Thực hiện nghiêm việc giảm chi hành chính và hoạt động phong trào

Thanh Tuấn - Bảo Trung |

Những năm qua, các cấp Công đoàn (CĐ) tỉnh Gia Lai đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 09c/NQ-BCH ngày 18.10.2016 của Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XI) về điều chỉnh giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp CĐ để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của CĐ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất... và đã gặt hái nhiều kết quả tích cực.

Được biết, Ban Thường vụ LĐLĐ Gia Lai đã tổ chức riêng một hội nghị chỉ đạo các cấp CĐ trong tỉnh quán triệt nội dung, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của nghị quyết đến toàn thể đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ). Qua đó, tất cả đơn vị trực thuộc trong toàn tỉnh nghiêm túc thực hiện việc điều chỉnh giảm 10% chi hành chính và 10% chi hoạt động phong trào trong 4 năm từ 2017 đến 2020 để tạo nguồn lực nhằm đầu tư xây dựng các thiết chế CĐ.

Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh căn cứ theo văn bản số 217/HD-TLĐ của Tổng LĐLĐVN hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09c/NQ-BCH, thực hiện hướng dẫn các cấp CĐ trong tỉnh về mức điều chỉnh, công tác thu, nộp, hạch toán, dự toán, quyết toán nguồn kinh phí điều chỉnh chi hành chính, chi hoạt động phong trào hằng năm.

Đặc biệt, các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở trên cơ sở dự toán giao hằng năm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các CĐCS trực thuộc nộp nguồn điều chỉnh giảm theo chỉ tiêu giao; khi hết niên độ kế toán căn cứ số chi hành chính và hoạt động phong trào thực tế của CĐCS thực hiện quyết toán theo đúng hướng dẫn Tổng LĐLĐVN.

Sau 4 năm triển khai thực hiện nghị quyết kể trên, Gia Lai đều đạt được mức thu trên 90%/năm. Tất cả đơn vị đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao và một số được lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai nghị quyết.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế nhất định. Trong năm đầu triển khai nghị quyết, một số CĐCS, nhất là CĐCS khối sản xuất kinh doanh còn chưa thực hiện tốt việc nộp nguồn điều chỉnh tiết giảm chi hành chính và phong trào. Kết quả nộp nguồn thu còn thấp; chưa nộp đủ theo số quyết toán thực tế tại mục chi hành chính và chi hoạt động phong trào.

Bà Trần Lệ Nhung - Uỷ viên Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - cho biết: ‘’Trong 4 năm qua, Gia Lai đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết 9c/NQ-BCH về điều chỉnh giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp CĐ. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Tài chính tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các cấp CĐ trong tỉnh nộp nguồn điều chỉnh giảm chi hành chính và hoạt động phong trào theo dự toán năm 2020 được duyệt và nộp bổ sung số còn thiếu của các năm trước, tổng hợp gửi về Tổng LĐLĐVN”.

Qua đó, tạo nguồn kinh phí để xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ cho đoàn viên CNLĐ như nhà ở, khám chữa bệnh, vui chơi giải trí... tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên toàn quốc theo đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của CĐ đến từng CĐCS, đoàn viên và người lao động - bà Nhung nhấn mạnh.

Thanh Tuấn - Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.