Thực hiện Quyết định 3089 của Tổng LĐLĐVN: Hoàn thiện thủ tục để đẩy nhanh hỗ trợ cho công nhân

Việt Lâm |

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, nhiều cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS) đều có chung nhận định: Việc Tổng LĐLĐVN có Quyết định 3089 chi hơn 1.000 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn công nhân “3 tại chỗ” là rất kịp thời và ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục nhận hỗ trợ, CĐCS đã gặp một số khó khăn cần tháo gỡ.

Quyết định kịp thời

Bà Nguyễn Thị Trinh Nguyên - Chủ tịch CĐCS Cảng Sài Gòn - cho biết, khi UBND TP.Hồ Chí Minh yêu các doanh nghiệp trên địa bàn phải đáp ứng các điều kiện cần và đủ theo đúng quy định mới được tiếp tục thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh… từ ngày 15.7, Cảng Sài Gòn đã ngay lập tức xây dựng phương án làm việc để quyết tâm duy trì hoạt động trong cảng.

“Từ khi thực hiện “3 tại chỗ” đến nay, hằng ngày Công đoàn và lãnh đạo công ty đã thực hiện cung cấp 3 bữa ăn/ngày cho hơn 1.000 NLĐ. Với số lượng hơn 1.000 người thì chi phí rất “khủng khiếp” do giá cả thực phẩm tại TP.Hồ Chí Minh rất cao. Ngoài chi phí về thực phẩm, Công đoàn và lãnh đạo Cảng Sài Gòn còn cung cấp chăn, màn, túi ngủ, võng, khăn mặt… nhằm đáp ứng nhu cầu sống của đoàn viên, NLĐ. Do đó, thời gian qua, chi phí cho hoạt động “3 tại chỗ” tại Cảng Sài Gòn là rất lớn. Theo tôi, việc Tổng LĐLĐVN có quyết định chi hơn 1.000 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn công nhân “3 tại chỗ” là rất kịp thời và ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Với khoản hỗ trợ này, công đoàn và doanh nghiệp có thêm chi phí để nâng cao chất lượng bữa ăn cho đoàn viên, NLĐ. Bởi khi bữa ăn đảm bảo chất dinh dưỡng thì NLĐ mới có sức khoẻ, an tâm làm việc” - bà Nguyễn Thị Trinh Nguyên cho hay.

Khó khăn trong hoàn thiện hồ sơ

Sáng 5.9, ông Phan Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Điện tử Meiko (KCN Thạch Thất, Hà Nội) - cho biết, công ty đã thực hiện “3 tại chỗ” từ đầu tháng 8.2021, đến nay có hơn 3.500 NLĐ vào công ty tham gia sản xuất.

Theo ghi nhận của Ban Chấp hành CĐCS, NLĐ rất phấn khởi khi biết đến quyết định chi hơn 1.000 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn công nhân “3 tại chỗ” của Tổng LĐLĐVN. Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện hồ sơ gửi lên CĐ cấp trên để đề nghị được hỗ trợ, CĐCS Công ty Meiko đã gặp khó khăn, vướng mắc.

“Theo hướng dẫn 15/HD-LĐLĐ, ngày 30.8 của LĐLĐ TP.Hà Nội, CĐCS và DN cần hoàn thiện hồ sơ trình CĐ cấp trên xét duyệt thì mới được hỗ trợ. Tuy nhiên khi thực hiện hồ sơ theo hướng dẫn 15/HD-LĐLĐ, chúng tôi thấy trong thời gian giãn cách và kể cả khi đã hết giãn cách, sẽ vô cùng khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ với một số vấn đề sau: CĐCS và DN phải công chứng toàn bộ hợp đồng lao động của toàn bộ NLĐ thực hiện 3 tại chỗ. Nếu chúng tôi phải công chứng gần 3.500 bộ hợp đồng lao động - trong thời điểm hiện nay là rất nan giải. Bên cạnh đó, việc tìm văn phòng công chứng gần 3.500 hợp đồng lao động thực sự là rất khó. Ngoài ra, theo hướng dẫn 15/HD-LĐLĐ, sau khi CĐ cấp trên chuyển tiền hỗ trợ bữa ăn cho NLĐ thực hiện “3 tại chỗ”, DN cần có hoá đơn, chứng từ cụ thể chi phí cho các bữa ăn từ số tiền được nhận hỗ trợ…” - ông Hải nêu ý kiến.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐVN đang nghiên cứu hỗ trợ NLĐ thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến”

Việt Lâm |

14 hiệp hội đã kiến nghị với Tổng LĐLĐVN về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ ngày 24.8.2021 của Tổng LĐLĐVN về việc hỗ trợ tiền ăn cho NLĐ.

Tổng LĐLĐVN đã trình Quốc hội việc DN được giảm đóng kinh phí Công đoàn

Việt Lâm |

Ngày 2.9, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) vừa có thông tin về các kiến nghị của 14 hiệp hội, ngành hàng liên quan tới các chính sách hỗ trợ của Tổng LĐLĐVN cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN công bố các quyết định về công tác cán bộ

Bảo Hân |

Sáng 1.9, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các Phó Chủ tịch: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tổng LĐLĐVN đang nghiên cứu hỗ trợ NLĐ thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến”

Việt Lâm |

14 hiệp hội đã kiến nghị với Tổng LĐLĐVN về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ ngày 24.8.2021 của Tổng LĐLĐVN về việc hỗ trợ tiền ăn cho NLĐ.

Tổng LĐLĐVN đã trình Quốc hội việc DN được giảm đóng kinh phí Công đoàn

Việt Lâm |

Ngày 2.9, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) vừa có thông tin về các kiến nghị của 14 hiệp hội, ngành hàng liên quan tới các chính sách hỗ trợ của Tổng LĐLĐVN cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN công bố các quyết định về công tác cán bộ

Bảo Hân |

Sáng 1.9, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự buổi lễ có ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các Phó Chủ tịch: Trần Văn Thuật, Phan Văn Anh.