THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN:

Thực hiện thiết chế công đoàn trong các KCN-KCX, phục vụ CNLĐ

HÀ ANH - QUẾ CHI |

Sáng 25.7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc của Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN. Thủ tướng khẳng định: “Thiết chế CĐ sẽ được tổ chức thực hiện ráo riết hơn để trở thành hiện thực trong các KCN-KCX, phục vụ thiết thực cho CNLĐ”.

2,9 triệu lượt đoàn viên được hưởng phúc lợi

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐVN năm 2017, trọng tâm phối hợp công tác năm 2018, Ủy viên T.Ư Đảng - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cho biết, Tổng LĐLĐVN đã tích cực tham gia xây dựng thể chế, thực hiện phản biện xã hội đối với các chính sách liên quan đến NLĐ và tổ chức CĐ, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động, phục vụ người dân, DN. Tổng LĐLĐVN đã có 75 văn bản tham gia ý kiến với các bộ, ngành, cơ quan, góp phần xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến đoàn viên, NLĐ. Tiêu biểu như: Sửa đổi quy định về thủ tục chi trả trợ cấp mất việc theo hướng thuận lợi hơn cho NLĐ; phối hợp, tham gia các đoàn khảo sát, xây dựng các đề án của Chính phủ về cải cách chính sách tiền lương đối với khu vực DN.

Tổng LĐLĐVN đã kịp thời phản ánh, kiến nghị cơ quan chức năng của Quốc hội và Chính phủ về nhiều vấn đề lớn như: Bất cập trong phương án sửa đổi Nghị định 49/2013/NĐ-CP về hệ thống thang, bảng lương và định mức lao động; việc làm bền vững, nhất là đối với lao động nữ trên 35 tuổi; những vướng mắc trong quá trình đại diện khởi kiện tại tòa án đối với DN nợ BHXH của tổ chức CĐ. Bên cạnh đó, chương trình phúc lợi đoàn viên lần đầu tiên được Tổng LĐLĐVN triển khai đã tạo sự chuyển biến quan trọng về ý thức trách nhiệm của cán bộ và tổ chức CĐ trong việc trực tiếp mang lại lợi ích cho đoàn viên. Năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, các cấp CĐ chủ động đàm phán, ký kết 1.476 thỏa thuận với các DN, các đối tác; tổ chức nhiều hoạt động phong phú, tạo điều kiện trên 2,9 triệu lượt đoàn viên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi, đạt trên 975 tỉ đồng.

Chương trình phát triển đoàn viên nhận được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền các cấp. Năm 2017, cả nước đã kết nạp mới được 860.163 đoàn viên, thành lập mới 5.360 CĐCS. Công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, NLĐ luôn được các cấp CĐ quan tâm. Trong năm 2017, các cấp CĐ đã giới thiệu 138.887 đoàn viên CĐ cho Đảng xem xét và có 91.190 đoàn viên CĐ được kết nạp Đảng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trước buổi làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trước buổi làm việc. Ảnh: Hải Nguyễn

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng thiết chế CĐ

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cho biết, thực hiện đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của CĐ tại các KCN, KCX”, thời gian qua, Tổng LĐLĐVN đã tích cực tổ chức triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng các thiết chế CĐ tại các địa phương và cũng đã nhận được sự tham gia ủng hộ mạnh mẽ của nhiều bộ, ngành, địa phương. Tuy nhiên, đến nay còn một số khó khăn, vướng mắc, do đó Chủ tịch Bùi Văn Cường đề xuất với Thủ tướng Chính phủ giao Tổng LĐLĐVN xây dựng và phê duyệt giá bán, cho thuê, mua đảm bảo tính đúng, tính đủ và phù hợp với thực tế để gửi các cơ quan chuyên môn của địa phương thực hiện thẩm định theo quy định; cho phép các tổ chức là DN có nhiều CNLĐ trong các KCN, KCX nơi có dự án được mua, thuê để bố trí cho công nhân của DN mình mua, thuê theo các tiêu chí, điều kiện, thủ tục, trình tự do Tổng LĐLĐVN ban hành.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn nhà ở cho công nhân, đảm bảo cơ sở hạ tầng thiết yếu; song song với đó, để Tổng LĐLĐVN đẩy nhanh tiến độ xây dựng các thiết chế CĐ, Bộ Xây dựng đã giao cho các Sở Xây dựng để phối hợp, chịu trách nhiệm thẩm định, phê duyệt các phương án kiến trúc, dự án đầu tư trong các KCN-KCX.

Về nội dung này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng việc xây dựng nhà ở cho công nhân các KCN-KCX là vấn đề hết sức quan trọng mà các cấp, các ngành cần đặc biệt quan tâm. “Tổ chức CĐ tiến hành xây dựng các thiết chế CĐ là một cách làm hiệu quả, nhằm thiết thực chăm lo cho đời sống CNLĐ. Các bộ, ngành có liên quan cần quan tâm, đẩy mạnh hỗ trợ để Tổng LĐLĐVN xây dựng các thiết chế CĐ làm sao CNLĐ sớm có nhà tốt, giá phù hợp với thu nhập của họ” - Thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn Tổng LĐLĐVN gấp rút xây dựng những quy định, tiêu chí, thủ tục, trình tự, giá bán, cho thuê nhà ở tại dự án thiết chế CĐ của Tổng LĐLĐVN.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay, để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các thiết chế CĐ, Chính phủ sẽ giao Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và địa phương, để triển khai thực hiện các mục tiêu của đề án. Về vấn đề tăng vốn ngân sách để xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình hạ tầng xã hội tại 50 thiết chế CĐ đã được Thủ tướng phê duyệt, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kiến nghị của Tổng LĐLĐVN khi xây dựng phương án phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020, báo cáo Thủ tướng để báo các cấp thẩm quyền xem, xét quyết định. “Thiết chế CĐ sẽ được tổ chức thực hiện ráo riết hơn để trở thành hiện thực trong các KCN, KCX, phục vụ thiết thực cho CNLĐ” - Thủ tướng khẳng định.

Liên quan đến kiến nghị của Tổng LĐLĐVN về đảm bảo quyền lợi cho NLĐ trong các DN có chủ bỏ trốn, phá sản, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Thị Hà cho biết, Luật Ngân sách chưa quy định nội dung chi cho NLĐ trong các DN có chủ bỏ trốn, vì vậy, Bộ đề xuất Chính phủ giao Bộ chủ trì xây dựng dự thảo về nội dung này. Còn theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu, hiện nay, trong vấn đề nợ BHXH, một trong những vướng mắc là nợ đọng trong các DN có chủ bỏ trốn. Bởi lẽ Luật Ngân sách chưa có quy định này. Nhiều DN có chủ bỏ trốn nhưng vẫn “treo” nợ BHXH. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đề nghị Bộ LĐTBXH cần có kiến nghị Chính phủ có ngân sách hỗ trợ trong trường hợp DN có chủ bỏ trốn, đảm bảo quyền lợi của NLĐ. Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, trong kinh tế thị trường, DN phá sản là chuyện bình thường, nhưng phải đảm bảo, giải quyết tốt quyền lợi của NLĐ. Thủ tướng giao Bộ LĐTBXH khẩn trương đề xuất phương án để Chính phủ báo cáo, xin ý kiến Quốc hội về kinh phí để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ trong các DN phá sản mà còn nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND các tỉnh, thành phố theo thẩm quyền có biện pháp nâng cao năng lực thẩm định, giám sát các dự án đầu tư nước ngoài, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường của DN để chủ động xử lý, tránh tình trạng chủ DN bỏ trốn; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đối với kiến nghị thí điểm bỏ cơ chế chủ quản tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Thủ tướng cho biết đã giao Bộ GDĐT chỉ đạo 3 trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Kinh tế TPHCM và Bách khoa Hà Nội thí điểm hoạt động không có cơ quan chủ quản. Do đó Trường Đại học Tôn Đức Thắng chưa thực hiện thí điểm bỏ cơ chế chủ quản.

Sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận buổi làm việc, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Bùi Văn Cường đã gửi lời cảm ơn Thủ tướng và lãnh đạo các bộ ngành đã dành thời gian quan tâm, làm việc, tạo điều kiện để tổ chức CĐ hoạt động. Trong thời gian tới, tổ chức CĐ sẽ thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng, phối hợp với các bộ, ngành để chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, NLĐ.

THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC:

Công đoàn phải là niềm tin, chỗ dựa vững chắc của CNLĐ

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong bối cảnh quốc tế, khu vực có nhiều vấn đề, kinh tế xã hội đất nước vẫn chuyển biến tốt. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của CNLĐ khắp mọi miền của đất nước và tổ chức CĐ cũng như sự phối hợp công tác giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐVN.

Thủ tướng đánh giá cao hoạt động của Tổng LĐLĐVN và CĐ các cấp, góp phần giúp tinh thần của đoàn viên, NLĐ phấn khởi, đồng tình, ủng hộ sự đổi mới, quyết liệt của Đảng, Chính phủ trong lãnh đạo, điều hành phát triển kinh tế, phòng chống tham nhũng. Nêu ra những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp, Thủ tướng bày tỏ ấn tượng về việc Tổng LĐLĐVN tích cực tuyên truyền, vận động CNLĐ học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, tạo điều kiện, cơ hội cho hơn 2,4 triệu đoàn viên CĐ, lao động được tham gia học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp.

Trước bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Thủ tướng lưu ý Tổng LĐLĐVN cần chú trọng phối hợp với các cơ quan chức năng trong đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực, để những NLĐ bị mất việc có thể chủ động chuyển nhanh sang các lĩnh vực. Thủ tướng mong muốn Tổng LĐLĐVN nâng cao hiệu quả tiếp nhận giải quyết các vấn đề bức xúc của NLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa; thúc đẩy phát triển thị trường lao động, nâng cao hiệu quả kết nối cung cầu lao động, tạo việc làm; tăng năng suất và thu nhập cho NLĐ; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ, nhân rộng các mô hình phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ. Bên cạnh đó, Tổng LĐLĐVN cần phối hợp với các ban, ngành, địa phương thực hiện tốt các vấn đề đặt ra tại các cuộc đối thoại của Thủ tướng với CNLĐ, nhất là tại tỉnh Hà Nam gần đây. “CĐ phải là niềm tin và chỗ dựa vững chắc của NLĐ” - Thủ tướng nhấn mạnh.

HÀ ANH - QUẾ CHI
TIN LIÊN QUAN

Có phải đóng bảo hiểm xã hội khi nghỉ do tai nạn lao động?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có email nguyenthinhux@xxx hỏi: Trong thời gian nghỉ tai nạn lao động có đóng bảo hiểm xã hội không? Khi hưởng chế độ dưỡng sức sau tai nạn lao động cơ quan bảo hiểm xã hội có thanh toán thì đơn vị người sử dụng lao động có trừ lương số ngày nghỉ dưỡng sức sau tai nạn lao động không?

Công ty chậm trả sổ bảo hiểm xã hội, phải làm sao?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có email hangdnx@xxx hỏi: Tôi đã nghỉ việc theo đúng quy định được hơn 2 tháng, từ 3.5.2018, công ty có hẹn 1 tháng sau (tức 3.6.2018) đến để nhận sổ BHXH và quyết định thôi việc. Đến ngày 3.6, tôi đến công ty thì lại hẹn tôi 1 tuần sau.

Quyết liệt xử lý những doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài

Hà Anh |

Sau ngày 10.8, BHXH TP.Hà Nội sẽ báo cáo các cơ quan chức năng để xem xét chuyển hồ sơ những đơn vị cố tình không chấp hành kết luận thanh tra, không nộp tiền xử lý vi phạm hành chính và tiền nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) sang Công an TP.Hà Nội xử lý theo quy định.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Có phải đóng bảo hiểm xã hội khi nghỉ do tai nạn lao động?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có email nguyenthinhux@xxx hỏi: Trong thời gian nghỉ tai nạn lao động có đóng bảo hiểm xã hội không? Khi hưởng chế độ dưỡng sức sau tai nạn lao động cơ quan bảo hiểm xã hội có thanh toán thì đơn vị người sử dụng lao động có trừ lương số ngày nghỉ dưỡng sức sau tai nạn lao động không?

Công ty chậm trả sổ bảo hiểm xã hội, phải làm sao?

NAM DƯƠNG |

Bạn đọc có email hangdnx@xxx hỏi: Tôi đã nghỉ việc theo đúng quy định được hơn 2 tháng, từ 3.5.2018, công ty có hẹn 1 tháng sau (tức 3.6.2018) đến để nhận sổ BHXH và quyết định thôi việc. Đến ngày 3.6, tôi đến công ty thì lại hẹn tôi 1 tuần sau.

Quyết liệt xử lý những doanh nghiệp nợ BHXH kéo dài

Hà Anh |

Sau ngày 10.8, BHXH TP.Hà Nội sẽ báo cáo các cơ quan chức năng để xem xét chuyển hồ sơ những đơn vị cố tình không chấp hành kết luận thanh tra, không nộp tiền xử lý vi phạm hành chính và tiền nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) sang Công an TP.Hà Nội xử lý theo quy định.