Thực hiện quyền của lao động nữ trong DN: Còn hạn chế do thiếu kiến thức

Linh Nguyên |

Vẫn còn những lao động nữ (LĐN) nghĩ rằng chế độ thai sản là 4 hoặc 5 tháng, thậm chí có người nuôi con nhỏ dưới 3 tuổi không dám nghỉ khi con ốm vì sợ bị trừ lương… Đó là một trong những vấn đề đặt ra tại Hội thảo đánh giá thực trạng thực hiện quyền của LĐN trong doanh nghiệp và đề xuất giải pháp của tổ chức CĐ thúc đẩy thực hiện quyền của LĐN trong doanh nghiệp do Tổng LĐLĐVN tổ chức ngày 30.6.

Chưa nắm được quy định về quyền của bản thân

Bà Trần Thu Phương - chủ nhiệm Đề tài nghiên cứu khoa học "Giải pháp thúc đẩy thực hiện quyền của LĐN trong doanh nghiệp và vai trò CĐ" của Tổng LĐLĐVN giao Ban Nữ công chủ trì, cho biết kết quả khảo sát thực trạng thực hiện quyền riêng của LĐN trong doanh nghiệp cho thấy có 14,3% LĐN cho rằng chưa có bình đẳng trong tuyển dụng; 34,2% NLĐ cho rằng LĐN không được quyền tham gia các lớp đào tạo nghề của doanh nghiệp; 34% LĐN cho biết không có quyền bình đẳng trong phát triển sự nghiệp, thăng tiến. Cá biệt có 1,6% LĐN khi tham gia tuyển dụng được yêu cầu không được sinh con trong 1 thời gian nhất định; 1% LĐN được yêu cầu thử thai trước khi ứng tuyển. Hiện cũng vẫn còn tình trạng LĐN chưa nhận thức hết được quyền lợi của mình, có 11,9% vẫn sẵn sàng nộp các giấy tờ gốc như căn cước công dân, bằng cấp hoặc đặt cọc tiền để được tuyển dụng.

Bên cạnh đó, 3,3% vẫn nghĩ LĐN được hưởng chế độ thai sản 4 hoặc 5 tháng; 8,3% LĐN có con dưới 7 tuổi ốm xin nghỉ không lương không thanh toán chế độ BHXH và 2% không dám nghỉ vì sợ trừ lương. Nguyên nhân của tình trạng này là do LĐN không nắm được những quy định pháp luật nên không biết về quyền của mình.

Chính sách đối với DN sử dụng nhiều LĐN cần được thực thi trên thực tế

Thực tế cho thấy CĐ đã có nhiều hoạt động để thúc đẩy thực hiện quyền của LĐN trong doanh nghiệp. Tại Thái Nguyên, CĐ bảo vệ quyền của LĐN trong doanh nghiệp thông qua đối thoại, ký kết TƯLĐTT. Hiện Thái Nguyên có trên 50% doanh nghiệp thực hiện việc hỗ trợ tiền gửi trẻ, nhà ở, trợ cấp đời sống cho NLĐ từ 15.000 đồng đến 400.000 đồng/người/tháng. Một số doanh nghiệp đã quan tâm nâng cao chất lượng bản TƯLĐTT để có những nội dung cao hơn luật về chế độ chính sách đối với LĐN như nâng cao chất lượng bữa ăn ca, quan tâm đến bữa ăn ca riêng đối với nữ CNLĐ đang mang thai, chế độ nghỉ ngơi cho LĐN nuôi con dưới 12 tháng tuổi và thời gian kinh nguyệt...

Hay như CĐ Khu Kinh tế Hải Phòng đã thương lượng và ký kết thành công TƯLĐTT nhiều doanh nghiệp với 20 doanh nghiệp Hàn Quốc, trong đó có nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật, gồm một số nội dung liên quan trực tiếp đến LĐN như nghỉ trong kỳ nguyệt san tối thiểu 30 phút/3 ngày/tháng, nếu do yêu cầu sản xuất phải làm việc trong những ngày này thì nghỉ 02 giờ/tháng hoặc cộng thêm 90 phút làm thêm giờ làm việc trong tháng hoặc tăng thêm 18 giờ nghỉ phép/năm (tương đương 2,5 ngày phép)…

Hiện LĐLĐ thành phố có 3.757 CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có sử dụng đông lao động nữ, tuy nhiên hiện nay chỉ có 49 doanh nghiệp được hưởng lợi từ chính sách giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế dành cho doanh nghiệp sử dụng đông LĐN.

Đại diện LĐLĐ Thành phố Hà Nội cho biết phản ánh từ phía CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS là do thủ tục để được hưởng lợi từ chính sách này phức tạp. Do đó, đề nghị Tổng LĐLĐVN có kiến nghị với các cơ quan chức năng nhằm tháo gỡ để doanh nghiệp sử dụng đông LĐN được hưởng chính sách này của Chính phủ. Đây cũng là đề nghị của CĐ Dệt may Việt Nam. Trong đó, kiến nghị Tổng LĐLĐVN hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy để chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đầu tư xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo, cơ sở y tế, công trình văn hóa và các công trình phúc lợi khác; chính sách giảm thuế đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều LĐN được thực thi trên thực tế; đầu tư xây dựng, hỗ trợ chính sách, tạo điều kiện để NLĐ được tiếp cận các loại hình nhà ở xã hội, các nguồn kinh phí chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp…

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn thúc đẩy thực hiện quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Đánh giá thực trạng thực hiện quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp và đề xuất giải pháp của tổ chức Công đoàn thúc đẩy thực hiện quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp là nội dung của Hội thảo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức ngày 30.6.

Lao động nữ 54 tuổi có được đóng một lần để hưởng lương hưu?

Quang Minh |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội thông tin đến bạn đọc điều kiện đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để có lương hưu sau này.

Hơn 11,4 tỉ đồng hỗ trợ cho lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Thông tin từ LĐLĐ tỉnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp Công đoàn đã tổ chức thăm, tặng quà, hỗ trợ 36.153 suất quà cho lao động nữ khó khăn, với tổng trị giá khoảng 11,432 tỉ đồng cùng nhiều hoạt động thiết thực khác.

Lao động nữ nuôi con nhỏ có quyền được nghỉ bao nhiêu phút mỗi ngày?

Bảo Hân (T/H) |

Khoản 4 Điều 137 Bộ luật Lao động 2019 quy định: Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút, trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Công đoàn thúc đẩy thực hiện quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Đánh giá thực trạng thực hiện quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp và đề xuất giải pháp của tổ chức Công đoàn thúc đẩy thực hiện quyền của lao động nữ trong doanh nghiệp là nội dung của Hội thảo do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức ngày 30.6.

Lao động nữ 54 tuổi có được đóng một lần để hưởng lương hưu?

Quang Minh |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội thông tin đến bạn đọc điều kiện đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để có lương hưu sau này.

Hơn 11,4 tỉ đồng hỗ trợ cho lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Thông tin từ LĐLĐ tỉnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp Công đoàn đã tổ chức thăm, tặng quà, hỗ trợ 36.153 suất quà cho lao động nữ khó khăn, với tổng trị giá khoảng 11,432 tỉ đồng cùng nhiều hoạt động thiết thực khác.

Lao động nữ nuôi con nhỏ có quyền được nghỉ bao nhiêu phút mỗi ngày?

Bảo Hân (T/H) |

Khoản 4 Điều 137 Bộ luật Lao động 2019 quy định: Lao động nữ trong thời gian hành kinh được nghỉ mỗi ngày 30 phút, trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày 60 phút trong thời gian làm việc. Thời gian nghỉ vẫn được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao động.