu nhập, do ảnh hưởng của tình hình thế giới, ngành Dệt gặp nhiều khó khăn hơn. Trong khi đó, ngành may khả dĩ hơn, có giá trị lợi nhuận cao hơn so với năm ngoái. Nhiều đơn vị đã có đơn hàng đảm bảo đến tháng 3,4.2020. Theo thống kê của Công đoàn Dệt May Việt Nam, đến thời điểm này, thu nhập bình quân của người lao động ngành may là gần 8 triệu đồng/người/tháng; tăng 7% so với năm 2018. Đối với thưởng Tết, như năm trước, bình quân là khoảng 1,5 tháng lương, nhưng do thu nhập của công nhân đã tăng, nên theo tính toán của Công đoàn Dệt May Việt Nam, thưởng Tết tăng khoảng 10,3% so với năm trước.

CN Cty cổ phần may xuất khẩu Ninh Bình trong giờ làm việc. Tại Cty này, dự kiến tiền thưởng Tết khoảng 17-18 triệu đồng/người.
CN Cty cổ phần may xuất khẩu Ninh Bình trong giờ làm việc. Tại Cty này, dự kiến tiền thưởng Tết khoảng 17-18 triệu đồng/người.

“Tuy tỷ lệ ít, nhưng trong ngành vẫn có những đơn vị gặp khó khăn. Đối với những trường hợp này, CĐ Dệt May Việt Nam sẽ theo sát và có chính sách hỗ trợ đối với NLĐ tại các DN này. Còn về cơ bản, các DN vẫn đảm bảo chế độ Tết cho NLĐ. Vì ngành may có sự cạnh tranh rất lớn về lao động, nên nếu đơn vị nào không đảm bảo tiêu chuẩn, chế độ cho NLĐ, nhất là dịp Tết, thì những đơn vị đấy rất dễ mất lực lượng lao động, ảnh hưởng đến sự phát triển của đơn vị”- ông Nguyễn Hồng Chiến cho biết.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội vào cuộc

Tất Thảo - Hoa Lê |

Liên quan đến vụ Cty Cổ phần May Thanh Trì chưa trả tiền trợ cấp thôi việc của người lao động (NLĐ) sau khi họ chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật, CĐ ngành Dệt May Hà Nội cho biết đang vào cuộc giải quyết. Trong khi đó, theo tìm hiểu của phóng viên, hai NLĐ có đơn có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, rất cần những khoản tiền trợ cấp thôi việc mà Cty chưa trả cho họ sau nhiều năm nay.

Tổ chức 6 chương trình “Tết Sum vầy” trên khắp cả nước

Quế Chi |

Công đoàn (CĐ) Dệt May Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức “Tết Sum vầy - Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo đó, “Tết Sum vầy” năm nay do CĐ Dệt May Việt Nam và Tập đoàn Dệt May Việt Nam phối hợp tổ chức có 6 chương trình diễn ra trên khắp cả nước.

Sẽ tổ chức 6 Chương trình Tết Sum vầy cho người lao động ngành Dệt may

Quế Chi |

Công đoàn Dệt May Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức “Tết Sum vầy - Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý – 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội vào cuộc

Tất Thảo - Hoa Lê |

Liên quan đến vụ Cty Cổ phần May Thanh Trì chưa trả tiền trợ cấp thôi việc của người lao động (NLĐ) sau khi họ chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật, CĐ ngành Dệt May Hà Nội cho biết đang vào cuộc giải quyết. Trong khi đó, theo tìm hiểu của phóng viên, hai NLĐ có đơn có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, rất cần những khoản tiền trợ cấp thôi việc mà Cty chưa trả cho họ sau nhiều năm nay.

Tổ chức 6 chương trình “Tết Sum vầy” trên khắp cả nước

Quế Chi |

Công đoàn (CĐ) Dệt May Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức “Tết Sum vầy - Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo đó, “Tết Sum vầy” năm nay do CĐ Dệt May Việt Nam và Tập đoàn Dệt May Việt Nam phối hợp tổ chức có 6 chương trình diễn ra trên khắp cả nước.

Sẽ tổ chức 6 Chương trình Tết Sum vầy cho người lao động ngành Dệt may

Quế Chi |

Công đoàn Dệt May Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức “Tết Sum vầy - Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý – 2020.