Thừa Thiên Huế: Trao hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ chốt phòng, chống dịch COVID-19

TIẾN ĐẠT |

Ngày 10.9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế đã đến động viên, trao hỗ trợ cho thân nhân cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt Quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19.

Tại chốt Quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 số 5 thuộc Đồn Biên phòng Nhâm (huyện A Lưới), Đại tá Đặng Ngọc Hiệu - Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế đã gửi lời thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt và trao 5 suất hỗ trợ, mỗi suất 2 triệu đồng cho thân nhân là con của 2 đồng chí Trung úy Nguyễn Văn Giang, Thiếu tá Trần Bá Dũng.

Video Đại tá Đặng Ngọc Hiệu - Chủ nhiệm Chính trj Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế trao hỗ trợ cho 2 đồng chí có hoàn cảnh khó khăn tại chốt phòng, chống dịch COVID-19.

Từ khi thành lập chốt đến nay, cán bộ, chiến sĩ đã thường trực 24/24, tuần tra kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở khu vực biên giới được phân công. Đặc biệt là một số đồng chí gia đình còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã xác định tư tưởng, nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đây là việc làm ý nghĩa, thiết thực nhằm kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19.

TIẾN ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ cán bộ y tế lên đường giúp Bình Dương chống dịch COVID-19

HOÀNG HIỀN |

Lãnh đạo LĐLĐ Thừa Thiên Huế đã đến thăm và trao hỗ trợ 25 triệu đồng cho đoàn cán bộ y tế lên đường giúp Bình Dương chống dịch COVID-19.

Khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng”

VÕ TIẾN |

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng”.

An Giang: Bộ đội Biên phòng tặng 600 phần quà cho hộ nghèo ở biên giới

Chiến Khu |

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tặng 600 phần quà cho hộ nghèo biên giới thuộc 2 huyện An Phú, Tịnh Biên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Hỗ trợ cán bộ y tế lên đường giúp Bình Dương chống dịch COVID-19

HOÀNG HIỀN |

Lãnh đạo LĐLĐ Thừa Thiên Huế đã đến thăm và trao hỗ trợ 25 triệu đồng cho đoàn cán bộ y tế lên đường giúp Bình Dương chống dịch COVID-19.

Khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng”

VÕ TIẾN |

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng”.

An Giang: Bộ đội Biên phòng tặng 600 phần quà cho hộ nghèo ở biên giới

Chiến Khu |

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tặng 600 phần quà cho hộ nghèo biên giới thuộc 2 huyện An Phú, Tịnh Biên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.