Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN:

Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN

Xuân Trường |

Ngày 18.7, tại Hà Nội, Công đoàn (CĐ) các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN tổ chức sơ kết hoạt động CĐ 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. 

Ông Ngô Đức Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN chủ trì hội nghị.

Theo CĐ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN, trong 6 tháng qua, CĐ CĐ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN đã hoạt động có hiệu quả. Trong đó, nổi bật là CĐ các Ban Tổng LĐLĐVN đã tham mưu cho Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chỉ đạo triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, như:

Tập trung chỉ đạo các LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành TƯ, CĐ TCty trực thuộc Tổng LĐLĐVN hoàn thành công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và Đại hội CĐ cấp tỉnh, ngành. Tính hết tháng 6, đã có 79/83 CĐ ngành TƯ và LĐLĐ tỉnh, thành phố đã tổ chức đại hội, các đơn vị còn lại dự kiến sẽ hoàn thành tổ chức Đại hội trong tháng 7 theo đúng Kế hoạch 52/KH-TLĐ; chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho tổ chức Đại hội XII CĐVN.

CĐ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN đã chỉ đạo các cấp CĐ tổ chức tốt Chương trình “Tết Sum vầy” chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết.

Triển khai thực hiện Quyết định số 655/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đầu tư xây dùng các thiết chế CĐ, trong đó đã triển khai nghiên cứu thị trường và đánh giá các điều kiện đầu tư dự án tại 12 địa phương. Có văn bản góp ý về điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 1.12018 không gây thiệt thòi cho lao động nữ nghỉ hưu trong giai đoạn từ 1.1.2018 đến hết ngày 31.12.2021. Cụ thể hóa Kế hoạch của Tổng LĐLĐVN với chủ đề “Mỗi CĐCS - Một lợi ích đoàn viên” ...

CĐ các cơ quan, đơn vị trực thuộc đều có các hoạt động thiết thực chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động... 

Ông Ngô Đức Tuấn cho biết, trong 6 tháng cuối năm, nhiệm vụ quan trọng nhất của CĐ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN là phục vụ tốt nhất cho việc tổ chức Đại hội XII CĐVN và triển khai thực hiện Nghị quyết XII CĐVN.

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.