TP.HCM:

Thưởng Tết cao nhất 1,5 tỷ đồng, thấp nhất 3,7 triệu đồng

L.TUYẾT |

Chiều 29.12, trao đổi với PV báo Lao Động, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐTBXH TPHCM cho biết: Qua khảo sát 1.961 doanh nghiệp trên địa bàn TP thì mức thưởng Tết cao nhất năm 2018 là 1,5 tỷ đồng cho một cá nhân trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc khối doanh nghiệp FDI.

Trong khi đó, mức thưởng Tết thấp nhất mà các doanh nghiệp báo cáo là 3,7 triệu đồng/người thuộc về doanh nghiệp khối may mặc.

Ông Lê Minh Tấn đánh giá, qua khảo sát mức thưởng Tết Mậu Tuấn 2018 so với Tết Đinh Dậu 2017 là cao hơn 10,89% so với năm ngoái.

Mức thưởng cao nhất thuộc về một ngân hàng nước ngoài với số tiền lên tới 1,5 tỷ đồng, tăng 500 triệu đồng so với năm trước.

Nếu tính riêng Tết nguyên đán Mậu Tuất mức thưởng cao nhất tại TPHCM thuộc về một doanh nghiệp trong nước, với 855 triệu đồng. Bình quân khối doanh nghiệp trong nước thưởng Tết 8,3 triệu đồng một người, tăng 10,89% so với năm 2017.

Ngoài thưởng Tết cho người lao động, ông Tấn cho biết các doanh nghiệp còn phối hợp với tổ chức công đoàn dành tặng các phần quà, vé xe, thăm công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Trả lời câu hỏi của PV về việc các doanh nghiệp không báo cáo lương, thưởng Tết cho cơ quan chức năng, cụ thể là Sở LĐTBXH TPHCM theo như yêu cầu của Sở, ông Tấn cho rằng, đây là một cuộc khảo sát và không có chế tài đối với các doanh nghiệp không hoặc báo cáo chậm. Về tên các đơn vị, doanh nghiệp có báo cáo mức thưởng Tết cao, thấp, Sở sẽ không công bố.

L.TUYẾT
TIN LIÊN QUAN

Một ngân hàng TPHCM thưởng Tết dương lịch 1,5 tỉ đồng

N.P (T/H) |

Doanh nghiệp vốn nước ngoài có mức thưởng Tết Dương lịch “khủng” nhất, lên tới 1,5 tỉ đồng. Trong khi đó, doanh nghiệp trong nước có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 855 triệu đồng.

Đồng Nai: Thưởng Tết cao nhất 408 triệu đồng

MINH CHÂU |

Ngày 28.12, Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai cho biết, đã nhận được gần 1.800 báo cáo của doanh nghiệp về việc chi thưởng Tết Nguyên đán 2018.

Thưởng Tết năm 2018 không thấp hơn năm 2017

LÊ TUYẾT - HOA LÊ |

Thông tin trên được ông Doãn Mậu Diệp - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) - cung cấp tại Hội thảo “Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý III/2017” do Bộ LĐTBXH phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức chiều 26.12.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH thông tin về thưởng Tết năm 2018

HOA LÊ |

Thông tin về thưởng Tết năm 2018 được ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cung cấp tại Hội thảo “Bản tin cập nhật Thị trường lao động Việt Nam quý 3/2017" do Bộ LĐTBXH phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức chiều 26.12.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Một ngân hàng TPHCM thưởng Tết dương lịch 1,5 tỉ đồng

N.P (T/H) |

Doanh nghiệp vốn nước ngoài có mức thưởng Tết Dương lịch “khủng” nhất, lên tới 1,5 tỉ đồng. Trong khi đó, doanh nghiệp trong nước có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 855 triệu đồng.

Đồng Nai: Thưởng Tết cao nhất 408 triệu đồng

MINH CHÂU |

Ngày 28.12, Sở LĐTBXH tỉnh Đồng Nai cho biết, đã nhận được gần 1.800 báo cáo của doanh nghiệp về việc chi thưởng Tết Nguyên đán 2018.

Thưởng Tết năm 2018 không thấp hơn năm 2017

LÊ TUYẾT - HOA LÊ |

Thông tin trên được ông Doãn Mậu Diệp - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) - cung cấp tại Hội thảo “Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý III/2017” do Bộ LĐTBXH phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức chiều 26.12.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH thông tin về thưởng Tết năm 2018

HOA LÊ |

Thông tin về thưởng Tết năm 2018 được ông Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) cung cấp tại Hội thảo “Bản tin cập nhật Thị trường lao động Việt Nam quý 3/2017" do Bộ LĐTBXH phối hợp với Tổng cục Thống kê tổ chức chiều 26.12.