Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm công nhân lao động tỉnh Đắk Lắk: Tiếp niềm tin, hiện thực giấc mơ của người lao động

HỮU LONG- THÙY TRANG |

Chia sẻ, động viên đoàn viên công đoàn, công nhân lao động đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất đầm ấm, chiều 8.2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và trao tặng quà cho 100 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Cùng dự buổi gặp gỡ có Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, LĐLĐ tỉnh Đắk Lắk.

Thủ tướng đến với công nhân

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Thủ tướng ghi nhận thời gian qua, Tổng LĐLĐVN luôn thấu hiểu và sâu sát với tình hình đời sống vật chất, tinh thần của công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn cả nước. Thủ tướng đánh giá cao và hoan nghênh sáng kiến của Tổng LĐLĐVN về tổ chức chương trình “Tết sum vầy” cho CNVCLĐ trong những năm qua. Nhân chuyến thăm, Thủ tướng nhắc nhở, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Đắk Lắk tiếp tục giữ mối quan tâm đặc biệt đến đời sống người lao động; thường xuyên kiểm tra sâu sát nơi làm việc, mức lương thưởng tết của công nhân làm việc tại các doanh nghiệp. Nhân buổi gặp gỡ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến toàn thể CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, những người vắng mặt trong cuộc gặp gỡ hôm nay.

“Tôi mong muốn tỉnh Đắk Lắk tổ chức tốt hơn nữa các thiết chế văn hóa mà Tổng LĐLĐVN cùng với Chính phủ tổ chức phát động trước đó. Tôi hiểu rằng, mặc dù còn mới mẻ, nhưng lãnh đạo tỉnh cùng tổ chức Công đoàn cũng đã nỗ lực xây dựng được những thiết chế cần thiết cho người lao động như nhà ở cho công nhân, nhà trẻ, các sân thể thao… Nhân dịp năm mới, tôi mong muốn CNVCLĐ không riêng tỉnh Đắk Lắk mà trên toàn quốc luôn lao động sáng tạo, rèn luyện góp phần nâng cao năng suất lao động” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Thay mặt Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Bùi Văn Cường không giấu được cảm xúc trước sự quan tâm, sâu sát của người đứng đầu Chính phủ đối với người lao động cả nước. Chủ tịch Bùi Văn Cường nói: Mặc dù bận rộn công việc, nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc luôn dành tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc đối với giai cấp công nhân, người lao động. “Sự quan tâm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với người lao động trong dịp tết đến, xuân về là nguồn động viên to lớn để CNVCLĐ cả nước trong năm 2018 sẽ lao động giỏi, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc cũng như thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Về những nội dung Thủ tướng căn dặn và giao cho công đoàn, tổ chức Công đoàn VN sẽ tiếp thu và tổ chức thực hiện tốt trong năm 2018” - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tặng quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: H.L
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường tặng quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: H.L

Nguồn động lực to lớn

Từ đầu giờ chiều 8.2, hàng trăm CNVCLĐ đã háo hức có mặt để nhận quà từ Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường đã ân cần thăm hỏi tình hình sản xuất, chế độ lương thưởng trong dịp tết của người lao động. Trò chuyện với Thủ tướng, nhiều công nhân bày tỏ niềm vui khi các doanh nghiệp trên địa bàn đã thực sự quan tâm đến các chế độ, chính sách dành cho người lao động… Nhận phần quà từ Thủ tướng, anh Y Kiêm Byă - cán bộ xã Băng A Trênh, huyện Krông Ana - bộc bạch: “Tôi vô cùng xúc động và cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, cảm ơn Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, sâu sát đời sống của CNVCLĐ trên địa bàn cả nước. Sự quan tâm của Thủ tướng chính là nguồn động lực to lớn để năm đến, không riêng tôi và CNVCLĐ toàn tỉnh sẽ nỗ lực làm việc”.

Cùng chung niềm vui, cô giáo Mai Sa Niê Kserr - giáo viên Trường Nguyễn Đức Cảnh (TP.Buôn Ma Thuột) - cảm ơn sự quan tâm, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức công đoàn đối với người lao động.

Những ngày giáp tết, giữa bộn bề việc nước việc nhà, công nhân lao động đã xúc động khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành nhiều thời gian về từng cơ sở, đến từng nhà thăm hỏi, động viên. Còn nhớ cuối tháng 4.2017, Thủ tướng Chính phủ đã gặp gỡ với hàng nghìn công nhân lao động các tỉnh miền Trung. Để rồi sau một buổi sáng trò chuyện, giải đáp thắc mắc, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của anh chị em công nhân, nhiều giấc mơ lớn nhỏ của người lao động đã thành hiện thực. Đó là tết hạnh phúc đang đến rất gần với 20 gia đình công nhân nghèo ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế được Thủ tướng trao tặng số tiền hỗ trợ xây nhà.

HỮU LONG- THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Tặng quà Tết công nhân lao động ngành xây dựng

Quế Chi |

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc, Tết mậu Tuất năm 2018, ngày 8.2, đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh cùng đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ - Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Ủy viên BCH TLĐLĐVN, Chủ tịch CĐXDVN đã tới thăm, động viên, chúc tết cán bộ, kỹ sư, CNVCLĐ của Công ty Phục Hưng Holdings đang thi công tại công trình Chung cư CT1, khu C2 Gamuda Garden, Hà Nội.

Niềm vui trong ngày "Tết sum vầy" của công nhân Tây Ninh

QUỐC TIẾN |

Nhằm thiết thực chăm lo đời sống cho các bạn công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đón tết Mậu Tuất năm 2018, tối ngày 7.2 tại Khu công nghiệp Trảng Bàng, LĐLĐ tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Chương trình “Tết sum vầy 2018” trao tặng 122 vé xe và quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Mong người lao động luôn sáng tạo, nâng cao năng suất

H.Long |

Nhân dịp năm mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn CNVCLĐ không chỉ riêng tỉnh Đắk Lắk mà trên toàn quốc luôn lao động sáng tạo, rèn luyện để góp phần nâng cao năng suất lao động. 

Hương vị Tết ở ngôi làng làm miến dong trăm tuổi

Nguyễn Thúy |

Miến Cự Đà đã có từ lâu đời nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống cho đến tận ngày nay. Đây là một thức quà quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Bản tin công đoàn: Cách tính lương hưu của NLĐ nghỉ hưu tháng 2.2023

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hỗ trợ từ 1 - 3 triệu đồng cho lao động mất việc, giảm giờ làm; Chuyến tàu mùa Xuân đưa giấc mơ sum họp của công nhân thành hiện thực; Cách tính lương hưu cho người lao động...

Tặng quà Tết công nhân lao động ngành xây dựng

Quế Chi |

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc, Tết mậu Tuất năm 2018, ngày 8.2, đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh cùng đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ - Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng, Ủy viên BCH TLĐLĐVN, Chủ tịch CĐXDVN đã tới thăm, động viên, chúc tết cán bộ, kỹ sư, CNVCLĐ của Công ty Phục Hưng Holdings đang thi công tại công trình Chung cư CT1, khu C2 Gamuda Garden, Hà Nội.

Niềm vui trong ngày "Tết sum vầy" của công nhân Tây Ninh

QUỐC TIẾN |

Nhằm thiết thực chăm lo đời sống cho các bạn công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đón tết Mậu Tuất năm 2018, tối ngày 7.2 tại Khu công nghiệp Trảng Bàng, LĐLĐ tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Chương trình “Tết sum vầy 2018” trao tặng 122 vé xe và quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Mong người lao động luôn sáng tạo, nâng cao năng suất

H.Long |

Nhân dịp năm mới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn CNVCLĐ không chỉ riêng tỉnh Đắk Lắk mà trên toàn quốc luôn lao động sáng tạo, rèn luyện để góp phần nâng cao năng suất lao động.