Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị: Công đoàn Việt Nam xứng đáng là tổ chức đại diện của người lao động

Thu Trà |

Tổ chức Công đoàn Việt Nam triển khai đồng bộ các giải pháp, gồm phát triển đoàn viên, quản lý đoàn viên, nâng cao chất lượng đoàn viên và chăm lo lợi ích cho đoàn viên - đây là một trong những nội dung của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam.

CĐCS chăm lo cho  đoàn viên, NLĐ có cuộc sống tốt hơn

Việc cụ thể hoá, đưa Nghị quyết số 02-NQ/TW vào cuộc sống đang được các cấp CĐ tích cực thực hiện bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, nhất là trong công tác chăm lo đoàn viên. Chỉ đơn cử, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tại các địa phương, các cấp CĐ đã phát huy tinh thần, trách nhiệm, tập trung tuyên truyền, vận động NLĐ chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại nơi làm việc, tổ chức sản xuất an toàn tại những doanh nghiệp đủ điều kiện với một số mô hình tiêu biểu như “Tổ An toàn COVID-19”, “Vùng xanh doanh nghiệp” của LĐLĐ Thành phố Hà Nội, mô hình “Tổ An toàn COVID-19” tại các khu nhà trọ và xe ô tô chuyên chở công nhân của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa…

Đội ngũ cán bộ CĐ tận tụy, bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của NLĐ, trực tiếp tổ chức, tham gia các hoạt động chăm lo đời sống, hỗ trợ cho CNLĐ, các nhiệm vụ của công tác phòng, chống dịch bệnh; tổ chức kịp thời các hoạt động an sinh, đảm bảo NLĐ duy trì cuộc sống.

Nhiều mô hình sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ đoàn viên, NLĐ của tổ chức CĐ ra đời, phát huy hiệu quả, được cấp ủy, chính quyền, NLĐ, người sử dụng lao động đánh giá cao như siêu thị 0 đồng; xe buýt siêu thị 0 đồng; túi an sinh, túi thuốc cho F0; suất cơm nghĩa tình hỗ trợ các hộ khó khăn, lực lượng phòng chống dịch; mô hình tư vấn sức khỏe phòng ngừa dịch bệnh COVID-19; đội tiếp ứng thực phẩm tận nhà cho đoàn viên, NLĐ; đường dây nóng “An sinh Công đoàn”; đi chợ hộ cho đoàn viên; trong đó, các cấp CĐ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 27 phiên “Siêu thị 0 đồng” với 25.689 người tham gia; đi chợ giúp 7.687 NLĐ; bếp ăn từ thiện tặng suất ăn cho 71.499 người; vận động 14.994 chủ nhà trọ hỗ trợ miễn giảm hơn 42 tỉ đồng tiền thuê phòng cho hơn 332 nghìn NLĐ. Ban CĐ Quốc phòng và các CĐ đơn vị trong toàn quân đã hỗ trợ hơn 2 nghìn tấn gạo, 85.500 suất quà, hỗ trợ tiền mặt, trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch cho 95 tập thể, 21.568 đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với tổng số tiền hơn 130 tỉ đồng. CĐ Dệt May VN hỗ trợ 4 tấn thực phẩm chế biến sẵn, hơn 15 tấn rau củ để tăng cường dinh dưỡng bữa ăn cho các CĐCS khu vực phía Nam…

Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp CĐ đã tập trung nguồn lực chăm lo cho đoàn viên, NLĐ với tinh thần không để NLĐ nào không có Tết. Các cấp CĐ đã kịp thời điều chỉnh, linh hoạt trong tổ chức các hoạt động để vừa chăm lo Tết, vừa đảm bảo an toàn cho NLĐ trong bối cảnh dịch bệnh. Nhiều nơi, CĐ phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ nhất là những công nhân xa quê lựa chọn ở lại địa phương làm việc ăn Tết với những hoạt động thiết thực, đến tận cơ sở, tới tận khu nhà trọ của NLĐ...

Tại Hà Nội, các cấp CĐ thành phố đã ưu tiên nguồn lực, dành nguồn ngân sách trên 200 tỉ đồng để hỗ trợ đoàn viên, NLĐ; thông qua 04 hoạt động lớn, gồm: Tổ chức chương trình Tết Sum vầy; hỗ trợ phương tiện đưa CNLĐ khó khăn về quê đón Tết; thăm, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và triển khai gói hỗ trợ theo kế hoạch số 146/KH-TLĐ của Tổng LĐLĐVN. Riêng cấp LĐLĐ Thành phố dành khoảng 71,3 tỉ đồng để chăm lo, hỗ trợ cho NLĐ; thăm hỏi, hỗ trợ 14.000 suất quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, bị bệnh hiểm nghèo với số tiền là 14 tỉ đồng; hỗ trợ 1.200 CNLĐ đang làm việc tại các khu công nghiệp và chế xuất về quê đón Tết; hỗ trợ 50% kinh phí thuê phương tiện cho CĐ cấp trên cơ sở để tổ chức xe đưa công nhân về quê; hỗ trợ 50 nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền 2 tỉ đồng…

Phát huy vai trò then chốt của cán bộ, đoàn viên

Khi trao đổi về ý nghĩa của Nghị quyết số 02-NQ/TW và kế hoạch triển khai đưa Nghị quyết vào cuộc sống, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang khẳng định: Các cấp CĐ cả nước sẽ cùng quyết tâm, nỗ lực đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động để tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của CĐ Việt Nam, xứng đáng là tỏ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết của giai cấp công nhân và NLĐ cả nước.

CĐ xác định đổi mới hoạt động để thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW. Sự đổi mới ấy đều xuất phát từ việc chăm lo cho đoàn viên, NLĐ, tập trung vào những hoạt động để hiện thực hoá các chức năng chủ yếu của tổ chức CĐ. Trong đó, nội dung hoạt động chăm lo phải sâu sắc, tiến hành kịp thời, công khai; hoạt động bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NLĐ được tiến hành chủ động, đa dạng, quyết liệt, theo quy định pháp luật và sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Hoạt động CĐ được nuôi dưỡng bằng chiều sâu chiều sâu của kết quả hoạt động, hướng đến mục tiêu góp phần khẳng định địa vị chủ thể của NLĐ đối với gia đình và xã hội, phát huy vai trò then chốt của cán bộ, đoàn viên CĐ trong tổ chức hoạt động CĐ.

Có 5 nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong hoạt động năm 2022, gồm: Chính sách đối với NLĐ bị ảnh hưởng COVID-19, khôi phục và phát triển sản xuất, chăm lo việc làm cho NLĐ; thực hiện cao nhất mục tiêu, chỉ tiêu, nhiêm vụ Đại hội CĐ các cấp; phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; vận động đoàn viên, NLĐ phát huy sáng kiến, kỹ thuật, nâng cao năng suất, hiệu quả công tác; phát huy vai trò của CĐCS trong đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ chủ yếu thông qua thương lượng, ký kết thực hiện thoả ước lao động tập thể và thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở.

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang: “Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị là cơ sở để đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam. Đồng thời việc tích hợp xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02 là cần thiết nhằm bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, trọng tâm, trọng điểm trong lãnh đạo và triển khai thực hiện.

Tổ chức CĐ sẽ ngày càng thích ứng, giải quyết được các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, gắn kết với NLĐ, thực sự là tổ chức của NLĐ, do NLĐ và vì NLĐ”.

Thu Trà
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn chi 3.202 tỉ đồng chăm lo Tết cho 9.477.500 người lao động

Việt Lâm |

Chiều 28.1, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh cho biết, tính đến ngày 27.1.2022, theo báo cáo chưa đầy đủ của các đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN, đã có khoảng 9.477.500 đoàn viên và người lao động (bao gồm hơn 204.000 NLĐ tại các doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn, có đóng kinh phí công đoàn) được thụ hưởng các hoạt động chăm lo Tết của tổ chức Công đoàn với tổng nguồn kinh phí là 3.202 tỉ đồng.

Gần 5.200.000 người lao động được Công đoàn chăm lo Tết

Việt Lâm |

Được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chủ động triển khai Kế hoạch số 146/KH-TLĐ của Tổng LĐLĐVN theo đúng mục tiêu, ý nghĩa, chủ đề chủ đề và phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động (NLĐ) đều có Tết”.

Agribank trao 30 suất quà cho người lao động nhân dịp Tết

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Agribank phối hợp với Báo Lao Động - Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng vàng trao hỗ trợ cho 30 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Sân ga vắng vẻ, người lao động lao đao

Tường Minh - Mỹ Linh |

Những ngày giáp Tết năm nay, sân ga Đà Nẵng vẫn vắng hoe hành khách đi tàu vì ảnh hưởng kéo dài của dịch bệnh. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động ngành Đường sắt vẫn lao đao khốn khó bởi vắng khách đồng nghĩa với “vắng” doanh thu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Công đoàn chi 3.202 tỉ đồng chăm lo Tết cho 9.477.500 người lao động

Việt Lâm |

Chiều 28.1, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh cho biết, tính đến ngày 27.1.2022, theo báo cáo chưa đầy đủ của các đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN, đã có khoảng 9.477.500 đoàn viên và người lao động (bao gồm hơn 204.000 NLĐ tại các doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn, có đóng kinh phí công đoàn) được thụ hưởng các hoạt động chăm lo Tết của tổ chức Công đoàn với tổng nguồn kinh phí là 3.202 tỉ đồng.

Gần 5.200.000 người lao động được Công đoàn chăm lo Tết

Việt Lâm |

Được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chủ động triển khai Kế hoạch số 146/KH-TLĐ của Tổng LĐLĐVN theo đúng mục tiêu, ý nghĩa, chủ đề chủ đề và phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động (NLĐ) đều có Tết”.

Agribank trao 30 suất quà cho người lao động nhân dịp Tết

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Agribank phối hợp với Báo Lao Động - Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng vàng trao hỗ trợ cho 30 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Sân ga vắng vẻ, người lao động lao đao

Tường Minh - Mỹ Linh |

Những ngày giáp Tết năm nay, sân ga Đà Nẵng vẫn vắng hoe hành khách đi tàu vì ảnh hưởng kéo dài của dịch bệnh. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động ngành Đường sắt vẫn lao đao khốn khó bởi vắng khách đồng nghĩa với “vắng” doanh thu.