Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chương trình 1 triệu sáng kiến thành công ở 3 phương diện

Nhóm phóng viên |

Chiều 8.10, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh điển hình “Sáng kiến vượt khó, sáng tạo, chiến thắng đại dịch” (Lễ tôn vinh).

15h35: Lễ tôn vinh điển hình “Sáng kiến vượt khó, sáng tạo, chiến thắng đại dịch” kết thúc.

15h32: Các đại biểu xem tiết mục ca nhạc mang tên "Tự hào giai cấp công nhân Việt Nam".

15h05: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu.

Phát biểu tại lễ tôn vinh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, cách đây hơn 2 năm, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của tình hình đại dịch COVID-19, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, với niềm tin lớn lao: Nhất định chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19 (ngày 29.7.2021).

 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hải Nguyễn

Thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu cao nhất trong phòng, chống dịch COVID-19.

Thủ tướng Chính phủ đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” (ngày 14.8.2021). Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi tổ chức, cá nhân đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua bằng những hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

3 phương diện thành công của chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực, vượt khó

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, rất vui mừng khi biết Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có sáng kiến hưởng ứng, cụ thể hóa phong trào thi đua đặc biệt bằng Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”. Qua 1 năm triển khai, chương trình được đánh giá thành công cả ở 3 phương diện: phát động, tổ chức thực hiện; kết quả mang lại cao và hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cả nước.

 
Thủ tướng đánh giá, qua 1 năm triển khai, chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” được đánh giá thành công cả ở 3 phương diện: phát động, tổ chức thực hiện; kết quả mang lại cao và hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cả nước. Ảnh: Hải Nguyễn

Thủ tướng nhấn mạnh, thứ nhất, với cách làm mới, sáng tạo, linh hoạt, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực và lan tỏa sâu rộng trong đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động cả nước.

Thứ hai, chương trình đã nhận được rất nhiều sáng kiến, đa dạng trên nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, từ y tế, giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, tới các sáng kiến cụ thể trong hoạt động sản xuất, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động đến cải thiện đời sống, môi trường làm việc cho công nhân, người lao động...

Với hơn 2 triệu sáng kiến gửi tham gia chương trình; nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi cao, trên 100 tỉ đồng/năm; tổng giá trị làm lợi của sáng kiến ước tính hơn 33.000 tỉ đồng. Đây là minh chứng cho hiệu quả của chương trình.

Các sáng kiến đã thể hiện được sức sáng tạo và trí tuệ của người lao động Việt Nam kịp thời thích ứng với điều kiện sống, làm việc trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và trong giai đoạn bình thường mới, góp phần quan trọng vào việc ổn định, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Thông qua việc phát huy sáng kiến, sáng tạo; khẳng định tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, vai trò tiên phong, sáng tạo, đổi mới của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Thứ ba, thông qua thực tiễn hoạt động thi đua lao động sản xuất tại cơ sở, công đoàn đã tạo điều kiện để xuất hiện ngày càng nhiều những điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực, với nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích, làm lợi lớn cho Nhà nước và xã hội, cho chính bản thân người lao động. Nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, tác động lan toả trong cả nước.

Trong đó, có 33 tập thể, 46 tác giả, nhóm tác giả có sáng kiến xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương, trong đó có nhóm tác giả Nguyễn Đắc Luân, Đoàn bay 919, Trần Thị Thúy Liên và đồng nghiệp; tác giả Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Văn Minh…

Những tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương hôm nay là minh chứng sinh động, là những tấm gương sáng, là hạt nhân nòng cốt để góp phần làm cho phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu thực chất và đạt kết quả cao hơn.

Những ngày tháng phòng, chống đại dịch COVID-19 không thể nào quên

Thủ tướng tin rằng, còn rất nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu khác, dù chưa được tuyên dương, nhưng vẫn đang ngày đêm âm thầm, miệt mài sáng tạo, cống hiến, góp công sức cho sự phát triển, phồn vinh của đất nước, hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có sáng kiến tổ chức chương trình "1 triệu sáng kiến" hết sức có ý nghĩa.

Thủ tướng cũng chúc mừng các tập thể, tác giả, nhóm tác giả xuất sắc tiêu biểu được tôn vinh ngày hôm nay và cả những tập thể, cá nhân xứng đáng khác, đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Theo người đứng đầu Chính phủ, chúng ta đã bước qua những ngày tháng phòng, chống đại dịch COVID-19 không thể nào quên, đầy đau thương, mất mát, nhưng cũng rất đỗi xúc động, tự hào. Chúng ta đã thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phục hồi và phát triển KTXH; được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Tuy vậy, thời gian tới, chúng ta vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; cần sự chung tay, góp sức, sự vào cuộc và nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp; trước hết là để cùng thực hiện thành công kế hoạch phát triển KTXH năm 2023, chương trình phát triển KTXH giai đoạn 2021-2025 và chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2021-2030.

Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, ghi nhận, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của Công đoàn Việt Nam, của đoàn viên, người lao động cả nước. Sự phát triển và lớn mạnh của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn là nhân tố quan trọng cho sự phát triển của đất nước.

Chung sức, đồng lòng tạo nên một cuộc bứt phá mới trong năng suất lao động

Để phát huy hơn nữa vai trò của Công đoàn, sức sáng tạo và sự lớn mạnh của giai cấp công nhân trong tình hình mới, Thủ tướng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quan tâm, triển khai thực hiện một số nội dung.

Một là, tập trung các giải pháp phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn Việt Nam để tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh của giai cấp công nhân trong tiến trình phát triển của đất nước. Công đoàn các cấp cụ thể hóa, quyết liệt triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Chủ động, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức hoạt động công đoàn với mục tiêu vì đoàn viên, vì người lao động. Cán bộ công đoàn chủ động nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; bản lĩnh, tâm huyết, linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết các nhiệm vụ được giao.

“Mong muốn, kỳ vọng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bản thân Thủ tướng Chính phủ đối với tổ chức công đoàn, đó là công đoàn phải thường xuyên quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động.

Phải sống trong cuộc sống của người lao động; phải nói tiếng nói chân thành của người lao động; phải hành động quyết liệt, hiệu quả trước những vấn đề người lao động cần. Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao hơn nữa đời sống của công nhân, người lao động; quan điểm đầu tư cho người lao động là đầu tư cho phát triển KTXH nhanh, bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau”, Thủ tướng chia sẻ.

Hai là, tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức thi đua gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua vượt khó, phát triển do Thủ tướng Chính phủ phát động trên tinh thần “càng khó khăn thì càng phải thi đua”.

Tập trung thúc đẩy phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo khí thế thi đua sôi nổi, vận động, cổ vũ đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động phát huy ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực cống hiến, lao động sáng tạo, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn Việt Nam, của người đứng đầu công đoàn các cấp đồng hành cùng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy phát triển KTXH của đất nước.

Đồng thời, phát huy hiệu quả các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, nhất là Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, coi đây là động lực khơi nguồn cho sức mạnh trí tuệ, sáng tạo và hiệu quả của người lao động Việt Nam.

Ba là, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng các chương trình hoạt động chung nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, toàn diện trong các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh các hoạt động đồng hành cùng Chính phủ, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững đất nước thông qua việc vận động đoàn viên Công đoàn, người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc.

Đổi mới tác phong, ý thức chấp hành pháp luật và kỷ luật lao động, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của từng doanh nghiệp và sự lớn mạnh của các cơ quan, đơn vị, sự phát triển bền vững của đất nước.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành liên quan và chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tăng cường phối hợp với tổ chức Công đoàn, hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động Công đoàn, nhất là hoạt động phát huy sáng kiến, sáng tạo trong đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức và người lao động, cùng chung sức, đồng lòng tạo nên một cuộc bứt phá mới trong năng suất lao động để đưa Việt Nam vượt lên, phát triển nhanh và bền vững.

Với các tập thể, cá nhân được tuyên dương hôm nay, Thủ tướng đề nghị tiếp tục cố gắng, trăn trở, nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, sáng tạo, cống hiến nhiều hơn nữa, đạt những thành tích cao hơn, xứng đáng là hạt nhân, là tấm gương sáng, lan tỏa để mọi người noi theo như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền".

Thủ tướng nhấn mạnh, dân tộc Việt Nam là dân tộc có truyền thống, phẩm chất vượt trội, cần cù, thông minh, dũng cảm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Chúng ta cần tiếp tục kế thừa, phát mạnh mẽ truyền thống quý báu ấy, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN; thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, nhân dân ấm no, hạnh phúc!

15h: Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trao chứng nhận và tặng hoa vinh danh cho đại diện các công đoàn cơ sở và đại diện doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong chương trình 1 triệu sáng kiến.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trao chứng nhận và tặng hoa vinh danh cho đại diện các công đoàn cơ sở và đại diện doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong chương trình 1 triệu sáng kiến.
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trao chứng nhận và tặng hoa vinh danh cho đại diện các công đoàn cơ sở và đại diện doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong chương trình 1 triệu sáng kiến.

14h58: 11 Công đoàn cơ sở “Đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác phối hợp với doanh nghiệp, có chính sách khuyến khích khen thưởng kịp thời công nhân lao động phát huy sáng kiến sáng tạo, thực hiện có hiệu quả Chương trình 01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” và 8 Doanh nghiệp triển khai tốt Thỏa ước lao động tập thể, khuyến khích sáng kiến, sáng tạo trong công nhân lao động, thực hiện hiệu quả Chương trình 01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” lên sân khấu.

1. Công đoàn cơ sở Công ty TNHH giầy Annora Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa;

2. Công đoàn cơ sở Công ty TeaKwang Vina, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai;

3. Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Thống Nhất, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang;

4. Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Almine Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình;

5. Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dinsen Việt Nam - Chi nhánh Long An, Liên đoàn Lao động tỉnh Long An;

6. Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Lạc Tỷ II, Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang;

7. Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang;

8. Công đoàn cơ sở Công ty BCA - Thăng Long, Công đoàn Công an Nhân dân Việt Nam;

9. Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Canon Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội;

10. Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Một thành viên Traphaco Sapa, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai;

11. Công đoàn cơ sở Công ty Honda Việt Nam, Công đoàn Công thương Việt Nam;

12. Công ty TNHH giầy Annora Việt Nam, tỉnh Thanh Hóa;

13. Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu G.O.C, tỉnh Bắc Giang;

14. Công ty TNHH GGS Việt Nam, tỉnh Hòa Bình;

15. Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang;

16. Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam, thành phố Hà Nội;

17. Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam, TP. Hải Phòng;

18. Công ty Traphaco Sapa, tỉnh Lào Cai;

19. Công ty TNHH Hitachi Astemo Hà Nội.

14h56: Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương trao chứng nhận và tặng hoa vinh danh 14 Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương có thành tích xuất sắc trong triển khai chương trình.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân trao chứng nhận và tặng hoa vinh danh cho đại diện các công đoàn cơ sở và đại diện doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong chương trình 1 triệu sáng kiến.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương trao chứng nhận và tặng hoa vinh danh 14 Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương có thành tích xuất sắc trong triển khai chương trình.

14h55: 14 Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương lên sân khấu.

6 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương đạt thành tích xuất sắc trong Top 10 toàn quốc và dẫn đầu các Cụm thi đua gồm: Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa đạt thành tích xuất sắc trong Top 10 toàn quốc, dẫn đầu Cụm thi đua 06 Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Trung Bộ; Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đạt thành tích xuất sắc trong Top 10 toàn quốc, dẫn đầu Cụm thi đua 05 Liên đoàn Lao động Thành phố trực thuộc Trung; Công đoàn Công thương Việt Nam đạt thành tích xuất sắc trong Top 10 toàn quốc, dẫn đầu Khối thi đua 11 Công đoàn Ngành Trung ương; Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đạt thành tích xuất sắc trong Top 10 toàn quốc, dẫn đầu Cụm thi đua 07 Liên đoàn Lao động tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc; Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đạt thành tích xuất sắc trong Top 10 toàn quốc, dẫn đầu Cụm thi đua 07 Liên đoàn Lao động tỉnh Đông Nam; Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang đạt thành tích xuất sắc trong Top 10 toàn quốc, dẫn đầu Cụm thi đua 12 Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long.

4 Liên đoàn Lao động tỉnh đạt thành tích xuất sắc trong Top 10 toàn quốc gồm: Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh; Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng; Liên đoàn Lao động tỉnh Long An; Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình;

4 đơn vị xuất sắc dẫn đầu Cụm, Khối thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gồm: Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đạt thành tích xuất sắc, dẫn đầu Cụm thi đua 07 Liên đoàn Lao động tỉnh Biên giới phía Bắc; Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình đạt thành tích xuất sắc, dẫn đầu Cụm thi đua 09 Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Bằng Sông Hồng; Công đoàn Dệt May Việt Nam đạt thành tích xuất sắc, dẫn đầu Khối thi đua 08 Công đoàn Tổng Công ty; Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng đạt thành tích xuất sắc, dẫn đầu Cụm thi đua 10 Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

14:45: Các đại biểu xem phóng sự sáng kiến vượt khó, sáng tạo, chiến thắng đại dịch.

14h41: Trung tướng Nguyễn Văn Gấu – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao giải thưởng và tặng hoa chúc mừng 18 tác giả có sáng kiến xuất sắc mang lại giá trị làm lợi từ 30 tỉ đồng đến dưới 100 tỉ đồng.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao giải thưởng  18 tác giả có sáng kiến xuất sắc mang lại giá trị làm lợi từ 30 tỉ đồng đến dưới 100 tỉ đồng. Ảnh: Hải Nguyễn
Trung tướng Nguyễn Văn Gấu – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao giải thưởng 18 tác giả có sáng kiến xuất sắc mang lại giá trị làm lợi từ 30 tỉ đồng đến dưới 100 tỉ đồng. Ảnh: Hải Nguyễn.

19. Ông Lê Công Tùng Lâm, Trợ lý trưởng phòng chất lượng, Công ty Samsung Electronics VietNam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh;

20. Ông Ngô Anh Linh, Ban Khách hàng tổ chức, doanh nghiệp, Tổng Công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công đoàn Thông tin và truyền thông Việt Nam;

21. Ông Nguyễn Văn Long, Phó phòng bộ phận Thiết bị, Công ty Samsung Electronics VietNam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh;

22. Ông Phạm Khắc Lưu, Quản lý chất lượng Vendor Outsourcing, Công ty Samsung Electronics VietNam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh;

23. Ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng phòng Dịch vụ Công ty cổ phần Prime Tiền Phong, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc;

24. Ông Nguyễn Anh Ngọc, Trưởng phòng Tự động hóa, Công ty TNHH Canon Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội;

25. Ông Trịnh Văn Nguyên, Kỹ sư, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên;

26. Ông Trần Công Nhật, Kỹ sư chính quản lý sự vẹn toàn, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông, Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

27. Ông Bùi Huy Phong, Trưởng bộ phận chuyên môn, Ban Bảo dưỡng sửa chữa, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, Công đoàn Dầu khí Việt Nam;

28. Tiến sĩ Nguyễn Minh Quý, Phó Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam, Công đoàn Dầu khí Việt Nam;

29. Ông Phùng Tấn Tài, Kỹ sư, Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng;

30. Ông Phạm Tiến Thành, Quyền Giám đốc Trung tâm Điều hành Kinh doanh - Ban Khách hàng tổ chức doanh nghiệp, Tổng Công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam;

31. Bà Giáp Thị Thảo, Trưởng phòng bộ phận cải tiến sản xuất, Công ty Samsung Electronics VietNam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh;

32. Ông Đặng Minh Trúc, Phó phòng bộ phận cải tiến sản xuất, Công ty Samsung Electronics VietNam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh;

33. Ông Nguyễn Văn Tuân, Phó phòng Kỹ thuật Sản xuất Cáp điện, Công ty Cổ phần Cáp điện và Hệ thống LS-VINA, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng;

34. Ông Ngô Văn Tuấn, Kỹ thuật viên cấp cao sản xuất, Công ty Samsung Electronics VietNam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh;

35. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên;

36. Ông Phạm Thành Vinh, Trưởng phòng Nghiên cứu Vận chuyển Dầu và Khí, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

14h37: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể và Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải trao thưởng vinh danh tác giả, nhóm tác giả có sáng kiến xuất sắc mang lại giá trị làm lợi từ 30 tỉ đồng đến dưới 100 tỉ đồng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể và Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải trao thưởng vinh danh tác giả, nhóm tác giả có sáng kiến xuất sắc mang lại giá trị làm lợi từ 30 tỉ đồng đến dưới 100 tỉ đồng.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể và Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải trao thưởng vinh danh tác giả, nhóm tác giả có sáng kiến xuất sắc mang lại giá trị làm lợi từ 30 tỉ đồng đến dưới 100 tỉ đồng.

1. Đại diện Nhóm tác giả: Thái Hội Hiền, Đinh Quang Nhựt, Nguyễn Trung Tiến, Đặng Trung Du, Nguyễn Thị Huyền Trang, Xí nghiệp Điều hành Khoan, Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí, Công đoàn Dầu khí Việt Nam;

2. Đại diện Nhóm tác giả: Võ Thu Hương; Trần Kiều Hưng; Đặng Thị Phương, Ban Kinh doanh vốn và tiền tệ, Công đoàn ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam;

3. Đại diện Nhóm tác giả: Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thành Minh, Đỗ Thành Trung, Hồ Xuân Lâm, Nguyễn Thái Bình, Võ Quốc Dũng, Mai Xuân Trụ, Cao Văn Hóa, Công ty Dịch vụ khí và Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ, Công đoàn Dầu khí Việt Nam;

4. Đại diện Nhóm tác giả: Lê Mạnh Tài, Đào Văn Ngọc, Nguyễn Văn Trung, Lê Thục An, Lê Xuân Quang, Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Công đoàn Dầu khí Việt Nam;

5. Đại diện Nhóm tác giả: Đoàn Xa Thái; Lưu Hoàng Phương, Công ty cổ phần FECON, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội;

6. Đại diện Nhóm tác giả: Phạm Thanh Tùng và các đồng nghiệp, Công đoàn Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Công đoàn Công Thương Việt Nam;

7. Ông Tạ Ngọc Ánh, Phó Giám đốc Xí nghiệp Khoan và Sửa giếng, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Công đoàn Dầu khí Việt Nam;

8. Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng, Phòng Công nghệ - Nhà máy Đạm Cà Mau, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

9. Ông Đỗ Kế Công, Quyền Giám đốc BU CA&eContract - Ban Khách hàng tổ chức, doanh nghiệp VNPT, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam;

10. Bà Bạch Lê Ngọc Châu, Giám sát Công ty TNHH Sài Gòn Stec, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương

11. Bà Nguyễn Hồng Diên, Quản lý cao cấp, bộ phận Quản lý sản xuất, Công ty TNHH Canon Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội;

12. Bà Nguyễn Thị Dung, Quản đốc cấp cao, Khối trực tiếp sản xuất, Phòng Lắp ráp, Công ty TNHH Canon Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

13. Ông Nguyễn Văn Đông, Kỹ sư, Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng;

14. Ông Trần Nam Hải, Phó trưởng phòng Quản lý sản phẩm – Ban Khách hàng cá nhân, Tổng Công ty dịch vụ viễn thông VNPT - Vinaphone, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam;

15. Ông Tô Anh Hào, Phó phòng bộ phận cải tiến sản xuất, Công ty Samsung Electronics VietNam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh;

16. Bà Trần Thị Thu Hằng, Chuyên viên cao cấp, phòng Mua hàng, Công ty TNHH Canon Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội;

17. Bà Phạm Thị Huệ, Trưởng phòng bộ phận kỹ thuật sản xuất, Công ty Samsung Electronics Vietnam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh;

18. Ông Hoàng Tiến Hưng, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN, Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

14h32: Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương đã trao thưởng vinh danh 9 tác giả, nhóm tác giả có sáng kiến đặc biệt xuất sắc có giá trị làm lợi từ 100 tỉ đồng trở lên.

14:45: Các đại biểu xem phóng sự sáng kiến vượt khó, sáng tạo, chiến thắng đại dịch. Đoàn Tất Thảo  Chú thích ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương đã trao thưởng vinh danh 9 tác giả, nhóm tác giả có sáng kiến đặc biệt xuất sắc có giá trị làm lợi từ 100 tỉ đồng trở lên. Ảnh: Hải Nguyễn
Thủ tướng Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương và Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang - Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương đã trao thưởng vinh danh 9 tác giả, nhóm tác giả có sáng kiến đặc biệt xuất sắc có giá trị làm lợi từ 100 tỉ đồng trở lên. Ảnh: Hải Nguyễn

1. Đại diện Nhóm tác giả: Nguyễn Đắc Luân, Lê Tất Thắng, Ngô Văn Quốc, Bùi Công Hưng, Vương Khai Giảng thuộc Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu, Công đoàn Dầu khí Việt Nam.

2. Đại diện Nhóm tác giả: Trần Thị Thúy Liên, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thị Hồng Ánh, Tống Thị Hoa, Bùi Thanh Hương, Hoàng Thị Thúy Quỳnh, Công đoàn ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.

3. Đại diện Nhóm tác giả: Hồ Xuân Tứ, Lưu Tuyết Mai, Bùi Hồng Thanh, Ban Tài chính, Công đoàn ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam;

4. Đại diện Nhóm tác giả: Đỗ Thị Thanh Huyền, Nguyễn Chiến Thắng, Nhữ Thế Dũng, Trần Thành Đạt, Ban Chính sách sản phẩm Bán buôn, Trung tâm Phát triển Ngân hàng số, Công đoàn ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam;

5. Đại diện Nhóm tác giả Đoàn bay 919, Công đoàn Tổng công ty Hàng không Việt Nam;

6. Ông Nguyễn Văn Minh, kỹ sư trưởng Công ty TNHH Canon Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội;

7. Ông Nguyễn Trường Giang, Phòng công nghệ, Nhà máy Đạm Cà Mau, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, Công đoàn Dầu Khí Việt Nam.

8. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ tịch Công đoàn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hòa Bình, Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình;

9. Ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó phòng bộ phận kỹ thuật sản xuất, Công ty Samsung Electronics VietNam, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh.

14:26: Các đại biểu xem phóng sự về bản lĩnh, trí tuệ của người lao động Việt Nam.

Sáng tạo không giới hạn, mỗi sáng kiến là một nấc thang trên con đường phát triển

14h18: Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nêu rõ, tiếp nối thành công của chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” được phát động trong Tháng Công nhân năm 2021, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 14.8.2021, Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” được Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn phát động vào cuối năm 2021.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo ông Nguyễn Đình Khang, chương trình được triển khai vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, khi hệ thống chính trị cùng nhân dân cả nước chung sức đồng lòng với quyết tâm cao nhất, triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời duy trì ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đây cũng là phong trào thi đua trọng tâm của các cấp công đoàn giai đoạn 2022-2023, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chào mừng Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam - sự kiện chính trị trọng đại của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Với tinh thần trách nhiệm cao, chương trình đã đạt được những kết quả toàn diện, nổi bật, đạt mục tiêu 1 triệu sáng kiến vượt  tiến độ trước 332 ngày. Tính đến 24h00 ngày 31.8.2023, đã có hơn 2,4 triệu sáng kiến gửi tham gia chương trình (đạt 240% chỉ tiêu kế hoạch đề ra). Có 59/82 đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong đó có 14 đơn vị đạt trên 200% chỉ tiêu.

Nội dung các sáng kiến tham gia chương trình đa dạng trên các lĩnh vực nhưng đều có điểm chung là đã được công nhận, đánh giá hiệu quả, áp dụng trong thực tiễn, tập trung vào việc tạo ra sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động, kịp thời thích ứng với điều kiện sống, làm việc trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp cũng như trong giai đoạn bình thường mới.

Nhiều sáng kiến, cải tiến được ứng dụng có giá trị làm lợi cao thể hiện sự cố gắng tìm tòi, không ngừng trăn trở của các tác giả, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu.

“Những kết quả đạt được của chương trình chính là những bông hoa tươi thắm chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Kết quả đó là sự hội tụ, tổng hợp của nhiều yếu tố trong đó yếu tố quyết định là tinh thần vượt khó, sáng tạo, sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các tác giả sáng kiến”, ông Nguyễn Đình Khang chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Đình Khang, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn biểu dương hơn 2 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động đã gửi sáng kiến tham gia Chương trình; chúc mừng 354 tập thể, cá nhân xuất sắc được Tổng Liên đoàn khen thưởng, đặc biệt là 33 tập thể, 46 tác giả, nhóm tác giả xuất sắc tiêu biểu toàn quốc được tôn vinh, khen thưởng tại hội nghị hôm nay.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đánh giá cao sự quyết tâm, sáng tạo của các cấp công đoàn trong tổ chức triển khai thực hiện chương trình, đã góp phần quan trọng vào việc triển khai thắng lợi chương trình, giúp hoàn thành sớm và hoàn thành vượt các mục tiêu đề ra.

“Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của cá nhân đồng chí Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cấp ủy đảng; sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền các cấp đối với hoạt động công đoàn cũng như trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID–19”. 

Đây chính là động lực khích lệ đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động cả nước đoàn kết, cố gắng quyết tâm triển khai và thực hiện thắng lợi chương trình”, ông Nguyễn Đình Khang bày tỏ. 

Với niềm tự hào về những thành quả đã đạt được trong Chương trình, ông Khang mong các tác giả sáng kiến, những đoàn viên Công đoàn ưu tú hãy lưu giữ mãi giây phút này và lan tỏa niềm tự hào đến với người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Sự sáng tạo là không giới hạn và mỗi sáng kiến là sự đánh dấu một nấc thang trên con đường phát triển, hoàn thiện của mỗi một cá nhân, tập thể.

13h45: Chương trình văn nghệ trước khi diễn ra buổi lễ.

Các đồng chí lãnh đạo dự buổi lễ. Ảnh: Hải Nguyễn
Các đồng chí lãnh đạo dự buổi lễ. Ảnh: Hải Nguyễn
Các đồng chí lãnh đạo dự buổi lễ. Ảnh: Hải Nguyễn

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể; Trung tướng Nguyễn Văn Gấu – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy; Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng; Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp; Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Hồ Xuân Trường.

Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải; các Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Phan Văn Anh, Ngọ Duy Hiểu, Thái Thu Xương, Huỳnh Thanh Xuân; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương; Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định; lãnh đạo các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn; lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ công đoàn, đoàn viên và công nhân, viên chức, lao động.

Động viên, khuyến khích người lao động tham gia vào hoạt động sáng kiến, sáng tạo

Có mặt tại buổi lễ từ sớm, anh Nguyễn Hoài Nam - Trưởng phòng dịch vụ kỹ thuật – Công ty Cổ phần Prime Tiền Phong bày tỏ niềm vui và sự tự hào khi là một trong những cá nhân điển hình vinh danh tại Lễ tôn vinh .

Với vị trưởng phòng, khi làm việc trong bất cứ công ty hoặc một môi trường nào, anh luôn mong muốn vị trí công việc của mình sẽ góp phần cho sự phát triển của toàn công ty.

Doanh nghiệp nơi anh làm việc hoạt động trong lĩnh vực sản xuất gạch ốp lát, thuộc nhóm sản phẩm ngành xây dựng, khi thị trường nhà đất gặp khó thì nhu cầu thị trường đối với sản phẩm gạch ốp lát cũng gặp khó theo, cùng với đó là việc cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng ngành hàng trong và ngoài nước khiến doanh nghiệp càng phải thêm cố gắng.

Anh Nguyễn Hoài Nam - Trưởng phòng dịch vụ kỹ thuật – Công ty Cổ phần Prime Tiền Phong. Ảnh: Hải Nguyễn
Anh Nguyễn Hoài Nam chia sẻ với phóng viên. Ảnh: Bảo Hân.

"Để vượt qua khó khăn, thách thức và duy trì phát triển, doanh nghiệp sẽ phải lựa chọn chiến lược thích hợp và thực hiện các đối sách một cách linh hoạt và hiệu quả; trong đó tập trung nâng cao năng suất, chất lượng thông qua giảm lãng phí; tối ưu hóa các quy trình, cải tiến liên tục, nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng và thực hiện chính sách tiết kiệm là các yếu tố doanh nghiệp chúng tôi luôn quan tâm thực hiện.

Với chiến lược đó, trong nhiều năm qua, doanh nghiệp chúng tôi luôn chú trọng tới việc phát huy sự sáng tạo trong lao động sản xuất, các giải pháp sáng kiến dù lớn dù nhỏ luôn được ban lãnh đạo coi trọng và ghi nhận bằng quy chế khen thưởng rất cụ thể.

Doanh nghiệp tổ chức các cuộc thi sáng kiến cải tiến cấp tập đoàn thu hút rất nhiều các giải pháp mang tính sáng tạo cao đem lại giá trị kinh tế - xã hội to lớn, nhiều giải pháp trong số đó đã được tham dự các hội thi sáng kiến cải tiến cấp tỉnh và cấp quốc gia đạt giải cao” – anh Nam chia sẻ.

Anh Nam cũng bày tỏ, anh và nhiều người lao động của công ty luôn mong muốn ban lãnh đạo doanh nghiệp cũng như tổ chức Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và phát động sâu rộng phong trào thi đua hơn nữa đến toàn thể công nhân, lao động; động viên khuyến khích cán bộ, công nhân viên chức, người lao động tham gia vào hoạt động sáng kiến, sáng tạo; quan tâm giúp đỡ những công nhân có sáng tạo, cải tiến kỹ thuật đem lại năng suất và chất lượng sản phẩm.

Chương trình tôn vinh, biểu dương 33 tập thể và 46 cá nhân xuất sắc tiêu biểu của Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID - 19”.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải cùng Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương chụp ảnh với các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải cùng Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương chụp ảnh với các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Hải Nguyễn
Đại biểu Công ty Canon Việt Nam tham dự chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn
Đại biểu Công ty TNHH Canon Việt Nam tham dự Hội nghị tổng kết chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 và phong trào thi đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phát động “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; quyết tâm thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, ngày 15.12.2021, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Chương trình được xác định là nội dung trọng tâm thi đua chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 – 11.6.2023). Đây cũng là lần đầu tiên, Tổng Liên đoàn phát động đợt thi đua kéo dài trong 2 năm (2022 - 2023).

Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” được phát động trong bối cảnh kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đời sống, việc làm của người lao động bị ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, chỉ sau 10 tháng phát động với cách thức triển khai có nhiều đổi mới, sáng tạo, với sự vào cuộc trách nhiệm, nỗ lực quyết tâm cao của các cấp công đoàn, hưởng ứng tích cực của đoàn viên, công nhân viên chức lao động cả nước, chương trình đã hoàn thành chỉ tiêu 1 triệu sáng kiến, sớm 332 ngày so với kế hoạch đề ra.

Theo thống kê của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã có 59/82 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Chương trình, trong đó, có nhiều đơn vị có tỷ lệ vượt chỉ tiêu cao như: Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hoá đăng ký 100.000 sáng kiến, gấp 2,7 lần chỉ tiêu định hướng (vượt 73.066 sáng kiến), Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đăng ký 130.000 sáng kiến, gấp hơn 2 lần chỉ tiêu định hướng (vượt 67.000 sáng kiến), Liên đoàn Lao động Thành phố Hải Phòng đăng ký 45.000 sáng kiến, gấp 1,5 lần chỉ tiêu định hướng (vượt 15.427 sáng kiến), Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký vượt chỉ tiêu 12.000 sáng kiến...

Một số cụm thi đua đạt kết quả cao như: Cụm thi đua 6 Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Trung bộ; Cụm thi đua 7 Liên đoàn Lao động tỉnh Biên giới phía Bắc; Cụm thi đua 7 Liên đoàn Lao động tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc; Cụm thi đua 12 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long; Cụm thi đua 5 Liên đoàn Lao động thành phố trực thuộc Trung ương.

Tính đến 24h00 ngày 31.8.2023, đã có hơn 2,4 triệu sáng kiến gửi tham gia chương trình (đạt 240% chỉ tiêu kế hoạch đề ra) bao gồm: Số lượng sáng kiến của đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp: 955.824 sáng kiến (tỷ lệ 47%); số lượng sáng kiến của đoàn viên là công nhân lao động trong khu vực doanh nghiệp: 732.120 sáng kiến (tỷ lệ 36%); số lượng sáng kiến của cán bộ công đoàn: 345.723 sáng kiến (tỷ lệ 17%).

Theo đánh giá của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các sáng kiến đã thể hiện được sức sáng tạo và trí tuệ của người lao động Việt Nam kịp thời thích ứng với điều kiện sống, làm việc trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và trong giai đoạn bình thường mới, góp phần quan trọng vào việc ổn định, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và thực hiện nhiệm vụ chính trị của của các cơ quan, đơn vị. Theo thống kê của hệ thống phần mềm trực tuyến, tổng giá trị làm lợi của sáng kiến ước tính hơn 33.000 tỉ đồng.

Nhóm phóng viên
TIN LIÊN QUAN

"Chương trình 1 triệu sáng kiến" nuôi dưỡng phong trào lao động sáng tạo trong công nhân lao động

Quế Chi |

Sự thành công của Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình 1 triệu sáng kiến) đặt ra yêu cầu cần tiếp tục quan tâm, nuôi dưỡng phong trào lao động sáng tạo của công nhân lao động để tạo ra mảnh đất màu mỡ giúp họ có thể đóng góp ngày càng to lớn hơn nữa.

2.033.669 sáng kiến được công nhận trong Chương trình "1 triệu sáng kiến"

Quế Chi |

Chiều 7.10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức toạ đàm trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng mô hình, sáng kiến tiêu biểu với chủ đề “Vượt khó, sáng tạo - nâng cao năng suất lao động”.

Chương trình "1 triệu sáng kiến" của Công đoàn tỉnh Hòa Bình làm lợi trên 186 tỉ đồng

Minh Tùng |

Ngày 6.10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hoà Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Khởi công cao tốc 5.200 tỉ nối Đại lộ Thăng Long

Khánh Linh |

Hà Nội - Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ QL21B đến cao tốc Hà Nội - Hoà Bình khởi công vào ngày 10.10, với tổng mức đầu tư hơn 5.200 tỉ đồng.

Hôm nay, năm thứ hai tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia

PHẠM ĐÔNG - KHÁNH AN |

Năm 2023 là năm thứ hai Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức nhằm khơi dậy, thổi bùng lên nhiệt huyết và tinh thần đóng góp cho dân tộc, đất nước bằng sự đổi mới, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả những chương trình, nhiệm vụ để quốc gia được chuyển đổi số thành công.

Hàng tấn cá đặc sản nuôi trên sông Lô bất ngờ chết trắng

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Chỉ riêng tại huyện Hàm Yên đã xác định được gần 5,3 tấn cá bị chết trong đó cá chiên - loại cá đặc sản giá trị cao có tỉ lệ chết gần như 100%. Cá nuôi chết trắng, thiệt hại nhiều tỉ đồng khiến người dân lao đao.

Tan tành giấc mơ đổi đời khi rót vốn đầu tư trồng chè, rau má

PHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Mơ đổi đời từ các dự án trồng chè của Công ty Cổ phần tập đoàn Ntea Việt Nam lãi suất 20%/năm và dự án trồng rau má của Công ty Cổ phần xúc tiến thương mại CCV Group lãi suất 60%/năm, nhiều nhà đầu tư giờ lâm cảnh trắng tay. Họ đa phần là người già, từ bà hàng nước đến cán bộ đã nghỉ hưu.

Bão số 4 Koinu đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới giật cấp 8

AN AN |

Bão số 4 Koinu đã giảm cường độ thành áp thấp nhiệt đới và sẽ tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trong hôm nay 10.10.

"Chương trình 1 triệu sáng kiến" nuôi dưỡng phong trào lao động sáng tạo trong công nhân lao động

Quế Chi |

Sự thành công của Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình 1 triệu sáng kiến) đặt ra yêu cầu cần tiếp tục quan tâm, nuôi dưỡng phong trào lao động sáng tạo của công nhân lao động để tạo ra mảnh đất màu mỡ giúp họ có thể đóng góp ngày càng to lớn hơn nữa.

2.033.669 sáng kiến được công nhận trong Chương trình "1 triệu sáng kiến"

Quế Chi |

Chiều 7.10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức toạ đàm trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng mô hình, sáng kiến tiêu biểu với chủ đề “Vượt khó, sáng tạo - nâng cao năng suất lao động”.

Chương trình "1 triệu sáng kiến" của Công đoàn tỉnh Hòa Bình làm lợi trên 186 tỉ đồng

Minh Tùng |

Ngày 6.10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hoà Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.