Quận Bình Tân, Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh:

Thưởng Tết cao nhất 200 triệu đồng, thấp nhất gần 2,6 triệu đồng

Nam Dương |

Mức thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cao nhất trên địa bàn quận Bình Tân là 200 triệu đồng. Đây là mức thưởng dành cho một vài lãnh đạo của doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài Nhà nước trên địa bàn quận. Ông Nguyễn Xuân Hải, Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh, cho biết như trên ngày 24.12.

Cũng theo ông Hải, thống kê 142/174 doanh nghiệp có từ 30 lao động trở lên trên địa bàn quận về thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cho thấy: Trong khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước, mức mức thưởng Tết bình quân của NLĐ trực tiếp sản xuất ở khu vực là 6,6 triệu đồng/người, thấp nhất là 3 triệu đồng, cao nhất là 200 triệu đồng.

Còn ở khu vực các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mức thưởng Tết bình quân là 8,1 triệu đồng, mức cao nhất là 95 triệu đồng, thấp nhất là 4,1 triệu đồng.

Ông Hải cho biết thêm, trên địa bàn quận có một doanh nghiệp có 48 lao động do hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm không hiệu quả nên không thưởng Tết cho NLĐ. Đối với doanh nghiệp này, LĐLĐ quận sẽ tặng mỗi NLĐ 500.000 đồng tiền mặt, một phần quà trị giá 400.000 đồng; công đoàn cơ sở tặng mỗi NLĐ một phần quà trị giá 300.000 đồng.

Tại quận Bình Thạnh, ông Phạm Văn Hoa, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thạnh cho biết, ở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước, đã có hơn 470 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng Tết cho NLĐ, với mức cao nhất là 90 triệu đồng; mức thấp nhất là gần 2,6 triệu đồng.

Đại diện LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh (phải)  tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Bình Thạnh. Ảnh V.H
Đại diện LĐLĐ TP.Hồ Chí Minh (phải) tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Bình Thạnh. Ảnh V.H

Ở khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, hiện có 24 doanh nghiệp thưởng Tết cho NLĐ với mức cao nhất là 18 triệu đồng, mức thấp nhất là 4,18 triệu đồng, mức bình quân của NLĐ trực tiếp sản xuất là 6,2 triệu đồng.

Ngoài ra các công đoàn cơ sở và doanh nghiệp trên địa bàn quận Bình Thạnh còn có kế hoạch tặng khoảng 1.200 phần quà cho NLĐ với tổng trị giá gần 1,2 tỉ đồng. Có 4 doanh nghiệp tổ chức xe đưa đón 1.775 NLĐ về quê ăn Tết và 37 doanh nghiệp hỗ trợ 930 vé xe cho NLĐ về quê đón Tết với tổng chi phí khoảng trên 1,9 tỉ đồng.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Được thưởng Tết to, công nhân yên tâm làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Để chăm lo tốt cho người lao động (NLĐ) trong dịp Tết Canh Tý 2020, nhiều doanh nghiệp có đông công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã công bố mức tăng lương, thưởng Tết. Tại Công ty Taekwang Vina, công đoàn cơ sở cho biết, Ban giám đốc Công ty chi thưởng Tết cho NLĐ hơn 400 tỉ đồng.

Hải Phòng: Nơi thưởng Tết hàng trăm triệu, nơi chỉ 30.000 đồng

Mai Dung |

Theo báo cáo kế hoạch thưởng Tết của gần 4.500 doanh nghiệp tại Hải Phòng, mức thưởng Tết dương lịch 2020 cao nhất là gần 48 triệu đồng, thưởng Tết nguyên đán Canh Tý cao nhất 170 triệu đồng. Tuy nhiên, mức thưởng được đánh giá là biến động nhiều so với năm 2019.

Những chính sách mới về tiền lương, thưởng Tết của giáo viên

Đặng Chung |

Từ năm 2020 và 2021 sẽ có rất nhiều chính sách mới liên quan đến tiền lương, thưởng, chế độ cho giáo viên có hiệu lực và đi vào cuộc sống.

Giáo viên chạnh lòng khi nghĩ về thưởng Tết

Quế Chi - Anh Thư |

Trong khi thưởng Tết Nguyên đán 2020 đang là một chủ đề được rất nhiều người quan tâm thì đối với giáo viên, có lẽ họ không có được sự háo hức, mong chờ vì thường cũng như mọi năm, mức thưởng sẽ ít. Mức thưởng của giáo viên đặt cạnh những con số của những ngành khác càng khiến họ chạnh lòng.

Hàng loạt địa phương chưa gửi báo cáo thưởng Tết dù đã đến hạn

ANH THƯ- QUÊ CHI |

Bộ Lao động, Thương  binh và Xã hội đã yêu cầu 63 địa phương gửi báo cáo khảo sát tình hình nợ lương, thưởng và thưởng tết Nguyên đán Canh Tý 2020 với thời hạn là ngày 20.12. Tuy nhiên, mới chỉ một vài địa phương gửi báo cáo, dù đã đến hạn nộp.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Được thưởng Tết to, công nhân yên tâm làm việc

HÀ ANH CHIẾN |

Để chăm lo tốt cho người lao động (NLĐ) trong dịp Tết Canh Tý 2020, nhiều doanh nghiệp có đông công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã công bố mức tăng lương, thưởng Tết. Tại Công ty Taekwang Vina, công đoàn cơ sở cho biết, Ban giám đốc Công ty chi thưởng Tết cho NLĐ hơn 400 tỉ đồng.

Hải Phòng: Nơi thưởng Tết hàng trăm triệu, nơi chỉ 30.000 đồng

Mai Dung |

Theo báo cáo kế hoạch thưởng Tết của gần 4.500 doanh nghiệp tại Hải Phòng, mức thưởng Tết dương lịch 2020 cao nhất là gần 48 triệu đồng, thưởng Tết nguyên đán Canh Tý cao nhất 170 triệu đồng. Tuy nhiên, mức thưởng được đánh giá là biến động nhiều so với năm 2019.

Những chính sách mới về tiền lương, thưởng Tết của giáo viên

Đặng Chung |

Từ năm 2020 và 2021 sẽ có rất nhiều chính sách mới liên quan đến tiền lương, thưởng, chế độ cho giáo viên có hiệu lực và đi vào cuộc sống.

Giáo viên chạnh lòng khi nghĩ về thưởng Tết

Quế Chi - Anh Thư |

Trong khi thưởng Tết Nguyên đán 2020 đang là một chủ đề được rất nhiều người quan tâm thì đối với giáo viên, có lẽ họ không có được sự háo hức, mong chờ vì thường cũng như mọi năm, mức thưởng sẽ ít. Mức thưởng của giáo viên đặt cạnh những con số của những ngành khác càng khiến họ chạnh lòng.

Hàng loạt địa phương chưa gửi báo cáo thưởng Tết dù đã đến hạn

ANH THƯ- QUÊ CHI |

Bộ Lao động, Thương  binh và Xã hội đã yêu cầu 63 địa phương gửi báo cáo khảo sát tình hình nợ lương, thưởng và thưởng tết Nguyên đán Canh Tý 2020 với thời hạn là ngày 20.12. Tuy nhiên, mới chỉ một vài địa phương gửi báo cáo, dù đã đến hạn nộp.