QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ CẨM BÌNH (HÀ TĨNH):

Thua kiện, vẫn không nhận người lao động trở lại làm việc

QUANG ĐẠI - TRẦN LƯU |

Mặc dù bản án đã có hiệu lực pháp luật cách đây 5 tháng, tuyên buộc Quỹ tín dụng nhân dân (Quỹ TDND) xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) nhận người lao động trở lại làm việc do buộc thôi việc trái luật, nhưng đơn vị này vẫn biện lý do để không thực hiện.

Bị sa thải vì làm mất chìa khóa két sắt

Chị Nguyễn Thị Hương (SN 1989, trú xã Cẩm Bình) trước là kế toán trưởng, sau được chuyển làm thủ quỹ tại Quỹ TDND xã Cẩm Bình, theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn ký ngày 1.7.2003. Ngày 17.6.2016, chị Hương làm mất chìa khóa két sắt của quỹ. Sau đó, chị Hương đã báo cáo giám đốc. Vụ việc được xử lý kịp thời, không xảy ra mất tài sản, tiền mặt. Chị Hương đã bỏ tiền mua két sắt mới thay thế. Nhưng chị Hương sau đó bị đình chỉ công việc 90 ngày và bị kỷ luật buộc thôi việc, kể từ ngày 1.1.2017.

Trong thời gian chị Hương bị tạm đình chỉ, ngày 26.7.2016, Ngân hàng Nhà nước Hà Tĩnh đã có buổi làm việc với Quỹ TDND xã Cẩm Bình. Tại buổi làm việc này, bà Nguyễn Thị Mai Lan - Trưởng phòng tiền tệ - Kho quỹ, Ngân hàng Nhà nước Hà Tĩnh - yêu cầu Quỹ TDND xã Cẩm Bình giải trình việc đã làm mất 2 chìa khóa két sắt trước thời điểm 31.7.2014 không rõ nguyên nhân. Bà Nguyễn Thị Mai Lan cũng nhận định, việc chị Hương làm mất chìa khóa két nhưng đã kịp thời báo cáo, khắc phục, không xảy ra thiệt hại nên việc đình chỉ 90 ngày là quá nặng và không công bằng đối với trường hợp mất 2 chìa khóa trước đó, đề nghị cho chị Hương trở lại làm việc vào trước ngày 10.8.2016.

Ngày 3.11.2016, Ngân hàng Nhà nước Hà Tĩnh tiếp tục làm việc với HĐQT, Giám đốc Quỹ TDND xã Cẩm Bình, khẳng định quan điểm: Việc xử lý kỷ luật buộc thôi việc đối với chị Hương là quá nặng và chưa thỏa đáng đối với các vi phạm khác tương tự. Tuy nhiên, Quỹ TDND xã Cẩm Bình vẫn “phớt lờ”, không chấp nhận. Đến ngày 29.12.2016, tổ chức này ban hành quyết định buộc thôi việc đối với chị Hương.

Những ai đang coi thường pháp luật?

Ngày 27.10.2017, TAND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án giữa nguyên đơn là Nguyễn Thị Hương và bị đơn là Quỹ TDND xã Cẩm Bình. Tòa nhận định, việc Quỹ TDND xã Cẩm Bình xử lý kỷ luật buộc thôi việc và đình chỉ 90 ngày đối với chị Hương là trái pháp luật. Bản án số 01 cùng ngày tuyên buộc Quỹ TDND xã Cẩm Bình phải có trách nhiệm nhận chị Hương vào làm việc với chức danh chuyên môn thủ quỹ kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật. Cơ quan này còn phải trả cho chị Hương tổng số tiền hơn 65 triệu đồng và tiền bảo hiểm trong thời gian bị tạm đình chỉ, bị buộc thôi việc.

Quỹ TDND xã Cẩm Bình không kháng cáo, bản án có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, từ đó đến nay đã 5 tháng trôi qua, chị Hương vẫn chưa được trở lại làm việc. Làm việc với PV Báo Lao Động ngày 4.5, ông Trần Hữu Đỉnh - Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND xã Cẩm Bình - cho rằng, chưa thể nhận chị Hương trở lại vì hiện vị trí thủ quỹ đã tuyển dụng người khác. PV hỏi bao giờ thì cơ quan nhận lại chị Hương theo bản án, ông Đỉnh nói: “Cái đó chưa trả lời được”. Số tiền hơn 65 triệu đồng buộc phải trả cho chị Hương, Quỹ TDND xã Cẩm Bình cũng mới trả được 20 triệu đồng, ông Đỉnh giải thích là phải lấy từ tiền lãi ra trả, chứ không thể lấy tiền gửi trả. PV hỏi vì sao không nộp tiền bảo hiểm cho chị Hương, ông Đỉnh trả lời là trong 20 triệu đồng đã có tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, theo nội dung bản án, tiền bảo hiểm nằm ngoài số tiền hơn 65 triệu đồng nói trên.

Về việc xác định trách nhiệm cá nhân làm sai dẫn đến thua kiện, dẫn đến việc một số cá nhân làm sai nhưng lại lấy tiền của tập thể xã viên ra bồi thường, ông Trần Hữu Đỉnh cho rằng, đây là quyết định của HĐQT, và đơn kiện của chị Hương là kiện quỹ, nên không xác định trách nhiệm bồi thường của cá nhân. Mặt khác, vào ngày 12.1.2018, Quỹ TDND xã Cẩm Bình làm việc với chị Hương để thỏa thuận giải quyết bản án. Tại buổi làm việc này, Quỹ TDND xã Cẩm Bình đưa ra các lý do cho rằng, một số nội dung bản án là không có cơ sở, tính toán lại số tiền bồi thường cho chị Hương là gần 42 triệu đồng, giảm 23 triệu đồng so với bản án. PV hỏi vì sao không kháng cáo mà lại làm việc để giảm bớt quyền lợi của chị Hương, ông Trần Hữu Đỉnh giải thích, đó là quyền “thỏa thuận thi hành án” theo quy định. Tuy nhiên, chị Hương cho rằng, những nội dung “thỏa thuận” nói trên là trái luật, đề nghị thực hiện theo bản án đã tuyên.

“Chốt” lại buổi làm việc, ông Trần Hữu Đỉnh vẫn khẳng định: Chúng tôi không có gì sai cả, tất cả đều “đúng quy trình, đúng thủ tục”.

Vẫn chấp hành án?

Mặc dù án có hiệu lực đã 5 tháng, Quỹ TDND xã Cẩm Bình không nhận người lao động trở lại làm việc, nhưng ông Hoàng Mạnh Tiến - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Xuyên - vẫn cho rằng, cơ quan nói trên vẫn chấp hành án một cách bình thường. Ông Tiến cho biết, đã giao Quỹ TDND xã Cẩm Bình trong tháng 5.2018 phải nhận chị Hương trở lại làm việc. Tuy nhiên, với cách trả lời của ông Trần Hữu Đỉnh, thì chị Hương không biết còn phải chờ đến bao giờ.

QUANG ĐẠI - TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Huỳnh Như trải lòng khi đón Tết phương xa

Thanh Vũ |

Huỳnh Như đã có những tâm sự với Báo Lao Động trong năm thứ 2 không được đón Tết cùng gia đình.

Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định vị thế ở Đông Nam Á

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam từ nguồn cơn thất bại 0-3 cay đắng của đội U23 trước Thái Lan tại SEA Games 2017. Sau 5 năm dẫn dắt một đội bóng Đông Nam Á, tất cả đều phải thừa nhận rằng Việt Nam là số 1.

Biệt đội cứu hộ san hô dưới đáy biển

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các thành viên trong nhóm lặn biển đến từ Nha Trang đã cùng nhau kêu gọi cộng đồng tham gia vào dự án ươm trồng, phát triển san hô, khôi phục hệ sinh thái biển.

Cẩn trọng khi đi qua đèo dốc nguy hiểm trên Quốc lộ 6 ngày cận Tết

Minh Chuyên |

Tuyến Quốc lộ 6 có nhiều đèo dốc nguy hiểm, cùng với đó, lượng phương tiện trong những ngày cận Tết tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) rất lớn.

Khuyến cáo của chuyên gia trong việc bảo dưỡng xe phục vụ nhu cầu du xuân

Thế Kỷ |

Cuối năm thường là khoảng thời gian mà tần suất sử dụng ôtô tăng cao hơn ngày thường, dịp Tết Nguyên đán cũng được nhiều gia đình tận dụng để thực hiện những chuyến du xuân đến những vùng đất mới. Tuy nhiên để có được một chuyến di chuyển an toàn bằng xe ôtô, các tài xế phải chú trọng đến vấn đề bảo dưỡng chiếc xe của mình.

Bắt nhóm thanh niên ở Bắc Giang điều hành đường dây cá độ 2.500 tỉ đồng

Vân Trường |

Cho đến khi bị bắt giữ, với vai trò là chủ tài khoản cá độ bóng đá cấp đại lý, nhóm 23 đối tượng đã chia cắt và bán tài khoản cho các con bạc tham gia cá độ trên trang web "bong88.com" tại nhiều giải bóng đá, với tổng lượng tiền đánh bạc lên tới 2.500 tỉ đồng.

Gặp anh nông dân chuyên "tạo dáng" cho bưởi Diễn ở đất Tổ

Tô Công |

Bưởi Diễn hình thỏi vàng, nổi chữ Phúc - Lộc - Thọ - Tài của người nông dân đất Tổ Hùng Vương được nhiều người ưa chuộng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 này.