Thực hiện quy chế dân chủ tại DN: Nhiều tích cực nhưng vẫn còn hạn chế

Ngọc Duy |

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn. Buổi tọa đàm đã nghe nhiều ý kiến của Công đoàn cơ sở về những cải thiện giữa người sử dụng lao động và người lao động, trong đó còn những tồn tại, rào cản cả về hai phía.

Đa số doanh nghiệp chấp hành quy chế dân chủ cơ sở

Hiện tỉnh Quảng Ninh có trên 19.600 doanh nghiệp (DN), với khoảng hơn 430.000 lao động đang làm việc. Trong đó, DN vừa, nhỏ, siêu nhỏ chiếm đến 97%. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS), 5 năm qua, có trên 85% DN xây dựng, ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở, trên 75% DN, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đủ điều kiện tổ chức hội nghị người lao động (NLĐ), đối thoại định kỳ, đột xuất; 85,9% DN, đơn vị có tổ chức Công đoàn trên địa bàn tỉnh đã ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) với nhiều nội dung có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh Đỗ Cao Thượng, việc thực hiện QCDCCS ở DN nói chung, DN nhỏ và vừa nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện đã có trên 85% DN xây dựng, ban hành QCDCCS; 75% đơn vị, DN (có trên 10 lao động) tổ chức hội nghị NLĐ đối thoại định kỳ, đột xuất và thực hiện nhiều hình thức dân chủ khác; trên 85,9% DN, đơn vị có tổ chức Công đoàn ký kết TƯLĐTT…

“Thông qua việc thực hiện QCDCCS đã xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa hai phía, ổn định sản xuất; hạn chế đơn thư, tranh chấp lao động; cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập của NLĐ, góp phần thúc đẩy DN phát triển” - ông Thượng nhận xét.

Nhiều rào cản cần sửa đổi

Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều DN chưa thực hiện, hoặc thực hiện chưa thực chất quy chế dân chủ ở cơ sở, tại nơi làm việc, mang tính đối phó; việc công khai nội dung liên quan đến cơ sở chưa đầy đủ, khiến NLĐ tiếp cận thông tin khó khăn; một số nơi tình trạng vi phạm dân chủ, gây bức xúc, đơn thư khiếu nại vượt cấp; thực hiện các chế độ chính sách, pháp luật với NLĐ và bảo hiểm xã hội chưa đầy đủ; chế tài xử lý vi phạm về quy chế dân chủ còn hạn chế, không đủ sức răn đe…

Nhiều ý kiến của Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS), đại diện cơ quan quản lý tại buổi tọa đàm nêu ra thẳng thắn, hạn chế như: Khi tham gia đối thoại, NLĐ vẫn còn nhút nhát, e dè ngại nêu ý kiến, chưa dám đấu tranh; nhận thức về quy chế dân chủ của một bộ phận cán bộ, NLĐ còn hạn chế; CĐCS, đại diện NLĐ khi tham gia đối thoại còn chưa chủ động, chưa thực hiện tốt vai trò đại diện tập thể, đa phần chỉ quan tâm đề xuất quyền lợi cho NLĐ mà chưa đóng góp giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho DN; nhiều hội nghị NLĐ mang tính hình thức, đối thoại hiệu quả không cao…

Theo Chủ tịch Công đoàn tại một DN chế biến thủy sản, nên bầu đại diện NLĐ tham gia đối thoại với chủ DN là cán bộ kỹ thuật (các phòng ban), vì công nhân đôi khi không hiểu chuyên môn ở những buổi đối thoại liên quan đến tổ chức sản xuất, khi bàn về việc nâng cao chất lượng thì NLĐ rất khó giải thích…

“Đối thoại phải từ 2 phía, chứ không chỉ mỗi NLĐ đòi hỏi chế độ, chính sách. Vậy, người sử dụng lao động đòi hỏi tăng năng suất lao động thì anh phải làm gì?”- ông Lê Văn Cầu - Chủ tịch CĐ Công ty CP Chế biết xuất khẩu thủy sản Quảng Ninh - nêu vấn đề.

Trước gợi mở nêu trên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh Đỗ Thị Ninh Hường mong muốn đại biểu cũng tập trung thảo luận sâu về các nội dung như công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về QCDCCS; thực hiện dân chủ cơ sở trong thương lượng ký kết, thực hiện TƯLĐTT; xây dựng và tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế nội bộ của DN; quy trình, nội dung tổ chức hội nghị NLĐ, đối thoại định kỳ và đột xuất tại nơi làm việc sao cho thực chất để làm cơ sở kiến nghị tỉnh Quảng Ninh và Chính phủ có sửa đổi, đủ chế tài mạnh xử phạt DN cố tình không xây dựng QCDCCS, không tổ chức hội nghị NLĐ; xử phạt DN nợ lương, bảo hiểm xã hội đối với NLĐ kéo dài, gây bức xúc cho công nhân lao động.

Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.